Cứu sống bệnh nhân bị đâm thủng tim "thập tử nhất sinh"

Thứ Hai, 22/01/2024, 10:55

Ngày 22/1, Bệnh viện đa khoa Trung ương (BVĐKTƯ) Cần Thơ cho biết các bác sĩ nhiều chuyên khoa của BV vừa phối hợp cứu sống một bệnh nhân bị đâm thủng tim đang thập tử nhất sinh.

Trước đó, nam bệnh nhân N.N.L (SN 1991, ngụ tỉnh Vĩnh Long) được tuyến dưới chuyển đến BVĐKTƯ Cần Thơ trong tình tình trạng sốc mất máu cấp cực nặng; hôn mê sâu, thở ngáp, niêm nhạt, da xanh, mạch nhanh nhẹ, huyết áp khó đo, nhịp tim rời rạc sau đó ngừng tim; vết thương ngực trái liên sườn 3, 4 cạnh ức kích thước 5cm, vết thương hông trái 3cm thấu bụng, hông phải có 2 vết thương 3cm. Các BS cấp cứu xử trí đặt nội khí quản, xoa bóp tim ngoài lồng ngực, truyền dịch, truyền máu khẩn, thực hiện qui trình báo động đỏ toàn bệnh viện, khẩn cấp chuyển bệnh nhân lên phòng mổ.

Cứu sống bệnh nhân bị đâm thủng tim
Các BS phẫu thuật tim cho bệnh nhân. 

Ths-BS Liêu Vĩnh Đạt cùng ê kíp mở ngực dọc xương ức ghi nhận máu tụ trung thất lan rộng. Vết thương đâm thấu từ ngoài vào tim. Mở màng ngoài tim dọc theo vết thương màng tim, xác định vết thương thành thất trái 2cm, máu phụt mạnh. Ê kíp phẫu thuật đã khâu lại vết thương tim, dẫn lưu đóng ngực. Sau phẫu thuật, tim của bệnh đập trở lại, đáp ứng tốt với thuốc vận mạch.

Cứu sống bệnh nhân bị đâm thủng tim
Sức khỏe bệnh nhân hiện đã ổn định. 

Ngay sau đó, ê kíp Ngoại Tổng hợp phẫu thuật nội soi ổ bụng có nhiều máu loãng, không có tổn thương tạng, xác định máu chảy từ vết thương thành bụng hông trái vào khoang bụng; rửa bụng, dẫn lưu khâu cầm máu các vết thương. Phẫu thuật thành công sau 3 giờ căng thẳng. Dấu hiệu sinh tồn ổn định, bệnh nhân được chuyển Khoa Hồi sức ngoại theo dõi, chăm sóc. Quá trình cấp cứu, phẫu thuật, bệnh nhân được truyền 9 đơn vị máu. Hiện, bệnh nhân tỉnh, vết mổ khô, ống dẫn lưu trung thất dịch hồng nhạt, phổi thông khí tốt.

Theo người nhà, trước đó bệnh nhân có mâu thuẫn với người khác nên bị đâm dẫn đến những vết thương nguy kịch.

Văn Đức
.
.