Hướng tới Kỷ niệm 70 năm Ngày Báo CAND phát hành số đầu tiên (1/11/1946-1/11/2016)

Cán bộ, phóng viên Báo Công an nhân dân với các giải thưởng báo chí và văn học

Thứ Bảy, 22/10/2016, 08:05
Trong vòng 20 năm trở lại đây, năm nào cán bộ, phóng viên Báo Công an nhân dân (CAND) và các Chuyên đề của Báo cũng đều đoạt giải Báo chí Toàn quốc - Giải Báo chí Quốc gia. “Cao điểm” có những năm như các năm: 2006, 2009, 2011, Báo đoạt tới 4 giải/năm. Các năm: 2005, 2007, 2010, Báo đoạt 3 giải/năm.


Hầu như tất cả các đồng chí lãnh đạo từng phụ trách nội dung của Báo trong vòng 20 năm trở lại đây đều đã đoạt giải Báo chí Toàn quốc - giải Báo chí Quốc gia: Đồng chí Trung tướng Hữu Ước, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, nguyên Tổng biên tập Báo CAND (Giải Báo chí Toàn quốc năm 1998); đồng chí Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Tổng biên tập Báo CAND (Giải Báo chí Quốc gia các năm 2011, 2012); đồng chí Đại tá Lưu Vinh, nguyên Phó Tổng biên tập Báo CAND (Giải Báo chí Toàn quốc - Giải Báo chí Quốc gia các năm 2001, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011); đồng chí Đại tá Nguyễn Hồng Thái, nguyên Phó Tổng biên tập Báo CAND (Giải Báo chí Toàn quốc - Giải Báo chí Quốc gia các năm 2001, 2004, 2007, 2008, 2009, 2011, 2013); đồng chí Đại tá Đặng Vương Hưng, nguyên Phó Tổng biên tập Báo CAND (Giải Báo chí Toàn quốc năm 2000); đồng chí Thượng tá Phạm Khải, Phó Tổng biên tập Báo CAND (Giải Báo chí Quốc gia năm 2014). Đặc biệt, Đại tá Nguyễn Như Phong, nguyên Phó Tổng biên tập Báo CAND đến nay đã 13 lần đoạt Giải Báo chí Toàn quốc - Giải Báo chí Quốc gia. Riêng trong thời gian công tác tại Tạp chí Văn hóa - Văn nghệ Công an và Báo CAND, Đại tá Nguyễn Như Phong đã 7 lần đoạt Giải Báo chí Toàn quốc - Giải Báo chí Quốc gia (tất cả đều là giải dành cho các bài viết riêng của đồng chí).     

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chụp ảnh lưu niệm với nhóm tác giả Báo CAND và đại diện một số cơ quan báo chí đoạt giải A Giải Báo chí Quốc gia 2012 (ngày 21-6-2013).

Không chỉ giữ vai trò lãnh đạo, hầu như tất cả các đồng chí Trưởng, Phó các Ban nội dung của Báo CAND đều trực tiếp cầm bút và đã nhận được nhiều giải thưởng báo chí, trong đó có Giải Báo chí Toàn quốc - Giải Báo chí Quốc gia:

Đồng chí Đại tá Trần Thanh Phong, Trưởng Ban Phát triển bạn đọc (Giải Báo chí Quốc gia các năm: 2006, 2010); đồng chí Đại tá Nguyễn Tuấn, Trưởng Ban Chuyên đề Cảnh sát toàn cầu (Giải Báo chí Quốc gia năm 2012); đồng chí Trung tá Như Bình, Trưởng Ban Chuyên đề Văn nghệ Công an (Giải Báo chí Toàn quốc năm 2002); đồng chí Thiếu tá Phan Đăng Trường (Giải Báo chí Quốc gia các năm: 2008, 2012, 2015); đồng chí Trung tá Nguyễn Hồng Lam, Phó Trưởng Ban Chuyên đề An ninh thế giới (Giải Báo chí Toàn quốc các năm: 2000, 2005); đồng chí Thiếu tá Nghiêm Xuân Luận, Phó Trưởng Ban Thư ký tòa soạn (Giải Báo chí Quốc gia các năm: 2006, 2009, 2010, 2011);

đồng chí Đại úy Cao Hồng, Phó Trưởng Ban Pháp luật - Bạn đọc (Giải Báo chí Toàn quốc 2005); đồng chí Đại úy Thu Phương, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Văn hóa - Xã hội (Giải Báo chí Quốc gia các năm: 2006, 2008); đồng chí Đại úy Nguyễn Thiêm, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Văn hóa - Xã hội (Giải Báo chí Quốc gia năm 2006);

đồng chí Đại tá Nguyễn Thanh Hải, Trưởng Cơ quan Đại diện Báo CAND tại TP Hồ Chí Minh (Giải Báo chí Quốc gia năm 2006); đồng chí Đại tá Nguyễn Xuân Xe, Phó trưởng Cơ quan Đại diện Báo CAND tại TP Hồ Chí Minh (Giải Báo chí Quốc gia các năm: 2006, 2008, 2010); đồng chí Thượng tá Trần Thị An Bình (Giải Báo chí Toàn quốc năm 2005); đồng chí Đại úy Nguyễn Văn Bình (Giải Báo chí Quốc gia năm 2009).

