Đau đầu, tưởng hậu COVID-19, đi khám phát hiện u não

Thứ Ba, 22/03/2022, 10:57

Một bệnh nhi bị đau đầu và ói, trước đó bị mắc COVID-19, gia đình cho là mắc hội chứng hậu COVID-19 nên không đi khám. Tới khi cháu bé có hiện tượng tự ngã mỗi khi đi lại thì gia đình mới đưa vào viện và giật mình nhận được kết quả bác sĩ thông báo: mắc bệnh u não úng thuỷ.

Thông tin trên được Bệnh viện Nhi đồng 2 TP Hồ Chí Minh cho biết vào ngày 22/3. Bệnh nhi nhập viện tại khoa cấp cứu của Bệnh viện trong tình trạng lơ mơ, ngủ gà kèm những cơn đau đầu khi tỉnh giấc và có hiện tượng ói. 

Theo bà ngoại của bé, sau đợt COVID-19, bà nghĩ cháu bị đau đầu và ói là do hậu COVID-19. Tới khi cháu đau đầu nhiều, đi lại bị ngã liên tục, khám tại bệnh viện địa phương, bác sĩ chụp hình thấy hình u, nghi bệnh não, chuyển gấp lên Bệnh viện Nhi đồng 2.

Đau đầu, cứ tưởng hậu COVID-19, ai ngờ con bị u não mà không hay -0
Cháu bé đã được phẫu thuật đặt ống dẫn lưu, giải phóng chèn ép và đang tiếp tục được theo dõi điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2 TP Hồ Chí Minh.

Bé gái được ekip trực cấp cứu khẩn trương kiểm tra và xác định bị não úng thuỷ thể tắc nghẽn do khối u chèn ép (dịch trong não bị tắc, không lưu thông được). Bé đã được phẫu thuật đặt ống dẫn lưu để giải phóng chèn ép và tiếp tục làm các xét nghiệm khác để khảo sát khối u.

Qua ca bệnh này các bác sĩ muốn cảnh báo, các bậc cha mẹ cần tỉnh táo và cẩn trọng khi nhận định vấn đề sức khoẻ của con. Thời gian dài năm 2021 vừa qua, do dịch COVID-19 phức tạp, nhiều ca bệnh buộc phải trì hoãn điều trị vì phải giãn cách xã hội. Đề phòng tránh việc nhầm lẫn, hay qui chụp là con trẻ mắc bệnh do hậu COVID-19 thì tốt nhất là hãy đưa con tới các trung tâm y khoa chuyên sâu để được hỗ trợ. 

Huyền Nga
.
.