Bệnh viện 199 đảm bảo y tế du lịch cho đoàn khách nước ngoài

Thứ Bảy, 27/01/2024, 08:17

Du lịch y tế là một trong 6 xu hướng phát triển của du lịch thế giới, cùng với du lịch có trách nhiệm, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch thông minh và du lịch sáng tạo, theo dự báo của Tổ chức Du lịch thế giới.

Một thông tin vui cho ngành Y tế CAND khi Bệnh viện 199 - Bộ Công an (đóng tại Đà Nẵng) đã bước đầu đáp ứng được nhu cầu của y tế du lịch của nhiều du khách nước ngoài.

Vào tối 18/1 vừa qua, một đoàn 8 khách du lịch đến từ Đài Loan (Trung Quốc) đã đến Bệnh viện 199 - Bộ Công an, để chạy thận nhân tạo định kỳ của mình sau khi đáp chuyến bay xuống Sân bay Quốc tế Đà Nẵng. Được biết, trước khi thực hiện chuyến du lịch sang Đà Nẵng, thành viên đoàn đã kết nối với Công ty Du lịch Ziontour (Việt Nam) để tìm hiểu dịch vụ chạy thận nhân tạo tại Đà Nẵng. Và đơn vị Thận nhân tạo - Bệnh viện 199, đã được phía Công ty Ziontour tư vấn chọn làm điểm chăm sóc sức khỏe cho đoàn. Vì thế, khi đáp chuyến bay, đoàn khách du lịch di chuyển thẳng đến bệnh viện để duy trì lịch chạy thận định kỳ của mình. Tại đây, các thành viên đoàn đã được y bác sĩ Bệnh viện 199 tiến hành các thao tác, quy trình kỹ thuật cần thiết để chạy thận cho bệnh nhân.

Bệnh viện 199 đảm bảo y tế du lịch cho đoàn khách nước ngoài -0

Trong quá trình chạy thận, khi được hỏi: Tại sao bà chọn Bệnh viện 199 làm nơi chạy thận định kỳ cho mình?, ông Lâm Như Cương là một thành viên của đoàn, cho biết: “Tôi và các thành viên đoàn chọn du lịch ở Đà Nẵng và nhờ Công ty Ziontour hỗ trợ tư vấn một số điểm chạy thận uy tín tại Đà Nẵng. Chúng tôi tin tưởng vào sự chọn lựa của công ty tư vấn. Và đến lúc này, tôi thấy yên tâm về quy trình chạy thận của bệnh viện”.

Đến nay, đoàn du khách đến từ Đài Loan đã ổn định sức khỏe, xuất viện và tiếp tục hành trình du lịch tại Đà Nẵng.

BS.CKII Trần Nam Chung, Phó Giám đốc Bệnh viện 199 cho biết, sau khi nhận được thông tin từ Công ty Du lịch Ziontour về đề nghị Bệnh viện 199 hỗ trợ chạy thận cho đoàn khách người Đài Loan, lãnh đạo bệnh viện đã đồng ý và lên phương án sắp xếp tiếp nhận. “Bởi với nguồn nhân lực được đào tạo bài bản và trang thiết bị hiện đại, Bệnh viện 199 luôn trong tình trạng sẵn sàng và đáp ứng được nhu cầu của người bệnh, đặc biệt là lĩnh vực mới mà chúng tôi đang triển khai đó là y tế du lịch", BS Trần Nam Chung cho chia sẻ thêm.

Tạp chí International Living (Australia) từng bình chọn Việt Nam là một trong ba quốc gia hàng đầu Đông Nam Á được khách Australia ưa chuộng vì có dịch vụ nha khoa chất lượng cao với chi phí thấp. Cụ thể, dịch vụ làm cầu cho răng tại Australia có giá khoảng 4.500 AUD, trong khi đó ở Việt Nam chỉ dao động từ 500-800 AUD. Mức chi phí cho dịch vụ làm răng sứ tại Việt Nam rẻ hơn 1/3 nếu so sánh với Mỹ và Australia.

Còn Tạp chí Fosbes cho biết chi phí thực hiên một ca IVF (phương pháp hỗ trợ sinh sản thụ tinh trong ống nghiệm) tại Việt Nam chỉ bằng 1/3 so với các quốc gia khác tại Đông Nam Á, còn nếu so với chi phí trung bình 20.000 USD thực hiện IFV tại Mỹ thì mức giá ở Việt Nam chỉ bằng 1/4.

Không chỉ cạnh tranh về giá cả, thời gian cũng là một yếu tố khiến cho du lịch y tế tại các nước Đông Nam Á trong đó có Việt Nam chiếm ưu thế. Trong khi tại Mỹ, Australia hay các quốc gia Châu Âu, để thực hiện việc làm răng sứ phải mất từ 2-3 tháng thì tại Thái Lan hay Việt Nam, dịch vụ này sẽ được hoàn thiện chỉ trong 2 tuần.

Sông Hàn
.
.