(KỲ TÍCH) Tìm lại hạnh phúc cho những phụ nữ bị dị tật không âm đạo

Thứ Bảy, 01/10/2016, 17:44
Có một tỉ lệ không nhỏ phụ nữ bị một bệnh rất khó nói: Không có âm đạo. Điều này ảnh hưởng rất lớn tới hạnh phúc, tới thiên chức làm vợ của người phụ nữ. Đã có không ít người phụ nữ lỡ dở cả cuộc đời chỉ vì không biết phải làm gì với sự khuyết thiếu bẩm sinh mà tạo hóa trớ trêu đặt vào họ.


Đặc biệt, do đặc điểm của việc “khuyết thiếu” này mà nhiều người không tự phát hiện mình bị bệnh, hoặc biết nhưng không hiểu vì sao, có chữa được không và chữa ở đâu? Thậm chí, nhiều bác sĩ cũng không biết đến dị tật này để tư vấn. 

Bởi thế, đã có nhiều người phụ nữ mặc cảm đến mức trốn tránh đàn ông, hoặc lấy chồng rồi đành chia tay hoặc chấp nhận cho chồng ngoại tình; nhiều người không biết làm thế nào để thoát khỏi cảnh đó… Những câu chuyện thương tâm như vậy đã được bác sĩ Phạm Thị Việt Dung (Bộ môn Phẫu thuật tạo hình (PTTH), Đại học Y Hà Nội) chia sẻ tại hội nghị PTTH –thẩm mỹ toàn quốc diễn ra tại Hà Nội trong ngày 30-9 và 1-10.

Nhưng giờ đây, những người phụ nữ đáng thương ấy đã có lối thoát để tìm lại hạnh phúc nhờ sự tiến bộ của y học. Đó là phát minh của GS.TS. Trần Thiết Sơn- Chủ nhiệm bộ môn PTTH (Đại học Y Hà Nội), Trưởng Khoa PTTH –BV Xanh Pôn và cùng các cộng sự là BS. Phạm Thị Việt Dung và BS. Nguyễn Thị Thu Trang nghiên cứu 3 năm qua: Qui trình kỹ thuật tạo hình âm đạo bằng niêm mạc miệng –một phương pháp còn hiếm được biết đến trên thế giới. Những thành công của phương pháp này đã thu hút sự quan tâm của giới chuyên môn tại hội nghị.

Có một số phụ nữ sinh ra không có âm đạo, nhưng khó phát hiện vì cơ thể vẫn phát triển bình thường. Chỉ khi đến tuổi dậy thì, hoặc lúc quan hệ tình dục mới phát hiện. Hầu hết bệnh nhân nằm trong hội chứng “bất sản ống muller” (dị tật không âm đạo bẩm sinh), ở ngoài vẫn có âm hộ, nhưng bên trong lại không có âm đạo, không có khoang trống để quan hệ tình dục. 

Dị tật này rất khó xác định, dù có khám sàng lọc sơ sinh cũng không thể phát hiện ra, mà phải trải qua nhiều khâu xét nghiệm mới xác định được.

Trên thực tế, cứ khoảng 4-8.000 phụ nữ thì có một trường hợp mắc dị tật này. Như vậy, số phụ nữ bị dị tật này ở Việt Nam không hề ít. Nhưng số người tìm đến bác sĩ để khám và tư vấn còn rất nhỏ so với tỉ lệ mắc, có thể do hiểu biết, hoặc do tâm lý phụ nữ Việt Nam ngại để người khác biết những dị tật riêng tư. Vì thế, số người được chữa trị càng chỉ là rất nhỏ.

Tại BV Xanh Pôn, mấy năm gần đây có khoảng 50 ca đến khám và điều trị. BS. Phạm Thị Việt Dung kể có phụ nữ đã đến gặp chị với tâm trạng hoảng loạn. Sau khi cưới, vợ chồng chị không thể nào quan hệ được mà không biết lý do. Vì thế, mỗi lần gần chồng là như địa ngục với người vợ, vì sợ hãi và cả vì mặc cảm với chồng. 

Đã có lần, anh chồng đã cố tình nong niệu đạo, khiến vợ bị rách hậu môn và trực tràng, gây chảy máu và phải đi bệnh viện cấp cứu. Đến khi đó, bác sỹ khám và kết luận chị không có âm đạo bẩm sinh, 2 người mới biết nguyên nhân nỗi bất hạnh của họ.

Hầu hết bệnh nhân không biết có bệnh lý này, đến khi biết thì lại không biết điều trị ở đâu. Vì hiện cũng rất ít BV ở Việt Nam thực hiện được phẫu thuật này. BS. Phạm Thị Việt Dung cho biết, mới đây, các bác sỹ BV Xanh Pôn đã phẫu thuật cho một bệnh nhân nữ 19 tuổi. 

Một ca phẫu thuật tạo hình

Từ 2 năm trước, khi thấy cô đã qua tuổi dậy thì mà vẫn không có kinh nguyệt, gia đình đã đưa cô đến nhiều BV trong nước để khám, nhưng dù khám ra bệnh thì các bác sĩ vẫn từ chối điều trị. Thậm chí, có bác sỹ còn khuyên cô chấp nhận số phận. Bởi chính bác sĩ còn không biết các bác sĩ Việt Nam đã có thể “sửa chữa” được dị tật không có âm đạo của tạo hóa. 

Gia đình cô gái không tuyệt vọng, mà tiếp tục dò hỏi và đưa cô đi khám, cho đến khi tìm đến Khoa PTTH của BV Xanh Pôn. Ở đây, các bác sĩ đã sử dụng chính niêm mạc miệng của bệnh nhân để ghép cho cô và chỉ sau khoảng một tháng, cô gái đã có thể hoàn toàn tự tin khi sự khuyết thiếu đã được khắc phục và có thể lấy chồng, làm tròn thiên chức của người vợ.

Với nghiên cứu mới này, từ tháng 6-2915 đến nay, đã có 12 người phụ nữ bị dị tật âm đạo được phẫu thuật bằng phương pháp ghép niêm mạc miệng tại Khoa PTTH của BV Xanh Pôn. Mục tiêu của phẫu thuật này là giúp bệnh nhân quan hệ tình dục được, bảo đảm hạnh phúc cá nhân, ổn định tâm sinh lý. Vì thế, thời điểm làm phẫu thuật phù hợp nhất là khi bệnh nhân bước vào tuổi dậy thì. 

Các bác sỹ sẽ lấy một phần niêm mạc miệng cấy vào âm đạo, niêm mạc sẽ dần che phủ và tạo khoang âm đạo mới của bệnh nhân có chiều sâu và đường kính phù hợp. Hầu hết các bệnh nhân sau khi được áp dụng kỹ thuật mới này đều đã quan hệ tình dục bình thường.

BS. Phạm Thị Việt Dung cho hay, việc phẫu thuật để tạo hình âm đạo là một phương pháp đơn giản, hiệu quả, giúp cải thiện đời sống tình dục cũng như chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Kỹ thuật này thực hiện càng sớm thì cơ hội thành công càng cao. 

Với tỉ lệ ước tính, còn rất nhiều phụ nữ bị dị tật này chưa tìm đến bác sĩ, đồng nghĩa với việc có rất nhiều người đang đánh mất hạnh phúc của mình. Lời khuyên của các chuyên gia là những phụ nữ có các dấu hiệu bất thường như khi dậy thì vẫn không có kinh nguyệt, không quan hệ vợ chồng được… hãy tự tin tìm đến các cơ sở y tế, để được xác định nguyên nhân và có hướng giải quyết phù hợp. 


Thanh Hằng
.
.