Giáo sư - Tiến sĩ sử học Larry Berman trở lại Việt Nam

Thứ Ba, 02/02/2016, 08:00
Theo nguyện vọng của nhiều bạn đọc yêu mến vị Tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn và lời mời của First News, Giáo sư - Tiến sĩ sử học Larry Berman vừa quay trở lại Việt Nam vào ngày 21-1-2016 thực hiện cuộc nói chuyện đặc biệt với chủ đề "Ngày hôm qua của Tướng tình báo chiến lược Phạm Xuân Ẩn: X6 không bao giờ chết" vào lúc 16h30  thứ bảy, ngày 23-01-2016, tại ngôi nhà "Hạt giống tâm hồn" tại đường sách Nguyễn Văn Bình, quận 1 - TP Hồ Chí Minh. 


Tham gia buổi giao lưu có Đại tá - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Tàu (bí danh Tư Cang) - nguyên Cụm trưởng Cụm tình báo anh hùng H.63, nữ tình báo Nguyễn Thị Mỹ Nhung (bí danh Tám Thảo), Đại tá Nguyễn Xuân Mạnh (bí danh Mười Nho) - nguyên Trưởng phòng điệp báo Tổng cục II (Bộ Quốc phòng) cùng nhiều tướng lĩnh từng tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ, đồng đội, bạn bè và những người yêu mến ông Phạm Xuân Ẩn.

Giáo sư - Tiến sĩ sử học Larry Berman (hàng trên, bên ngoài) trong một lần trở lại Việt Nam.

Giáo sư - Tiến sĩ sử học Larry Berman được ông Phạm Xuân Ẩn tin tưởng và giao trọng trách chấp bút cho cuốn sách ghi lại những điều chưa từng công bố về cuộc đời hoạt động tình báo của mình. Bằng tâm huyết thực sự từ lời hứa với người bạn đã khuất, ông Larry Berman đã bay sang Việt Nam hơn 60 lần trong suốt 8 năm để thực hiện cuốn sách và bộ phim cùng tên "X6 - Điệp viên hoàn hảo".

Trở lại Việt Nam lần này, Giáo sư Larry Berman với sự kết nối hợp tác của First News đã duyệt xong kịch bản bộ phim truyền hình 30 tập mang tên "X6 - Điệp viên hoàn hảo" để chuẩn bị bấm máy. Giáo sư Larry Berman và đối tác First News cũng đã làm việc với 3 đơn vị ứng cử thực hiện bộ phim điện ảnh 120 phút cùng tên "X6 - Điệp viên hoàn hảo", mà theo tâm nguyện của Giáo sư - Tiến sĩ sử học Larry Berman "sẽ có đẳng cấp để có thể tham dự Liên hoan Film Canne ở Pháp và tranh dự giải Oscar ở Mỹ".

Quý Ban
.
.