"Hành trình nghệ thuật" -Hành trình kết nối và phát triển

Thứ Năm, 11/04/2019, 08:37
Vào 6h30’ ngày 10-4, tại Sông Hồng bar, khách sạn Pan Pacific bên bờ hồ Tây lộng gió, triển lãm “Hành trình nghệ thuật” (The art of the Journey) được khai mạc. Triển lãm giới thiệu 37 bức tranh của 21 họa sĩ tiêu biểu Việt Nam, nằm trong bộ sưu tập đồ sộ giá trị nghệ thuật của Tập đoàn khách sạn Pan Pacific…


Phát hiện, tìm kiếm, sưu tầm các tác phẩm nghệ thuật đặc sắc của các nghệ sĩ sở tại để lưu giữ tinh hoa văn hóa bản địa, giới thiệu cho công chúng rộng rãi thưởng ngoạn là một trong những nhiệm vụ, hơn nữa là nghĩa vụ mà Tập đoàn khách sạn Pan Pacific nhận về mình và thường xuyên thực hiện.

Ở Việt Nam, từ hơn 20 năm trước, vào thời điểm mà hội họa Việt đang tạo nên một xúc cảm mới lạ với các nhà sưu tầm nghệ thuật đến từ khắp nơi trên thế giới, những lãnh đạo của Pan Pacific Việt Nam đã hoàn thiện được bộ sưu tập đáng mơ ước.

Tác phẩm “Con trai và gà trống” của Hoàng Hồng Cẩm.

Một phần của bộ sưu tập ấy xuất hiện trong triển lãm “Hành trình nghệ thuật”. Hầu hết tên tuổi nổi trội của hội họa Việt Nam đương đại, những cá nhân xuất sắc của nghệ thuật thời kì đổi mới đều có tác phẩm nằm trong bộ sưu tập đầy đặn này. Có thể kể tới họa sĩ Nguyễn Trung, Đặng Xuân Hòa, Nguyễn Xuân Tiệp, Quách Đông Phương, Lê Quảng Hà, Lê Trí Dũng, Hoàng Hồng Cẩm, Hoàng Phượng Vỹ, Bùi Hữu Hùng, Nguyễn Tấn Cương, Đỗ Hoàng Tường…;

Hay những giá trị bất biến của mỹ thuật Đông Dương như Nguyễn Tư Nghiêm và cả những cá nhân tạo lập được vị trí ngay từ trước đổi mới như Trần Lưu Hậu, Hoàng Đăng Nhuận… Hơn 2 thập niên đã qua, cuộc sống nhiều thay đổi, hội họa cũng có thêm những bước tiến dài. Bản thân các họa sĩ có thể không còn vẽ giống mình như xưa nữa, nên xem lại tác phẩm của chính mình sẽ là một bất ngờ với bản thân họa sĩ và công chúng yêu nghệ thuật.

Tại triển lãm, fan hâm mộ có cơ hội hiếm hoi gặp được một Đặng Xuân Hòa tuyệt đẹp của những năm 1997, 1998; một Lê Quảng Hà sâu lắng, lãng mạn trong giai đoạn đầu sự nghiệp, hay hai bức sơn dầu thăng hoa vào bậc nhất của Hoàng Hồng Cẩm (tác giả qua đời năm 2011), đem theo hoài niệm về những năm tháng sung sức và tràn đầy năng lượng của một tài hoa đoản mệnh… Triển lãm hy vọng sẽ đem tới một dấu ấn vừa quen vừa lạ, quen bởi vẫn những danh tiếng từng thân quen ấy; lạ vì lại là họ của ngày hôm qua... 

Triển lãm “Hành trình nghệ thuật” diễn ra từ 10-16/4 tại Pan Pacific Hà Nội chỉ là một phần trong các hoạt động giới thiệu, quảng bá những giá trị nghệ thuật châu Á - Thái Bình Dương của Tập đoàn khách sạn Pan Pacific thời gian này.

Tác phẩm “Đường về quê” của Quách Đông Phương.

Song hành cùng triển lãm ở Việt Nam, cuốn sách “Hành trình nghệ thuật” (The art of the Journey) sẽ trình làng, quy tụ 170 tác phẩm của 85 nghệ sĩ châu Á - Thái Bình Dương đang hiện diện tại hệ thống 15 khách sạn và một cửa hàng của Tập đoàn Pan Pacific. "Hành trình nghệ thuật" là một chuyến đi, một con đường không có điểm kết thúc để tạo dựng, bảo tồn giá trị nghệ thuật của các đất nước mà Pan Pacific đầu tư nói riêng và của châu Á, của thế giới nói chung. "Hành trình nghệ thuật" cũng song hành cùng hành trình phát triển của Tập đoàn Pan Pacific với mong muốn thêm nhiều hơn nữa những dịp được gặp gỡ công chúng nghệ thuật để chia sẻ gia tài nghệ thuật cũng như tình yêu với nghệ thuật ở Việt Nam...

Văn Chương
.
.