Nhiều người bị ngộ độc nghi do ăn bánh, một bé 6 tuổi tử vong

Thứ Ba, 03/10/2023, 15:48

Cơ quan chức năng và Công an TP Thủ Đức, Công an TP Hồ Chí Minh đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ khoảng 10 cháu nhỏ bị ngộ độc, trong đó một cháu đã tử vong.

Ngày 3/10, đại diện Bệnh viện (BV) Nhi đồng 2 (TP Hồ Chí Minh) cho biết BV có tiếp nhận một số trường hợp ngộ độc sau ăn bánh su kem, các bé đang được điều trị theo dõi tại Khoa Tiêu hóa, Khoa Nội tổng hợp. BV cũng đang phối hợp với cơ quan chức năng hỗ trợ điều tra.

Những trường hợp này liên quan trực tiếp tới trường hợp bệnh nhân P.N.Q (SN 2017, ngụ TP Thủ Đức), được đưa vào Khoa Cấp cứu, BV Lê Văn Thịnh lúc 23h46 phút ngày 1/10 trong tình trạng hôn mê, tím tái toàn thân, da lạnh; không nghe được nhịp tim, không nghe được nhịp tự thở.  Bệnh nhi được xác định tử vong trước khi được đưa vào BV, chưa rõ nguyên nhân.

Vụ bé 6 tuổi tử vong nghi ngộ độc sau khi ăn bánh đêm Trung thu: Nhiều bé cũng bị ngộ độc -0
Chung cư Palm Heights, nơi xảy ra vụ nghi ngộ độc khiến nhiều trẻ em nhập viện sau khi ăn bánh đêm Trung thu.

Theo cha của bé P.N.Q, trước đó mẹ của bé có đem về nhà 5 cái bánh su kem từ chỗ làm ở chung cư Palm Height ((phường An Phú, TP Thủ Đức). Sau đó người mẹ cùng hai con là bé L.V.T và P.N.Q ăn thì bị nôn ói và tiêu chảy. Sau đó người mẹ và con trai vượt qua được, còn con gái P.N.Q thì vẫn bị nôn ói, tiêu chảy và sốt cao.

Đến sáng 7h45 ngày 1/10, anh có chở bé Q. đến khám tại Phòng khám Nhi (phường Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức) và được cho toa thuốc về mua cho bé uống (do trúng thực). Bé uống thuốc nhưng vẫn không khỏi. Đến khoảng 17h35 cùng ngày thì bé P.N.Q được mẹ chở vào Khoa Nhi BV Lê Văn Thịnh khám, và được cho thuốc về uống.

Đến khoảng 21h cùng ngày, thấy tình trạng bé nặng hơn, bé P.N.Q tiếp tục được cha mẹ chở vào BV Lê Văn Thịnh cấp cứu và được báo là đã tử vong trước khi vào BV.

Theo thông tin từ BV Lê Văn Thịnh, bé P.N.Q được người nhà đưa vào cấp cứu tại BV với tình trạng hôn mê sâu, không nghe được nhịp thở, mạch đùi không bắt được, nhịp tim không nghe được, mất hết phản xạ toàn thân và huyết áp không đo được. Các bác sĩ cấp cứu hồi sinh tim phổi nhưng không thành công, chẩn đoán trẻ tử vong trước nhập viện, chưa rõ nguyên nhân... BV đã mời Công an địa phương đến và bàn giao vụ việc. 

Liên quan tới trường hợp bé gái tử vong nghi ngộ độc sau khi ăn bánh đêm Trung thu này, Ban quản lý chung cư Palm Heights cho biết, trong sự kiện trung thu hàng năm, quán cà phê Communitea đều tài trợ bánh. Năm nay, quán tài trợ bánh su kem là từ nhãn hiệu Givral (thương hiệu bánh danh tiếng của TP Hồ Chí Minh). 

Lúc 10h ngày 29/9, bánh được lưu trong tủ mát và giao đến đơn vị tổ chức sự kiện lúc 19h30. Khi nhận bánh, Ban tổ chức kiểm tra và ghi nhận bánh được bọc kín bằng ni-lông từng cái riêng lẻ, có hộp giấy bên ngoài, trên bao bì ghi rõ nhãn hiệu Givral và đơn vị tài trợ. Đến 20h, Ban tổ chức phát phần bánh su kem đến cho các bé tham dự chương trình.

Ngày 1/10, Ban quản lý nhận được thông tin khoảng 5 bé ăn bánh có triệu chứng bị tiêu chảy, nôn ói, sốt. Sáng hôm sau, qua nhóm cư dân, Ban quản lý ghi nhận thêm một số trường hợp có triệu chứng tương tự. 

Ban quản lý thông báo, trường hợp cư dân còn giữ bánh và chưa sử dụng thì dừng sử dụng, đồng thời báo cho đơn vị để thu hồi, đem đi kiểm nghiệm. Những ai đã sử dụng và có dấu hiệu bất thường, Ban quản lý đề nghị thông báo lại hoặc đến các cơ sở y tế để được chăm sóc tích cực.

Ban quản lý đã cung cấp mẫu bánh lưu trữ tại văn phòng cho cơ quan chức năng kiểm nghiệm. Đơn vị tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng xác định nguyên nhân. Công an TP Thủ Đức cũng đang phối hợp Công an TP Hồ Chí Minh điều tra nguyên nhân.

Ngày 3/10, bà Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng ban Quản lý an toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh cho biết đang chờ kết quả điều tra trường hợp bé gái P.N.Q từ Cơ quan Công an. Hiện giờ chỉ nghi ngờ nguyên nhân gây ra cái chết của bé là do ngộ độc thực phẩm. Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục xác minh.

Phú Lữ
.
.