Trên 800 đại biểu bàn giải pháp tháo gỡ các khó khăn trong phát triển văn hóa

Thứ Hai, 12/12/2022, 15:18

Hội thảo Văn hóa năm 2022 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo tổ chức sẽ diễn ra tại Bắc Ninh vào ngày 17/12. Các đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư sẽ cùng chủ trì hội thảo.

Đây là thông tin được Ban tổ chức công bố trong buổi họp báo tại Hà Nội vào ngày 12/12.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội cho biết, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công chủ trì, phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội thảo.

Với chủ đề “Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hoá”, hội thảo có sự tham gia của trên 800 đại biểu là đại diện các ban, bộ, ngành, địa phương và các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, nghệ sĩ, đại diện tiểu biểu của các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế. Hội thảo được tổ chức 2 phiên gồm phiên chuyên đề và phiên toàn thể.  

Trên 800 đại biểu bàn giải pháp tháo gỡ các khó khăn trong phát triển văn hóa -0
PGS.TS Bùi Hoài Sơn chia sẻ về nội dung chính của hội thảo tại buổi họp báo.

Hội thảo “Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hoá” nhằm mục đích tiếp tục quán triệt, triển khai các chủ trương, nghị quyết của Đảng về phát triển văn hóa, con người Việt Nam. Đây cũng là diễn đàn để các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan có liên quan, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý trong và ngoài nước báo cáo, trao đổi, thảo luận làm rõ các căn cứ chính trị, lý luận, pháp lý, thực tiễn.

Trên cơ sở đó đề xuất, kiến nghị hoàn thiện thể chế, chính sách và các giải pháp đẩy mạnh việc huy động và nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực cho bảo tồn, phát triển văn hóa đáp ứng yêu cầu xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát huy giá trị văn hóa và con người Việt Nam theo mục tiêu của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021.

Ban tổ chức hy vọng hội thảo góp phần kịp thời thể chế hóa đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng thành luật pháp và các chính sách cụ thể, khả thi để chấn hưng và xây dựng thành công nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, để văn hoá thật sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Trên 800 đại biểu bàn giải pháp tháo gỡ các khó khăn trong phát triển văn hóa -0
Ban tổ chức trao đổi với báo chí về hội thảo.

Ông Nguyễn Đắc Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục cho biết, hội thảo sẽ tập trung thảo luận về 3 nhóm nội dung chính: Thể chế, chính sách và nguồn lực phát triển văn hóa. Mỗi phiên có báo cáo trung tâm, báo cáo tham luận và ý kiến của đại biểu với các diễn giả và một số chuyên gia.

Theo ông Vinh, thời gian qua, thể chế, chính sách, nguồn lực cho phát triển văn hoá rất được quan tâm và đã đạt được những thành tựu trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, phát triển văn hóa vẫn còn những tồn tại, khó khăn cần tháo gỡ. Thông qua hội thảo, Ban tổ chức sẽ ghi nhận các ý kiến đóng góp, tham luận, tổng kết để báo cáo cấp có thẩm quyền, từ đó khơi thông nguồn lực, tạo môi trường tốt hơn cho phát triển văn hoá.

Trao đổi tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy cho biết, Bộ đã chuẩn bị tham luận, trong đó đề cập nhiều mặt về thực trạng xây dựng hoàn thiện thể chế, chính sách và huy động nguồn lực cho văn hóa. Trong nội dung dự kiến, Bộ cũng đã kiến nghị những giải pháp để văn hóa thực sự là nguồn lực nội sinh và động lực phát triển đất nước và các giải pháp để huy động tổng thể nguồn lực, sự tham gia của cả hệ thống chính trị và các thành phần khác cho phát triển văn hóa.

Nhiều vấn đề của phát triển văn hóa hiện nay trong đó có các vấn đề nguồn nhân lực, nguồn lực tài chính, bố trí cán bộ làm công tác văn hóa sẽ được thảo luận sâu. Ban tổ chức sẽ lắng nghe các kiến nghị, đề xuất để tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền, từ đó cụ thể hóa thành các chính sách lớn, đầu tư tốt hơn,  hiệu quả hơn cho phát triển văn hóa….

N.Hoa
.
.