Kết cục buồn của những “Hợp đồng tình ái”

Thứ Ba, 01/11/2016, 08:15
Hoa hậu Phương Nga và đại gia Cao Toàn Mỹ đang lùm xùm trước dư luận chuyện "hợp đồng tình ái". Vụ việc đang được tòa án giải quyết, chỉ biết rằng, chuyện này đã có ở phương Tây vài năm trước.


Để ràng buộc và yêu cầu đối phương có trách nhiệm hơn, nhiều cặp đôi nổi tiếng phương Tây đã soạn thảo một bộ quy ước có tên "Hợp đồng quan hệ". Những "điều khoản" này có thể bao gồm quy ước tài chính, sử dụng tài sản, tần suất thân mật của hai người, cách sử dụng thời gian nhàn rỗi, cũng như quy định "án phạt" nếu người kia phản bội...

Niềm vui cùng những điều khoản điên rồ khi kí hợp đồng

Nhiều đại gia Hongkong khi kết hôn với hoa hậu hay người mẫu thường có những hợp đồng hôn nhân ràng buộc nhau về tài chính, con cái, tài sản… giữa hai người để khi chẳng may đường ai nấy đi, tránh được những tranh chấp ở tòa. 

Xu hướng này bắt nguồn từ việc ngày càng nhiều cặp đôi nổi tiếng ở Mỹ kết hôn hoặc chưa kết hôn kí kết "hợp đồng quan hệ", trong đó có thể quy định rõ một tuần họ sẽ quan hệ tình dục mấy lần, gặp nhau như thế nào, sử dụng tài sản của nhau ra sao, theo Mail Online. 

Cặp Gregg Sullivan (giám đốc sản xuất kiêm nhà quay phim Mỹ) và vợ Toni Mantus nói với CBS rằng, họ đã tạo ra một "hợp đồng quan hệ" với sự giúp đỡ của một luật sư, người đã soạn thảo những quy định này như một phần của thỏa thuận tiền hôn nhân. "Anh đảm bảo với em rằng, em sẽ có nhiều niềm vui cùng các buổi hẹn hò cũng như thời gian của anh hơn", Sullivan đã viết trong hợp đồng của mình.

Xu hướng hợp đồng quan hệ trở nên phổ biến từ những năm 2012-2013 ở Mỹ. Theo một bài viết trên New York Times, tác giả Jan Hoffman viết cho biết: "Các hợp đồng này không quá phổ biến. Tuy nhiên, nhiều cặp đôi có những hợp đồng như vậy, bằng văn bản hoặc lời nói, phân định các nhu cầu riêng trong mối quan hệ của họ.

Ví dụ: họ cần bao nhiêu thời gian bên nhau, bao nhiêu thời gian tự do, ai là người nấu ăn, dọn dẹp, ai là người cho con cái ăn, quỹ tài chính thế nào…". 

Không phải ai cũng cho rằng, những bản hợp đồng quan hệ như vậy là một ý tưởng thông minh. Luật sư Amy Vacca nói với Mail Online: "Tôi nghĩ mọi người nên thảo luận những điều này với nhau, để đảm bảo họ cùng thống nhất về mục tiêu trong mối quan hệ".

Hợp đồng dành cho các cặp vợ chồng chưa cưới chủ yếu như là một cách tượng trưng để ràng buộc họ, vì bản chất các cặp đôi này không có ràng buộc về pháp lý.

Minh tinh Hollywood Nicole Kidman và ca sĩ Keith Urban.

Người nổi tiếng cũng thường xuyên đưa ra các điều kiện trong hợp đồng hôn nhân của họ, với những số tiền bồi thường khổng lồ nếu một trong hai bên không thực hiện đúng quy ước. Ví dụ điển hình là cuộc hôn nhân của minh tinh Hollywood Nicole Kidman và ca sĩ Keith Urban (từng nghiện ma túy). Urban được đảm bảo 460.000 USD/năm (hơn 10,2 tỉ đồng) trong thời gian làm chồng của Kidman với điều kiện ông không tái nghiện. 

Một cặp đôi khác là Catherine Zeta-Jones và Michael Douglas. Jones nhận 2,8 triệu USD (hơn 62,2 tỉ đồng) trong mỗi năm kết hôn với Douglas, và sẽ được bồi thường 5 triệu USD (khoảng 111 tỉ đồng) nếu cô phát hiện chồng ngoại tình. 

Trong cuộc hôn nhân của ông trùm Facebook Mark Zuckerberg và vợ Priscilla Chan, Chan đã yêu cầu Zuckerberg phải dành một buổi tối hẹn hò và 100 phút bên nhau mỗi tuần, không phải trong căn hộ của Zuckerberg cũng không phải trong văn phòng Facebook (theo New York Times).

Những cặp đôi bình thường cũng có những yêu cầu rất điên rồ như không chơi đàn piano khi chồng ở nhà, vợ không được phép cắt tóc, nếu có bầu thì phải phá thai - yêu cầu của một người đàn ông 40 tuổi không muốn có thêm con. Ngoài ra, họ còn yêu cầu đối phương xét nghiệm ma túy, bỏ đi một con ngựa nhồi bông, thậm chí, người chồng sẽ được nhận 100.000 USD (hơn 2,2 tỉ đồng) nếu vợ vượt quá 77kg. 

Tại Việt Nam cũng có chuyện đại gia khi kết hôn chân dài cấm tiệt chuyện đi đóng phim, hay giảm xuất hiện trước công chúng. Từng có chuyện chân dài và đại gia ly hôn với vụ tranh chấp tài sản lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Ông trùm Facebook Mark Zuckerberg và vợ Priscilla Chan đã soạn thảo hợp đồng quan hệ trước khi kết hôn.

