Tổng Bí thư nhấn mạnh khi hợp nhất Cần Thơ - Sóc Trăng - Hậu Giang sẽ mở rộng đáng kể không gian phát triển, hội tụ đầy đủ các yếu tố "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" để dẫn dắt cả vùng ĐBSCL đi lên.
Tổng Bí thư nhấn mạnh khi hợp nhất Cần Thơ - Sóc Trăng - Hậu Giang sẽ mở rộng đáng kể không gian phát triển, hội tụ đầy đủ các yếu tố "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" để dẫn dắt cả vùng ĐBSCL đi lên.
Chiều 4/6, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị lần thứ nhất Ban Chỉ đạo của Bộ Công an về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 (Ban Chỉ đạo 57 Bộ Công an). Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo 57 Bộ Công an chủ trì hội nghị.
Tổng Bí thư chỉ rõ sau khi hợp nhất Kiên Giang-An Giang, nhiệm vụ hàng đầu là củng cố thống nhất tư tưởng, xây dựng sự đồng thuận, phát huy truyền thống cách mạng và khát vọng vươn lên của hai tỉnh.
Báo cáo công tác Công an tháng 5 cho thấy, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm có chuyển biến tích cực, các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đều được điều tra, khám phá nhanh chóng; lực lượng chức năng đã nhận diện và đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm có dấu hiệu gia tăng phức tạp, gây bức xúc trong nhân dân.
Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã được Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh nhiều lần trong các bài viết, bài phát biểu ngay từ khi đồng chí giữ cương vị người đứng đầu Đảng ta. Liên quan tới vấn đề bức thiết này, ngày 1/6/2025, đồng chí Tổng Bí thư tiếp tục có bài viết với tiêu đề "Thực hành tiết kiệm". Báo CAND trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.
Các chuyên gia cho rằng việc thể chế hóa đầy đủ, toàn diện và khoa học Nghị quyết 68 cần được thực thi một cách bài bản, là yếu tố cốt lõi để Nghị quyết 68 đi vào cuộc sống, giúp các doanh nhân từ “lách qua ngõ hẹp” ra đường lớn.
Sáng 16/5, tại TP Vinh, Đảng ủy Công an Trung ương chủ trì, phối hợp Tỉnh uỷ Nghệ An, Tạp chí Cộng sản và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Xây dựng văn hóa tiết kiệm, chống lãng phí trong kỷ nguyên phát triển mới” và Lễ giới thiệu Bộ sách “Văn kiện Đảng về an ninh, trật tự 1924-2024"...
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy khẳng định, khoa học công nghệ và chuyển đổi số được xác định là “thời cơ vàng” để Việt Nam bứt phá, trong đó nông nghiệp và môi trường là hai lĩnh vực trọng điểm cần đột phá đầu tiên. Để đột phá, phát triển theo tinh thần nghị quyết 57, bắt buộc phải đổi mới tư duy và cách làm.
Đất nước ta đang phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, trong khi làng quê Việt Nam đang dần thay đổi diện mạo thì yêu cầu về công tác đảm bảo ANTT càng được đặt ra ở mức độ cao hơn.
Nằm ở tuyến đầu của Tổ quốc, các xã biên giới không chỉ là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc thiểu số mà còn là vùng trọng điểm về ANQG. Với hàng trăm đường mòn, lối mở giáp ranh các nước láng giềng, tình trạng buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, xuất nhập cảnh trái phép diễn biến hết sức phức tạp. Công an xã tại biên giới, với nhiệm vụ bảo vệ an ninh địa bàn, phối hợp cùng Bộ đội Biên phòng và các lực lượng chức năng, đang là lá chắn vững chắc ngăn chặn tội phạm xuyên quốc gia.
Bác khuyên bảo: "Tôi khuyên đồng bào đoàn kết chặt chẽ và rộng rãi, 5 ngón tay cũng có ngón ngắn ngón dài, nhưng ngắn dài đều hợp ở nơi bàn tay. Trong mấy triệu người cũng có người thế này thế khác. Nhưng thế này hay thế khác đều dòng dõi của tổ tiên ta. Vậy nên ta phải khoan hồng, đại độ, ta phải nhận ra rằng đã là con Lạc, cháu Hồng thì ai cũng có ít hay nhiều lòng ái quốc."
Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm vừa có bài viết mang tính định hướng, chỉ đạo rất quan trọng "Đột phá thể chế, pháp luật để đất nước vươn mình". Báo CAND trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc toàn văn bài viết của đồng chí Tổng Bí thư.
Trải qua 50 năm sau chiến thắng lịch sử ngày 30/4/1975, Thủ đô Hà Nội đã vươn mình cùng đất nước với những bước phát triển vượt bậc, mang tầm vóc lớn trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, văn hóa, đô thị, đời sống người dân… Năm 2025, với mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông trọng điểm, Hà Nội đã quyết tâm khởi công 3 cây cầu lớn bắc qua sông Hồng. Đây là những dự án lớn nhằm cải thiện hệ thống giao thông đô thị, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.
Nửa thế kỷ có lẽ chỉ như cái chớp mắt trong vũ trụ bao la vô định nhưng với lịch sử của mỗi quốc gia thì đó là một hành trình dài. Với Việt Nam, ngày 30/4 tròn 50 năm trước là dấu mốc khép lại cuộc kháng chiến hào hùng, hoàn thành sự nghiệp thống nhất, giang sơn thu về một mối để bước vào kỷ nguyên mới. Và từ đó, vượt qua bao thăng trầm và thử thách ngặt nghèo, dân tộc Việt Nam ngày càng trưởng thành, cơ đồ đất nước ngày càng thêm vững chãi – như mong ước “Non sông nghìn thuở vững âu vàng”…
Chiến thắng 30/4/1975 - sự kiện chấn động lịch sử nửa sau thế kỷ XX - đã được bạn bè quốc tế ví như "mẹ của tất cả các chiến thắng", bởi lẽ đó không chỉ là thắng lợi của riêng Việt Nam mà còn là niềm kiêu hãnh chung của các dân tộc yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới.
Trong bối cảnh thế giới tiếp tục bất định với nhiều điểm nóng an ninh, xung đột và thách thức phi truyền thống, vai trò của lực lượng CAND Việt Nam trong bảo vệ an ninh quốc gia từ sớm, từ xa trên mặt trận đối ngoại ngày càng trở nên nổi bật và mang tầm chiến lược.
Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài viết “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một”, trong đó, người đứng đầu Đảng ta gửi gắm thông điệp về ba “không thể để”: “Chúng ta không thể để đất nước tụt hậu. Chúng ta không thể để dân tộc đánh mất cơ hội. Chúng ta không thể để lặp lại những vòng xoáy của lịch sử”.
Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), Tổng Bí thư Tô Lâm có bài viết "Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một". Báo CAND trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của đồng chí Tổng Bí thư.
Chiều nay (26/4), tại Kỳ họp thứ 27 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Phú Yên - khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026, đã thống nhất chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh này trong năm 2025 và hợp nhất với tỉnh Đắk Lắk.
Ngày 26/4, đồng chí Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh uỷ Sóc Trăng cho biết tỉnh đã hoàn thành và trình Bộ Nội vụ đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, vượt tiến độ Chính phủ quy định.