Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020: Truyền cảm hứng cái đẹp vì lợi ích xã hội

Thứ Sáu, 11/12/2020, 11:10
Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 do Báo Tiền Phong và Công ty Sen Vàng đồng tổ chức đã khép lại với tân Hoa hậu Đỗ Thị Hà đăng quang. Điều đáng ghi nhận là Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2020 đã sáng tạo lồng ghép thông điệp “Trách nhiệm xã hội của Người đẹp” trong bối cảnh đặc biệt khó khăn của dịch bệnh và thiên tai vào nội dung đêm chung kết.


Sự lồng ghép này khiến Hoa hậu Việt Nam (HHVN) vượt ra khỏi cuộc thi sắc đẹp thông thường, trở thành sự kiện truyền cảm hứng cho cái đẹp vì lợi ích xã hội.

Trách nhiệm xã hội trong dịch bệnh, thiên tai của Hoa hậu

Ông Lê Xuân Sơn, Trưởng Ban tổ chức HHVN 2020, Tổng Biên tập Báo Tiền phong cho biết: Cuộc thi HHVN 2020 diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh và thiên tai, cần thiết phải có một format phù hợp chia sẻ những thiệt hại khó khăn với người dân cả nước. Và trách nhiệm của ban tổ chức là phải “tôn vinh trách nhiệm xã hội của Người đẹp” bên cạnh việc tìm ra một tân Hoa hậu tài sắc. 

Động thái này nhằm nối tiếp truyền thống nhân ái của các HHVN trước đây, đặc biệt là Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy. Năm 2020, Trần Tiểu Vy cùng Đạo diễn HHVN Hoàng Nhật Nam đã quyên góp được hơn 6 tỉ đồng cho miền Trung trong đợt dịch bệnh COVID - 19. 

Và đêm chung kết HHVN 2020 đã thực hiện thành công sứ mệnh truyền cảm hứng về Người đẹp với trách nhiệm xã hội. Ban tổ chức sẽ tiếp tục cùng tân HHVN Đỗ Thị Hà thực hiện sứ mệnh trợ giúp đồng bào bị bão lũ khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.

Ban Tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2020 và các thí sinh tham dự cuộc thi.

Quả thật, không ít khán giả của HHVN 2020 đã rơi nước mắt, xúc động trước hình ảnh của các Hoa hậu đi thuyền vượt lũ trong mưa gió đến từng ngôi nhà bị cô lập vì nước lụt để trao gửi tấm lòng của bà con cả nước gom góp ủng hộ. 

Biết bao khán giả đã thêm yêu mến các Hoa hậu khi nhìn thấy hình ảnh của Đỗ Mỹ Linh “cõng điện lên bản”, Trần Tiểu Vy đem lại “hành trình của nước sạch” cho vùng sâu vùng xa, Lương Thuỳ Linh làm đường lên núi cho bản làng dân tộc xa xôi… 

Và những hình ảnh của dự án “Người đẹp nhân ái” trong mỗi cuộc thi HHVN nói chung, HHVN 2020 nói riêng, đã truyền cảm hứng, khơi dậy và lan toả lòng nhân ái nguồn cội trong không chỉ giới trẻ mà cả cộng đồng. 

Bằng chứng là số tiền quyên góp do ban tổ chức và các Hoa hậu kêu gọi cho miền Trung qua hai đợt dịch bệnh COVID - 19 và bão lũ đã lên tới hơn 20 tỉ đồng, và còn tiếp tục tăng lên nữa. Số tiền cho các dự án “Người đẹp nhân ái” của HHVN cũng lên tới từ 30 đến 40 tỉ đồng trong mỗi cuộc thi.

Cuộc thi HHVN 2020 cũng đã khởi xướng chương trình bán nến từ thiện giúp cho đồng bào bão lũ. Tính đến nay, số tiền từ hoạt động này đã đạt hơn 14 tỷ đồng. Đặc biệt sau đêm chung kết HHVN 2020, Ban tổ chức đã nhận được thêm 680 triệu cho đồng bào khắc phục hậu quả bão lũ. Đây cũng chính là thành quả mong đợi của Ban tổ chức cuộc thi HHVN.