Trong số các phóng viên của Báo cũng có nhiều người đoạt Giải Báo chí Toàn quốc - Giải Báo chí Quốc gia khi tuổi đời còn rất trẻ (có bạn mới ra trường về công tác tại Báo đã đoạt giải thưởng danh giá này). Ngoài ra còn một số tác giả như đồng chí Đại tá Đinh Quang Tốn, nguyên Phó Tổng biên tập Báo CAND; đồng chí Thượng tá Đặng Huyền, Phó Trưởng Ban Chuyên đề An ninh thế giới từng đoạt Giải thưởng Báo chí Toàn quốc trước thời gian về công tác tại Báo.

Ngoài ra, còn rất nhiều tác giả, phóng viên Báo CAND đoạt Giải Báo chí về đề tài an ninh - trật tự do Bộ Công an tổ chức; Giải Báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức; cũng như giải Báo chí của các Ban, Bộ, Ngành Trung ương.

Mặc dù là một đơn vị báo chí của Lực lượng Công an song Báo CAND cũng đã thu hút được nhiều cây bút là các nhà văn, nhà thơ về công tác tại Báo. Tính đến thời điểm hiện tại, có cả thảy 21 đồng chí là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam đã và đang công tác tại Báo CAND.

Đó là các nhà văn, nhà thơ: Lê Tri Kỷ (1924-1993), nguyên Phó Ban biên tập (tương đương Phó Tổng biên tập); Ngôn Vĩnh (nguyên Tổng biên tập), Hữu Ước (nguyên Tổng biên tập), Nguyễn Như Phong (nguyên Phó Tổng biên tập), Đặng Vương Hưng (nguyên Phó Tổng biên tập), Đinh Quang Tốn (nguyên Phó Tổng biên tập), Hồng Thanh Quang (nguyên Phó Tổng biên tập), Nguyễn Hồng Thái (nguyên Phó Tổng biên tập), Phạm Khải (Phó Tổng biên tập), Khổng Minh Dụ (cố vấn Ban Biên tập), Như Bình (Trưởng ban), Nguyễn Thế Hùng (Phó Trưởng ban), Bình Nguyên Trang (Phó Trưởng ban), Nguyễn Xuân Hải (nguyên Trưởng ban), Hà Văn Thể (nguyên Trưởng ban), Phan Quế (nguyên Phó Trưởng ban), Thùy Linh (nguyên phóng viên), Trương Nam Hương (nguyên biên tập viên), Nguyễn Xuân Thái (nguyên biên tập viên), Trần Hoàng Thiên Kim (phóng viên), Trần Nhã Thụy (nguyên phóng viên).

Nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam trao tặng Giải thưởng văn học 2009 của Hội Nhà văn Việt Nam cho nhà phê bình văn học Đinh Quang Tốn.

Không chỉ có vậy, trong nhiều năm qua, các tác giả là nhà văn, nhà thơ công tác tại Báo CAND đã đoạt được nhiều giải thưởng cao về văn học, nghệ thuật. Ngoài Giải thưởng văn học về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” do Bộ Công an phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức (10 năm xét một lần) mà nhiều nhà văn của Báo CAND đã được trao tặng như: Nhà văn Ngôn Vĩnh, nhà văn Hữu Ước, nhà văn Nguyễn Như Phong, nhà văn Nguyễn Hồng Thái, nhà thơ Khổng Minh Dụ, nhà văn Nguyễn Xuân Hải, nhà văn Nguyễn Hồng Lam; các nhà văn của Báo CAND còn đoạt nhiều giải thưởng danh giá khác của các tổ chức văn học ở Trung ương và Hà Nội: Nhà phê bình văn học Đinh Quang Tốn được trao tặng Giải thưởng thường niên của Hội Nhà văn Việt Nam năm 2009; nhà thơ Phạm Khải được trao tặng Giải thưởng Văn học nghệ thuật Thủ đô năm 2014 của Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội và Tặng thưởng năm 2014 của Hội đồng Lý luận phê bình Văn học nghệ thuật Trung ương.

Các nhà thơ: Trương Nam Hương và Bình Nguyên Trang được trao tặng Giải thưởng của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam năm 2000 và 2012. Nhà văn Thùy Linh từ năm 1985 đã đoạt giải Nhất cuộc thi truyện ngắn Báo Văn nghệ (tác phẩm “Mặt trời bé con của tôi”). Cũng trong cuộc thi này, nhà văn Nguyễn Như Phong đoạt giải Ba.

Nhà thơ Đặng Vương Hưng và tác giả Đào Trung Hiếu (phóng viên Báo CAND) đoạt giải cao tại Cuộc vận động sáng tác tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” do Bộ Công an và Hội Nhà văn Việt Nam phối hợp tổ chức (2012-2015). Các nhà văn Như Bình, Hà Văn Thể được trao tặng giải thưởng trong các cuộc thi của Tạp chí Văn nghệ Quân đội và Báo điện tử Vietnamnet…

Ngoài danh sách nói trên, Báo CAND còn một số tác giả như nhà văn Nguyễn Thế Hùng, nhà thơ Trần Hoàng Thiên Kim, nhà văn Nguyễn Tuấn… trước khi chuyển về công tác tại Báo CAND đã được trao tặng một số giải thưởng văn học ở Trung ương và địa phương.

Đạt Linh
.
.