Người dân đồng thuận thực hiện nhiều cách làm hay để phòng, chống dịch

Thứ Năm, 09/09/2021, 07:37

Thời gian qua, nhiều địa phương ở tỉnh Thừa Thiên-Huế đã có những cách làm hay để giám sát y tế đối với người hoàn thành cách ly tập trung trở về và giúp đỡ người dân trong vùng phong tỏa, góp phần hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Điển hình như xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan ra cộng đồng, chính quyền xã đã vận động người dân tiếp tục kéo dài thời gian cách ly đối với người đã cách ly tập trung trở về địa phương.

Ông Đặng Tiến Tùy, Chủ tịch UBND xã Phú Thuận, cho biết, xã trưng dụng Trung tâm thí nghiệm, thực hành của trường Đại học Nông Lâm (Đại học Huế) đóng ở địa bàn xã để làm cơ sở cách ly theo dõi y tế đối với người về từ các khu cách ly tập trung của tỉnh. Chủ trương này của xã được những người cách ly tập trung trở về và phần lớn người dân địa phương đồng tình ủng hộ. Qua đó, người dân cùng chung tay với chính quyền thực hiện nghiêm việc theo dõi y tế với những người hoàn thành cách ly trở về địa phương.

Người dân đồng thuận thực hiện nhiều cách làm hay để phòng, chống dịch -0
Người dân ở vùng phong tỏa xã Hải Dương, TP Huế nhận thực phẩm do tổ hậu cần cung cấp.

Cũng theo ông Tùy, tại khu cách ly “đặc biệt” này, xã đang tổ chức cách ly giám sát, theo dõi y tế cho 22 công dân; trong đó có 2 trường hợp F0 điều trị khỏi bệnh. Ngoài ra, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã Phú Thuận còn tạo điều kiện cho 8 công dân ở xã Vinh Hà, huyện Phú Vang đến cách ly 7 ngày sau khi hoàn thành thời gian cách ly tập trung của tỉnh.

Tại đây, mỗi công dân được ở riêng 1 phòng, mọi ăn uống, sinh hoạt được gia đình và chính quyền xã chung tay cung cấp. Cùng với đó, người cách ly còn được nhân viên y tế và lực lượng phòng, chống dịch địa phương giám sát, theo dõi y tế hằng ngày. “Nhờ lực lượng Công an xã cùng chính quyền địa phương vận động nên việc cách ly tại địa phương đều được các công dân cách ly tự nguyện, gia đình hưởng ứng và người dân xã nhà đồng tình.

Với giải pháp này, tình hình kiểm soát dịch từ người hoàn thành cách ly về địa phương yên tâm hơn”, ông Tùy chia sẻ. Chị M. (trú ở xã Phú Thuận) là F0 vừa được điều trị khỏi bệnh tại cơ sở y tế và được cho về nhà theo dõi đã tình nguyện đến khu cách ly “đặc biệt” của xã Phú Thuận để cách ly, theo dõi y tế. Chị M. bày tỏ: “Khi biết chủ trương vận động của xã dành cho cả trường hợp F0, tôi đã tự nguyện đến cách ly tại nơi xã bố trí để đảm bảo an toàn cho bố mẹ và mọi người trong gia đình. Tại khu cách ly này, phòng ốc rộng rãi, thoáng mát lại được các cán bộ, chiến sĩ Công an, cán bộ xã, nhân viên y tế tận tình chỉ dẫn, kiểm tra, thăm hỏi động viên nên tôi rất yên tâm”.

Tại xã ven biển Hải Dương, TP Huế đã ghi nhận ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng nên công tác phòng, chống dịch được đặt ở mức cao nhất. Ông Lê Xuân Hướng, Chủ tịch UBND xã cho hay, xã có 94 trường hợp đang cách ly giám sát y tế, trong đó có 52 trường hợp giám sát y tế sau cách ly và 42 trường hợp liên quan đến các F1 của các ca dương tính SARS-CoV-2. Vì thế, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã đã huy động tổng lực, siết chặt công tác quản lý các trường hợp cách ly, đồng thời hỗ trợ các hộ dân ở khu vực phong toả, giãn cách mua sắm hàng hoá thiết yếu nhằm ngăn chặn dịch lây lan ra cộng đồng.

Để giám sát công dân ở các khu vực phong toả theo Chỉ thị 16 và giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ, xã thành lập 6 tổ công tác, gồm tổ y tế thực hiện theo dõi sức khỏe, tổ tuần tra bảo vệ đảm bảo ANTT, tổ vận động kinh phí hỗ trợ bà con, tổ hậu cần phục vụ nhu cầu người dân khu vực phong toả và “đi chợ hộ”, tổ xử lý môi trường, tổ tuyên truyền. Các lực lượng này túc trực 24/24h và thực hiện các phần việc được giao, hỗ trợ nhu cầu cần thiết của người dân, không để người dân trong vùng phong tỏa ra bên ngoài và tụ tập gây lây lan dịch bệnh. Những cách làm hay trong công tác phòng, chống dịch của xã đã được lãnh đạo TP Huế biểu dương.

Đặc biệt, thời gian qua, xã Hải Dương đã vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ nhu yếu phẩm và lượng lớn hàng hóa thiết yếu. Từ nguồn hỗ trợ này, xã giao tổ hậu cần mua sắm gạo, thịt, rau củ quả trao cho các hộ nghèo, cận nghèo, yếu thế và gia đình đang cách ly có hoàn cảnh khó khăn nhằm đáp ứng nhu cầu lương thực thực phẩm tại chỗ, không để người dân thiếu thốn. Bên cạnh đó, xã Hải Dương đã thực hiện test 800 trường hợp trong vùng phong tỏa và cho kết quả 100% âm tính với SARS-CoV-2. Tuy nhiên, xã vẫn tiếp tục siết chặt các khu vực phong tỏa, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng dịch, vận động người dân thực hiện nghiêm các biện pháp 5K.

Ông Võ Lê Nhật, Chủ tịch UBND TP Huế cho rằng, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, không để người dân hoang mang, lo lắng, TP Huế đã triển khai nhiều phương án với các kịch bản dịch ở mức cao nhất có thể xảy ra để có sự chủ động ứng phó. Trong đó, giao Thành Đoàn Huế phối hợp với các phường, xã thành lập mỗi địa phương 1 đội tình nguyện từ 30-50 người, nòng cốt là lực lượng đoàn thanh niên, dân quân tham gia phục vụ nhân dân.

Chính quyền TP luôn đảm bảo đầy đủ hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ nhân dân trong bất kỳ tình huống nào. Người dân không nên hoang mang, lo lắng nhưng cũng không chủ quan để cùng chung sức, đồng lòng với chính quyền các cấp thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 đạt hiệu quả cao nhất.

Anh Khoa
.
.