Trắng đêm bảo vệ an ninh tại khu cách ly Hoàng Mai

Thứ Ba, 25/05/2021, 18:52
Chiều 22 rạng sáng 23/5, trên địa bàn phường Mai Động, quận Hoàng Mai (Hà Nội), liên tiếp xuất hiện các ca dương tính SARS-CoV-2. Ngay sau khi nắm bắt thông tin và có quyết định của Chủ tịch UBND phường Mai Động, Công an phường Mai Động đã nhanh chóng phong tỏa tòa nhà Park 9 và Park 11, đảm bảo khoanh vùng, dập dịch trong thời gian sớm nhất.

 Trước đó, thực hiện kế hoạch của Công an quận Hoàng Mai, Công an phường Mai Động đã xây dựng kế hoạch và phương án bảo vệ chung cư khi phát hiện các trường hợp F0. Các tình huống đột xuất đều được đặt ra và phân công rõ nhiệm vụ, vai trò của từng lực lượng trong đơn vị. Đồng thời, tham mưu cho UBND phường các bài tuyên truyền về phòng chống COVID-19, các chương trình kế hoạch khi có trường hợp F0 trên địa bàn; phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể, y tế để rà soát các trường hợp từ vùng dịch về và tự giác khai báo y tế, đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch. 

Trong đó, lực lượng CSKV phối hợp chặt chẽ với ban quản lý toà nhà nắm các trường hợp người việt Nam, người nước ngoài mới đến ở khai báo tạm trú theo đúng qui định, kiểm tra đột xuất các trường hợp nghi vấn như nhập cảnh trái phép,... Yêu cầu lực lượng Cảnh sát trật tự thường xuyên tuần tra nhắc nhở hàng quán thực hiện phòng dịch và phát hiện xử lý các trường hợp không đeo khẩu trang, qua tuần tra phát các bài tuyên truyền trên loa xe ô tô phường. Lực lượng CSHS thì tuần tra mật phục phát hiện các trường hợp tụ tập đông người trong toà chung cư hoạt động vi phạm pháp luật như tổ chức bay lắc,... bắt giữ xử lý...

Tối 22/5 và ngày 23/5, sau khi Chủ tịch UBND phường Mai Động yêu cầu toàn bộ cư dân tòa chung cư Park 9 và Park 11 của Khu đô thị Times City Park Hill Premium (458 Minh Khai, phường Mai Động, quận Hoàng Mai) không rời khỏi nơi cư trú cho đến khi có thông báo mới, do mới phát hiện một cư dân sinh sống tại tòa nhà nghi mắc COVID-19, Công an phường Mai Động đã triển khai lực lượng; thực hiện quyết định tạm cách ly tòa Park 9 và yêu cầu toàn thể cư dân hiện đang sinh sống tại đây không rời khỏi tòa nhà kể từ 17h30’ ngày 22/5 cho đến khi có thông báo mới.

Trắng đêm hôm đó, CBCS phối với các ban ngành và y tế thức cả đêm để truy vết và lấy mẫu xét nghiệm, khử khuẩn căn hộ, thang máy. Cùng với đó, họ tiếp tục vận động, giải thích với các trường hợp phải đi cách ly tập trung bởi không ít trường hợp do chưa hiểu rõ qui trình cách li đã có những biểu hiện chống đối. Song song với việc truy vết, Công an phường Mai Động đã tổ chức việc phong toả toà nhà theo thông báo của UBND phường để phục vụ việc truy vết đạt hiệu quả cao không để các trường hợp nghi vấn F1, F2 đi ra khỏi toà nhà gây lây lan dịch bệnh cho người khác.

“Với các trường hợp là người nước ngoài dương tính với COVID-19 thì họ đều đã được cách li tập trung tại nơi nhập cảnh 14-21 ngày rồi mới về địa phương sau khoảng 1 tuần xét nghiệm lại dương tính nên có khó khăn nhưng không nhiều do người nước ngoài có mối quan hệ xã hội ít nên lịch trình đơn giản hơn người việt Nam…” - Thiếu tá Vũ Hoàng Trọng, Trưởng Công an phường Mai Động cho biết. 

Cùng với việc rà soát, Công an phường Mai Động đã thông qua các nhóm Zalo mà Cảnh sát khu vực đã lập của toà nhà để đăng bài tuyên truyền phòng chống tội phạm, phòng chống dịch bệnh, thông báo đến từng căn hộ nắm được tình hình và thực hiện theo qui định và cũng để truy vết những người có hình ảnh mà chưa biết ở căn hộ nào.

Công an phường Mai Động làm nhiệm vụ tại các khu vực cách ly.

Trong thời điểm này, các lực lượng khác của Công an phường Mai Động cũng căng mình vào cuộc. Tổ Cảnh sát hình sự tăng cường công tác tuần tra, mật phục xung quanh các địa điểm tổ chức công tác cách ly phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn phường; đồng thời bố trí lực lượng tham gia bảo vệ và phối hợp xử lý các tình huống tại các chất theo phương án. 

Công việc trong những ngày tới còn vất vả và không kém phần hiểm nguy nhưng với quyết tâm cao, CBCS Công an phường Mai Động vẫn đang căng mình làm nhiệm vụ với mục tiêu cao nhất là đảm bảo an ninh an toàn khu vực cách ly, góp phần phòng, chống dịch bệnh.

Xuân Mai
.
.