Nữ diễn viên gạo cội Helen Mirren: Sinh ra để làm... nữ hoàng

Thứ Bảy, 06/04/2013, 08:00
Từng được xem là một trong những nữ diễn viên đẳng cấp có đời sống phóng túng nhất trong giới điện ảnh Anh quốc, người từng không dưới một lần thổ lộ với báo giới: "Từ đáy lòng mình tôi thích khỏa thân", song đằng thẳng mà nói, Helen không phải là nữ diễn viên được trời phú cho một nhan sắc mặn mà. Bà cũng chưa bao giờ sở hữu những đường cong gợi cảm. Không phải Helen không ý thức được điều đó. Bà từng cho rằng, bà chưa bao giờ "đủ nhan sắc để trở thành một biểu tượng tình dục". Tuy nhiên, Helen lại là mẫu diễn viên luôn sống đúng với những gì mình thích...

Bà được những người ái mộ đặt cho biệt danh "Nữ hoàng không ngai". Kể từ lần đầu tiên vào vai Nữ hoàng Ai Cập thời cổ đại Cleopatra trong vở kịch "Antony and Cleopatra" của đại văn hào Shakespeare, đến nay, bà đã có tới 6 lần vào vai nữ hoàng (hoặc hoàng hậu). Bà là nữ diễn viên duy nhất được mời thủ vai cả Nữ hoàng Elizabeth đệ nhất lẫn Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Câu nói nổi tiếng: "Miễn sao được đội vương miện, còn vai diễn ấy có lời thoại hay không là điều tôi không quan tâm" cho thấy thú đam mê "quyền lực ảo" của bà. Và thú đam mê ấy đã đem lại cho bà nhiều gặt hái. Trong nửa thế kỷ theo đuổi nghiệp diễn, bà đã giành được 1 giải Oscar, 4 giải SAG, 4 giải BAFTA, 3 giải Quả cầu vàng và 4 giải Emmy. Hồi đầu năm nay, tên của bà đã được gắn sao trên đại lộ Danh vọng Hollywood. Đầu tháng 3 này, vở kịch "The Audience" của nhà biên kịch Peter Morgan mà bà thủ vai Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị đã được công diễn tại Nhà hát Gielgud ở London.

Bà là nữ diễn viên gạo cội người Anh Helen Mirren.

Mặc dù độ hấp dẫn của cơ thể vẫn còn đủ sức làm "nóng" nhiều tờ báo chuyên kích thích độc giả bằng những bức ảnh khỏa thân, song sự thực là giờ đây, Helen Mirren đã gần bước sang tuổi… thất thập. Bà sinh ngày 26/7/1945 tại Chiswick, một địa danh nằm ở phía Tây London, với cái tên khai sinh mang đậm chất Nga do cha bà là một nhà quý tộc gốc Nga: Ilyena Vasilievna Mironov. Phải đến 15 năm sau, để hòa nhập với cộng đồng người Anh, cha bà mới quyết định đổi tên cho con sang thành Helen Mirren.

Từng được xem là một trong những nữ diễn viên đẳng cấp có đời sống phóng túng nhất trong giới điện ảnh Anh quốc, người từng không dưới một lần thổ lộ với báo giới: "Từ đáy lòng mình tôi thích khỏa thân", song đằng thẳng mà nói, Helen không phải là nữ diễn viên được trời phú cho một nhan sắc mặn mà. Bà cũng chưa bao giờ sở hữu những đường cong gợi cảm. Không phải Helen không ý thức được điều đó. Bà từng cho rằng, bà chưa bao giờ "đủ nhan sắc để trở thành một biểu tượng tình dục". Tuy nhiên, Helen lại là mẫu diễn viên luôn sống đúng với những gì mình thích và bên cạnh những cảnh khỏa thân gây sốc, bà đã chinh phục được khán giả trên khắp thế giới bởi khả năng thể hiện nội tâm nhân vật một cách sâu sắc, chân thật. Không phải thường tình mà vào năm 2007, sau thành công của vai diễn Nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị trong bộ phim "The Queen", Helen đã được "nguyên mẫu" mời đến dùng trà tại Cung điện Buckingham - một vinh dự không phải diễn viên nào cũng có được.