Tôn vinh cái đẹp cùng áo dài di sản văn hoá dân tộc

Đêm chung kết HHVN 2020 còn mãn nhãn người xem với sự tôn vinh người phụ nữ Việt Nam bên cạnh tà áo dài truyền thống của dân tộc. Một di sản văn hoá độc nhất vô nhị trên thế giới chỉ thuộc về người phụ nữ Việt Nam. Chương trình một “Thập kỷ hương sắc” của HHVN đã được trình diễn qua như một cuốn phim ký ức với HHVN 2010 Đặng Ngọc Hân, HHVN 2012 Đặng Thu Thảo, HHVN 2014 Nguyễn Cao Kỳ Duyên, HHVN 2016 Đỗ Mỹ Linh, HHVN 2018 Trần Tiểu Vy, cùng 35 thí sinh vòng Chung kết trình diễn 5 bộ sưu tập áo dài truyền thống đậm hồn dân tộc, cảnh sắc Việt Nam, văn hoá cung đình và văn hoá tín ngưỡng.

Tổng đạo diễn HHVN 2020 Hoàng Nhật Nam cho biết: “Áo dài giống như bộ nhận diện thương hiệu lâu đời của phụ nữ Việt Nam. Ý tưởng tôn vinh HHVN gắn liền với tà áo dài dân tộc; Tôn vinh nét đẹp của người phụ nữ Việt, e ấp mà kín đáo, gợi cảm mà kiêu sa, giản dị mà sang trọng quý phái mà điểm nhấn là một “Thập kỷ hương sắc”

Để các thí sinh Hoa hậu phát lộ được vẻ đẹp vẹn toàn của mình, Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam đã khơi dậy tiềm năng nghệ thuật ẩn giấu trong các thí sinh, khi để họ trở thành một phần quan trọng của các tiết mục nghệ thuật. 

Dưới sự hướng dẫn chuyên nghiệp, tận tâm của đạo diễn, cộng 35 người đẹp đã thăng hoa, toả sáng rực rỡ trong đêm Chung kết, cống hiến cho người xem những pha trình diễn sôi động, hấp dẫn, hút mắt từ đầu đến cuối chương trình. Việc khéo léo lồng ghép hài hoà giữa sự kiện văn hoá nghệ thuật với thông điệp truyền cảm hứng về trách nhiệm xã hội của công dân trong bối cảnh đất nước khó khăn, tạo nên một chương trình hấp dẫn trong thời lượng dài, có thể nói là một thành công trong gian khó của đạo diễn Hoàng Nhật Nam tại đêm chung kết HHVN 2020.

Sức nặng của chiếc vương miện

Cuộc thi HHVN từ lâu không chỉ là một sự kiện giải trí. Áp lực của Ban tổ chức để tìm ra một Hoa hậu tài sắc vẹn toàn có khả năng gánh vác và thấu hiểu sức nặng của chiếc vương miện hoàn toàn không dễ dàng. 

Lời chia sẻ chân thành của HHVN 2018 Trần Tiểu Vi: “Xin trân trọng cảm ơn Ban tổ chức cuộc thi HHVN đã tìm thấy một Tiểu Vy 18 tuổi ngơ ngác hồn nhiên của năm 2018, trao cho Vy chiếc vương miện danh giá và dìu dắt Vy suốt 2 năm qua để hôm nay có một Hoa hậu Tiểu Vy trưởng thành hơn, rạng rỡ hơn và làm được nhiều điều có ích cho đời”. 

Điều đó để thấy rằng, tìm ra một Hoa hậu đã khó, để Hoa hậu có thể hoàn thành sứ mệnh trao truyền cảm hứng về một hình mẫu “Người đẹp sống có ích cho cộng đồng”, tham gia các cuộc thi quốc tế thể hiện sắc đẹp thể chất và tâm hồn Việt còn khó hơn nhiều.

Bà Phạm Kim Dung, Phó trưởng Ban tổ chức cuộc thi HHVN 2020 chia sẻ: “Từ cuộc thi hoa hậu năm 2016, chúng tôi đã khởi xướng dự án “Người đẹp nhân ái” để tìm ra một Hoa hậu không chỉ đẹp về thể chất mà còn có lòng nhân ái, biết gánh vác trách nhiệm xã hội. Đây cũng chính là nền tảng để Đỗ Mỹ Linh đạt danh hiệu Hoa hậu nhân ái thế giới 2017 và Trần Tiều Vy được top 5 Hoa hậu nhân ái thế giới 2019. Trên đấu trường nhan sắc thế giới, HHVN đã tạo được dấu ấn về người đẹp có lòng nhân ái đóng góp cho sự phát triển cộng đồng”.

Minh Vi
.
.