Siết chặt quản lý “vùng đỏ”, bảo vệ “vùng xanh”

Thứ Hai, 23/08/2021, 11:30

Tình hình dịch bệnh COVID-19 tại tỉnh Quảng Nam tiếp tục diễn biến phức tạp. Trong đó, riêng tại huyện Đại Lộc, nơi tiếp giáp với huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng, tính từ ngày 13/8 đến hết ngày 22/8 đã ghi nhận 114 ca bệnh, 5 xã trên địa bàn huyện áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, các xã, thị trấn còn lại áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Trước tình hình đó, lực lượng Công an toàn huyện Đại Lộc đã phối hợp các lực lượng liên quan tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch, vừa siết chặt quản lý các khu vực đã có ca mắc COVID-19, vừa bảo vệ “vùng xanh” là những khu vực còn an toàn trước làn sóng đại dịch.

Siết chặt quản lý “vùng đỏ”, bảo vệ “vùng xanh” -0

  Công an xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc tổ chức chốt chặn khu vực phong tỏa trên địa bàn xã.

Tại xã Đại Hồng có 6 chốt kiểm soát dịch để thực hiện nghiêm các quy định theo nguyên tắc của Chỉ thị 16. Bên cạnh đó, Công an xã Đại Hồng còn thường xuyên tuần tra kiểm soát, vừa đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn, vừa kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp người dân ra đường không đúng quy định trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

“Dù rất vất vả khi phải vừa phòng, chống dịch vừa đảm bảo ANTT trên địa bàn, song lực lượng Công an xã luôn cố gắng, nỗ lực để cùng với cả hệ thống chính trị sớm đẩy lùi dịch bệnh, đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới”, Thiếu tá Nguyễn Xuân Vĩnh, Trưởng Công an xã Đại Hồng tâm sự.

Siết chặt quản lý “vùng đỏ”, bảo vệ “vùng xanh” -0

  Công an xã Đại Hồng lập biên bản trường hợp người dân ra ngoài khi không thật cần thiết trong thời gian áp dụng Chỉ thị 16.

Bên này sông Vu Gia là xã Đại Hồng, ở bờ bên kia là xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc. Khi dịch bệnh tại xã Đại Hồng nói riêng và một số địa phương khác diễn biến phức tạp, Công an xã Đại Lãnh đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xã tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch nhằm không để dịch bệnh lây lan vào cộng đồng.

Có mặt tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch trên tuyến ĐT609 tại thôn 15, xã Đại Lãnh tiếp giáp với xã Đại Đồng, Thiếu tá Trương Đình Cường, Trưởng Công an xã Đại Lãnh chia sẻ với chúng tôi rằng, ngoài chốt kiểm soát dịch này, Công an xã còn tham gia làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch khu vực bến đò thôn 14 để kiểm soát chặt lượng người giao thương buôn bán các mặt hàng thiết yếu từ xã Đại Hồng qua khi tình hình dịch bệnh tại xã Đại Hồng diễn biến phức tạp.

Đến nay, tại xã Đại Lãnh ghi nhận 4 ca mắc COVID-19, trong đó có 3 ca về từ vùng dịch đã được cách ly ngay, 1 ca mắc thứ phát liên quan ca bệnh tại xã Đại Đồng. Nhờ vai trò nòng cốt, xung kích của lực lượng Công an cùng các lực lượng khác nơi tuyến đầu mà đến nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 tại xã Đại Lãnh đã được kiểm soát, bảo đảm an toàn cho người dân.

Siết chặt quản lý “vùng đỏ”, bảo vệ “vùng xanh” -0

  Công an xã Đại Lãnh tổ chức chốt kiểm soát dịch trên tuyến ĐT609, tiếp giáp với xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc.

Tiếp giáp với xã Đại Lãnh về phía tây là xã Đại Hưng. Đến nay, tại xã Đại Hưng chưa ghi nhận ca mắc COVID-19 nào, đây là một trong các địa phương “vùng xanh” tại huyện Đại Lộc.

Do đó, để bảo vệ “vùng xanh”, Công an xã Đại Hưng đã tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch xã thành lập 4 chốt kiểm soát dịch tại 4 khu vực cửa ngõ ra vào xã nhằm kiểm soát chặt lượng người và phương tiện đi vào địa bàn.

Trong cái nắng bỏng rát, thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch nơi giáp ranh với xã Đại Lãnh, Đại úy Trần Duy Bình, Trưởng Công an xã Đại Hưng cho biết, với quyết tâm không để dịch bệnh lây lan vào địa bàn xã, lực lượng Công an xã cùng với cơ quan Quân sự xã, Đoàn Thanh niên, Y tế và các tổ chức đoàn thể đã tổ chức trực 24/24h tại 4 chốt kiểm soát trên địa bàn xã.

Siết chặt quản lý “vùng đỏ”, bảo vệ “vùng xanh” -0

  Người dân khai báo y tế trước khi vào xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc.

Siết chặt quản lý “vùng đỏ”, bảo vệ “vùng xanh” -0

  Lực lượng tuyến đầu làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch trên tuyến ĐT609, xã Đại Hưng.

Ngoài ra, Công an xã Đại Hưng còn chú trọng công tác đảm bảo ANTT, không để đối tượng xấu lợi dụng tình hình dịch bệnh để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật như trộm cắp, cướp, cướp giật,…

Đại tá Nguyễn Giới, Trưởng Công an huyện Đại Lộc nói rằng, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, lực lượng Công an toàn huyện thời gian qua đã quyết liệt tham gia công tác phòng, chống dịch, đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Công an huyện Đại Lộc tiếp tục duy trì thường xuyên, liên tục hoạt động của chốt kiểm soát dịch trên QL14B khu vực ngã ba Đại Hiệp, nơi tiếp giáp với huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng để kiểm soát chặt người và phương tiện đi vào địa bàn huyện, đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

Siết chặt quản lý “vùng đỏ”, bảo vệ “vùng xanh” -0

Công an xã Đại Hưng tổ chức chốt chặn, bảo vệ "vùng xanh". 

Đánh giá cao vai trò của lực lượng Công an huyện trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 thời gian qua, ông Lê Văn Quang, Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc khẳng định, Công an là một trong những lực lượng nòng cốt, xung kích nơi tuyến đầu chống dịch.

Ngoài nhiệm vụ siết chặt quản lý tại các khu phong tỏa, các xã đang áp dụng Chỉ thị 16, lực lượng Công an còn làm tốt vai trò bảo vệ “vùng xanh”, vùng an toàn trước làn sóng của đại dịch COVID-19; đảm bảo tốt tình hình ANTT trên địa bàn.

 

Xử lý nghiêm hành vi làm lây lan dịch COVID-19 trong cộng đồng

Theo thống kê của Công an tỉnh Quảng Nam, tính đến ngày 22/8, Công an toàn tỉnh đã phát hiện, xử lý gần 900 trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch bệnh, phạt hơn 1,2 tỷ đồng.

Đặc biệt, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Điện Bàn và Công an huyện Thăng Bình đã khởi tố 2 vụ án hình sự về tội “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm gây nguy hiểm cho người khác”.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 trên cả nước đang diễn biến rất phức tạp, nhất là ở TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai,…; để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch nhằm bảo vệ sức khỏe cho người thân, gia đình và cộng đồng, Công an tỉnh Quảng Nam thông báo và đề nghị người dân trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Trường hợp người dân Quảng Nam ngoài tỉnh trở về quê, đề nghị đến ngay cơ sở y tế gần nhất để khai báo y tế và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định; mọi trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch bệnh sẽ bị phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

 

Ngọc Thi
.
.