Helen Mirren vào vai Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị trong phim "The Queen".

Helen Mirren đến với sàn diễn không hề là một sự tình cờ, ngẫu nhiên. Đó là mơ ước cháy bỏng xuất hiện trong bà ngay từ thuở còn là học sinh tiểu học, khi bà tham gia một vở diễn của nhà trường. Còn việc vào vai nữ hoàng - đó gần như là duyên mệnh của đời bà. Năm 18 tuổi, giấu không để cha mẹ hay biết, Helen bí mật dự thi và đã trúng tuyển vào Nhà hát Tuổi trẻ quốc gia. Và một trong những vai diễn đầu tiên người ta giao cho cô gái trẻ Helen chính là vai Nữ hoàng Cleopatra (trong vở kịch "Antony and Cleopatra" của đại văn hào William Shakespeare).

Helen vừa có "duyên" với vai nữ hoàng, vừa có "duyên" với Shakespeare. Sau thành công của vai Cleopatra, Helen đã nhận được nhiều hợp đồng diễn xuất từ rạp hát nổi tiếng Old Vic (Anh) và bà càng thêm lần được giới phê bình sân khấu chú ý khi tham gia vai diễn Lady Macbeth trong vở kịch "Macbeth" của Shakespeare.

Từ thành công trong lĩnh vực sân khấu, Helen quyết định dấn thân sang lĩnh vực điện ảnh. Trải qua một loạt vai diễn không gây được tiếng vang nào đáng kể trong công luận, Helen bất ngờ chuyển sự chú ý của khán giả vào một vai diễn suồng sã trong bộ phim "Age of Consent" của đạo diễn Michael Powell. Đặc biệt, từ nổi tiếng, Helen đã trở thành một diễn viên đầy tai tiếng sau khi tham gia bộ phim "Caligula" - một bộ phim bị phê phán là có quá nhiều cảnh trần tục, phản cảm. May mắn là sau đó, Helen đã "cải thiện" được hình ảnh của mình sau khi tham gia bộ phim tâm lý nổi tiếng "The Long Good Friday" và càng ngày, Helen càng trở nên "nghiêm ngắn" hơn - nhất là khi bà được mời thủ vai các nhân vật có thật và đầy quyền uy trong lịch sử.

"Giả dụ trong đời thực, tôi là Nữ hoàng, tôi sẽ gọi bữa ăn sáng trên giường, sau đó cải trang để đi ra ngoài mua sắm ở Zara. Cuối ngày, tôi sẽ uống một ly sâmbanh, ngồi trên ngai vàng và hạnh phúc trao lại cho người kế vị. Tôi nghĩ, ngôi vị nữ hoàng không nên kéo dài. Làm như vậy rất mệt mỏi" - Helen Mirren từng hóm hỉnh tâm sự với cánh nhà báo. Vậy mà, trong đời, thời gian bà vào vai nữ hoàng (hoặc hoàng hậu), lại kéo dài tới… mấy chục năm, kể từ lúc bà mới vào nghề cho tới hôm nay. Chỉ điểm sơ sơ cũng thấy, ngoài vai Nữ hoàng Cleopatra trong vở kịch của Shakespeare, có đến hai lần nữa bà được mời vào vai nhân vật nổi tiếng này, và tiếp đó là các vai hoàng hậu, vai Nữ hoàng Elizabeth đệ nhất, Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị trong các phim "The Madness Of King George" (1994), "The Snow Queen" (1995), "The Prince Of Egypt" (1998), "Elizabeth I" (trong loạt phim truyền hình sản xuất năm 2005), "The Queen" (2006) và gần đây nhất là trong vở kịch "The Audience".   