Nực cười ở tòa khi muốn chấm dứt hợp đồng

Tức giận vì bị lừa ký hợp đồng "tiền đổi tình" sau mối quan hệ tình ái 4 năm diễn ra ở các khách sạn hạng sang, nhà hàng cao cấp và sự kiện từ thiện, chân dài đã kiện đại gia.

Theo National Post, trong một vụ việc diễn ra ở Mỹ cách đây hơn 2 năm, Katherine Nelson, người tình tự xưng của Robert Rosenkranz, tỷ phú đồng thời là nhà từ thiện nổi tiếng ở New York, không chỉ kiện người tình giàu có mà còn thách thức vợ ông này trên mạng xã hội. 

Nelson còn chế nhạo Alexandra Munroe, 57 tuổi, người phụ trách mảng nghệ thuật châu Á của Bảo tàng Guggenheim, là vợ của Rosenkranz trên Twitter với một tin nhắn mà bất cứ một ai cũng có thể xem được.

Nelson đăng một tấm ảnh về văn phòng phẩm màu kem cùng dòng chữ: "Trong niềm vinh hạnh của Robert Rosenkranz" và đoạn ghi chú viết tay "Với anh, 2 là một con số đặc biệt". Nelson đã gửi ảnh trên tới bà Munroe với tin nhắn: "Bà phải biết". 

Bốn ngày sau, bà Munroe đáp trả bằng một tin nhắn trống, ra dấu rằng bà đã xem ảnh. Vụ trao đổi qua Twitter diễn ra khi mối quan hệ giữa Nelson và Rosenkranz chấm dứt trong cay đắng, thông tin được đưa ra trong đơn khiếu kiện tại tòa án tối cao Manhattan cho thấy điều đó. 

Ngoài ra, cũng theo thông tin trong tài liệu của tòa án, mối quan hệ chân dài - đại gia diễn ra khi hai người gặp nhau vào năm 2010 tại một bữa tiệc ở Viện Manhattan (một tổ chức tư vấn bảo thủ).

Ông Rosenkranz, 72 tuổi, Giám đốc điều hành Tập đoàn tài chính Delphi, là người sáng lập tổ chức phi chính phủ Intelligence Squared U.S. Debates, đã được vinh danh vì nhiều hoạt động từ thiện. Theo đơn kiện, Nelson và ông Rosenkranz đã có quan hệ tình ái thân mật trong một thời gian dài. Tỷ phú này còn thường xuyên dẫn Nelson đi dự các sự kiện công khai, thậm chí giới thiệu với mọi người rằng, cô này là vợ.

Hai người đã trao nhau các món quà lãng mạn mua từ các cửa hiệu danh tiếng như Hermes, Tiffany, thường xuyên thư từ qua lại và nói chuyện trên Facebook về hàng loạt chủ đề, từ tình dục tới chính trị, văn học, tài chính. Theo tài liệu của tòa án, Rosenkranz thường nói không hạnh phúc với cuộc hôn nhân hiện tại, và hay tâm sự với Nelson rằng, cô là người không ai thay thế được. 

Tuy nhiên, vào năm 2014, ông Rosenkranz đưa cho người tình một văn bản cùng lời giải thích Nelson cần ký vào đó vì vợ ông đang dọa ly hôn, và cho hay, vấn đề tài chính của ông rất phức tạp. Tỷ phú trấn an người tình là văn bản này không ảnh hưởng tới quan hệ của họ, nên cô không cần thiết phải cho luật sư xem xét lại. 

Nelson cho biết, đã ký vào văn bản đó, nhưng sau này bị sốc khi nhận được một tấm thiệp mừng sinh nhật đề cập tới một dạng thỏa thuận cấm về "tiền đổi tình".

Quan hệ giữa hai bên trở nên tồi tệ vào tháng 9-2014 khi họ cãi nhau tại Công viên Trung tâm, sau khi Nelson bắt gặp ông Rosenkranz đang tán tỉnh một phụ nữ khác. Trong đơn kiện, Nelson nói bị Rosenkranz bóp cổ sau khi lộ ra rằng, cô đang viết một cuốn sách. 

Cùng tháng, Rosenkranz lấy được một văn bản pháp lý tạm thời chống lại Nelson dựa trên tài liệu mà cô này đã ký. Thỏa thuận mà Nelson ký trước đó có nội dung: Rosenkranz sẽ trả cho Nelson 100.000USD để đổi lại cô này không liên lạc với ông hoặc gia đình ông, không nói về mối quan hệ của họ hay khiếu kiện chống ông này.

Rò rỉ hợp đồng tình dục giữa quan chức Trung Quốc và người tình

Hợp đồng tình dục giữa quan chức thuế Trung Quốc và người tình với nhiều điều khoản quái dị đã khiến cư dân mạng xôn xao.

Tờ tin tức Bắc Kinh (Beijing News) mới đây tiết lộ, một quan chức Trung Quốc năm 2013 đã bị mất chức sau khi bản hợp đồng tình dục giữa ông và một người phụ nữ đã lập gia đình bị công khai. Cụ thể, theo nguồn tin, 2 nhân vật chính trở thành trò cười của cư dân mạng là ông Tao Yi, một quan chức thuế ở tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) và một phụ nữ tên là Fan. Bản hợp đồng được ký kết vào tháng 3-2013 gồm 6 trang A4. 

Theo đó, cô Fan không được can thiệp vào công việc, gia đình của ông Tao, nếu không sẽ bị phạt. Đổi lại, ông Tao đồng ý "quan tâm tới chi phí sinh hoạt của cô Fan".

Minh Trường
.
.