100 năm sau vụ đắm tàu Titanic: Những cách tưởng niệm lạ lùng

Thứ Sáu, 20/04/2012, 08:00

Vào ngày 15 tháng tư tới, lễ tưởng niệm 100 năm ngày xảy ra vụ đắm tàu Titanic làm chết hơn 1500 hành khách xấu số sẽ được tổ chức tại nhiều nơi trên thế giới. Vào ngày đó, khu Titanic tại Belfast - thành phố nơi con tàu được chế tạo - sẽ được hoàn thành, cùng với đó là nhiều hoạt động tưởng nhớ các nạn nhân của vụ tai nạn được xem là bi thảm nhất trong lịch sử ngành hàng hải này...

Tuy nhiên, từ trước đấy nhiều năm, đã có nhiều hoạt động tưởng nhớ, ăn theo vụ đắm tàu này...

Nhiều người đã biết, Titanic là tàu chạy bằng hơi nước. Nó được mệnh danh là "con tàu không thể chìm", vậy mà, ngay trong lần khởi hành đầu tiên, nó đã va vào tảng băng lớn tại Bắc Đại Tây Dương trên hành trình từ bến cảng Southampton  (Anh)  đến thành phố New York (Mỹ). Con tàu khổng lồ này đã chìm hai tiếng sau đó, kéo theo sinh mạng của hơn 1.517 hành khách (trong tổng số 2.228 hành khách và thuyền viên).

Sự kiện đắm tàu Titanic đã làm chấn động thế giới và dẫn đến những thay đổi căn bản trong Luật Hàng hải. Sự cố này cũng đã trở thành đề tài của giới làm văn học nghệ thuật, mà nổi tiếng nhất là bộ phim lấy chính tên con tàu "Titanic" của đạo diễn James Cameron năm 1997. Bộ phim đã gặt hái thành công lớn, với doanh thu lên tới gần 2 tỉ đôla, cao nhất mọi thời đại, đã giành được 11 giải Oscar, trong đó có giải "Đạo diễn xuất sắc nhất".

Sau 15 năm kể từ lần đầu ra mắt công chúng, trong tháng 4 này, phiên bản phim "Titanic" của đạo diễn James Cameron sẽ "tái xuất" tại nhiều rạp chiếu phim trên thế giới dưới định dạng 3D. Theo đạo diễn phim tiết lộ, ekip làm phim đã rất kỳ công để tái hiện những giọt nước trong phim sao cho tạo cảm giác "nổi" trước mắt người xem. Những đoạn tàu đâm vào tảng băng - qua sự hỗ trợ của công nghệ mới - sẽ khiến khán giả có cảm giác thực tới mức rất có thể họ sẽ phải "né màn hình" khi xem cảnh này. Ngoài việc ra rạp xem phim, khán giả có thể thưởng thức phiên bản 3D của Titanic trên dòng điện thoại mới của Mobiistar.

Bên cạnh bộ phim "Titanic" được định dạng bởi công nghệ 3D, một album sưu tập tất cả các ca khúc từng xuất hiện trong phim "Titanic" cũng sẽ ra mắt thính giả trong đợt kỷ niệm. Bộ sưu tập gồm 4 đĩa nhạc, với 55 ca khúc, trong đó có các bản phối khác nhau của single "My Heart Will Go On" - một ca khúc ra đời hồi đầu thập niên 90, và với sự thể hiện của danh ca Celine Dion, luôn được bình chọn là một trong những ca khúc hay nhất mọi thời đại. Nhà soạn nhạc James Horner - tác giả ca khúc - đã rất xúc động trước sự kiện này: "Tôi thực sự rất hồi hộp và nóng lòng chờ hãng Sony Classical tung ra album đặc biệt này. Thật tuyệt vời làm sao khi được biết những ca khúc trong "Titanic" vẫn còn nguyên sức hấp dẫn của nó sau chừng ấy năm tháng".

Cũng trong đợt kỷ niệm 100 năm xảy ra vụ đắm tàu Titanic, vào ngày 11/4 tới, lần đầu tiên hơn 5.000 hiện vật liên quan tới sự cố này sẽ được đem bán đấu giá tại Bảo tàng Intrepid, TP New York. Theo thông tin mà nhà bán đấu giá Guennsey tại New York cho biết thì các hiện vật chủ yếu được trục vớt từ dưới đáy biển, bao gồm một khúc thân tàu lớn, những vật dụng, tư trang của hành khách, một bức tượng thiên sứ bằng đồng được trang trí ở cầu thang sảnh lớn của tàu, cùng một số bát đĩa, chai lọ và đồ trang trí trên tàu…

Theo qui định, người sưu tập không được mua lẻ các hiện vật mà phải mua tất tật (thành bộ sưu tập) và phải chấp thuận cho công chúng được chiêm ngưỡng bộ sưu tập với mục đích nghiên cứu lịch sử, khoa học và giáo dục. Đi kèm bộ sưu tập này là các đoạn băng ghi lại cảnh các thợ lặn làm việc dưới đáy biển trong quá trình khảo sát và trục vớt hiện vật cùng bộ hồ sơ ghi đầy đủ những thông tin liên quan đến nguồn gốc các hiện vật…

Cuộc đấu giá chắc chắn sẽ là dịp để thế hệ hôm nay cùng ôn lại những kỷ niệm đau thương xảy ra trong quá khứ…

Anh Vũ
.
.