Khác với Nữ hoàng Cleopatra - một vị nữ chúa của quá khứ mấy nghìn năm trước, hay trường hợp Nữ hoàng Elizabeth đệ nhất, người đã qua đời cách đây hơn 400 năm, Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị hiện còn đang tại vị và nổi tiếng là người có lối sống nghiêm cẩn. Việc ai đó được giao đóng vai Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị, dù xuất thân từ tầng lớp nào thì đó cũng là một thử thách. Và lại càng là một thử thách đối với một diễn viên như Helen Mirren, người từng công khai chuyện mình từng sử dụng ma túy và từng bị hãm hiếp thời còn là sinh viên. Theo Helen cho biết, trước khi vào vai Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị, bà không quan tâm lắm đến việc nữ hoàng là ai và thực tâm cũng chẳng mấy để ý tới những câu chuyện xoay quanh cuộc sống của người đàn bà đặc biệt này. Tuy nhiên, là một diễn viên chuyên nghiệp, khi được chọn vào vai Nữ hoàng trong bộ phim "The Queen" - một bộ phim nói về phản ứng của Hoàng gia Anh trước cái chết của Công nương Diana trong vụ tai nạn ôtô tại Paris năm 1997 - Helen đã phải thay đổi lối sống "tự nhiên nhi nhiên" của mình. Bà bỏ nhiều thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng những thước phim tài liệu về Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị, nghiền ngẫm tất cả những dữ liệu liên quan đến đời sống của Hoàng gia Anh. Quá trình tìm hiểu trước khi làm phim đã giúp bà thêm hiểu, thêm quý gia đình Nữ hoàng. Trong các thước phim về Nữ hoàng, bà đặc biệt ấn tượng với một đoạn phim ghi hình Elizabeth khi mới 12 tuổi. "Đoạn phim ấy chỉ dài khoảng 20 giây, quay cảnh Công chúa Elizabeth bước ra khỏi ôtô, bắt tay một người đang đứng đợi. Tôi thấy cảnh đó nói lên rất nhiều điều ở Nữ hoàng, nhất là cách bà được giáo dục và nó cũng thể hiện rõ cá tính của bà nữa. Sau này, khi làm phim, tôi luôn nghĩ rằng mình đang đóng vai cô bé đó" - Helen thổ lộ.

Và rồi, sự nỗ lực của nữ diễn viên đã được đền đáp: Bà đã giành được Tượng Vàng Oscar cho danh hiệu "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 79 (năm 2007). Với giải thưởng cao quý giành được ở tuổi 62, chiến thắng của Helen Mirren đã tạm thời chấm dứt thời kỳ kéo dài tới 15 năm, giải thưởng diễn xuất luôn lọt vào tay các nữ diễn viên trẻ (dưới 50 tuổi).

Nếu như ban đầu, trước khi vào vai Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị, Helen từng ngại ngần bày tỏ: "Khán giả cần phải biết, việc nhập vai một người phụ nữ nổi tiếng khắp thế giới như Nữ hoàng, trong khi đời sống riêng tư của bà vẫn trong vòng bí ẩn là một việc đáng sợ đến thế nào. Tôi ít khi đóng kiểu nhân vật này vì biết rằng rất khó. Chẳng ai diễn tả đúng con người thật của bà đâu nên chắc chắn thất bại". Vậy mà, sau thắng lợi của "The Queen", Helen Mirren còn tiếp tục được mời vào vai Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị một lần nữa. Lần này là với vai chính trong vở kịch "The Audience" - một vở kịch kể lại các cuộc họp của Nữ hoàng và 12 Thủ tướng tại Cung điện Buckingham trong 60 năm trị vì của bà. Vở kịch đã được công diễn tại Nhà hát Gielgud ở London hôm 5/3 vừa qua và vai diễn của Helen Mirren một lần nữa lại được báo chí Anh quốc hết lời ca ngợi

Lã Khắc Hoan
.
.