Cứu sống người phụ nữ bị ong bắp cày đốt

Thứ Hai, 07/08/2023, 21:07

Chiều 7/8, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Thanh Vũ Medic Bạc Liêu cho biết vừa cứu sống nữ bệnh nhân 34 tuổi bị ong bắp cày đốt, gây biến chứng nguy hiểm.

Trước đó, chiều 3/8, chị T.T.C.N. (SN 1989, ngụ huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) trong lúc đang dọn cỏ trước nhà thì bị đàn ong bắp cày vây đốt 7 vết. Ngay lập tức, chị N. bị tê đầu lưỡi, cứng hàm, toàn thân nổi mề đay, choáng váng, khó thở, ngất... nên được người nhà đưa đến BVĐK Thanh Vũ Medic Bạc Liêu cấp cứu.

Cứu sống người phụ nữ ở Bạc Liêu bị ong bắp cày đốt  -0
BS đang khám cho bệnh nhân T. 

Tại Khoa Cấp cứu, các bác sĩ (BS) đánh giá bệnh nhân rơi trình trạng biến chứng nguy hiểm, sốc phản vệ độ 3 do bị ong bắp cày đốt nên chỉ định truyền dịch khẩn cấp, thở oxy, sử dụng thuốc kháng Histamin, Corticoid, vận mạch Adrenalin... 

Sau nhiều giờ điều trị tích cực, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân dần ổn định; mạch, huyết áp, nhịp thở, các chức năng khác trong cơ thể không còn rối loạn, được chuyển lên Khoa Nội để tiếp tục theo dõi. Đến chiều 7/8, bệnh nhân được BS kiểm tra các vết ong đốt thấy không sưng, sức khỏe hoàn toàn hồi phục.

Cứu sống người phụ nữ ở Bạc Liêu bị ong bắp cày đốt  -0
Các vết ong đốt đã hết sưng. 

Theo BSCK1 Nguyễn Hoàng Duyên, Phó trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu BVĐK Thanh Vũ, khi bị ong bắp cày đốt hay các loài côn trùng nguy hiểm cắn, nếu không được cấp cứu kịp thời, một số trường hợp nạn nhân tử vong ngay trong 30 phút đầu tiên.

"Nguy cơ tử vong không chỉ tùy thuộc vào lượng nọc độc của chúng mà còn phụ thuộc vào cơ địa, sự phản ứng của cơ thể mỗi người. Điều này có nghĩa, chỉ một con ong, một con côn trùng độc cũng có thể làm tử vong một người. Do đó, mọi người tuyệt đối không được chủ quan khi bị ong đốt hay côn trùng, rắn cắn", BS Duyên nói. 

V.Đức - N.Khang
.
.