20 đội bóng tranh tài Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023

Thứ Hai, 28/11/2022, 22:25

Giải bóng chuyền vô địch quốc gia Cúp Hóa chất Đức Giang năm 2023 với sự tham dự của 20 đội bóng nam, nữ đến từ các tỉnh, thành phố sẽ bắt đầu khởi tranh vào ngày 24/2/2023 tại Bắc Ninh, Hà Nội, Đăk Nông, Gia Lai, Quảng Nam và Khánh Hoà.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023 sẽ thi đấu hai vòng; vòng 1 bắt đầu từ ngày 24/2 và kết thúc ngày 19/3/2023 tại nhà thi đấu thành phố Bắc Ninh và nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức (Hà Nội); vòng 2 bắt đầu ngày 3/11 đến 26/11/2023 tại Đắk Nông và Gia Lai. Vòng chung kết xếp hạng sẽ diễn ra tại Quảng Nam (nữ) từ ngày 14 đến ngày 17/12/2023, tại Khánh Hòa (nam) từ ngày 21 đến 24/12/2023. 

Tham dự giải có 10 đội nam và 10 đội nữ hàng đầu của bóng chuyền Việt Nam, gồm có: Tràng An Ninh Bình, Sanest Khánh Hòa, Hà Nội, Vật Liệu Xây Dựng Bình Dương, Biên Phòng, Hà Tĩnh, TP.HCM, Thể Công, La Vie Long An, Đà Nẵng (nam); Geleximco Thái Bình, Hóa Chất Đức Giang Hà Nội, VTV Bình Điền Long An, Ninh Bình Doveco, BTL Thông Tin, Than Quảng Ninh, VietinBank, Hà Phú Thanh Hóa, Kinh Bắc - Bắc Ninh, TP.HCM (nữ).

Ông Lê Trí Trường - tổng thư ký Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam - cho biết năm 2023 là mùa giải thứ hai Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam cho phép các CLB dự giải bóng chuyền vô địch quốc gia được đăng ký ngoại binh tham dự giải. 

Mỗi CLB được đăng ký hai ngoại binh và có một vận động viên được thi đấu trên sân. 

Theo lộ trình, đến năm 2025 bóng chuyền Việt Nam chỉ còn 8 đội nam, 8 đội nữ dự giải vô địch quốc gia, giảm dần số đội để đảm bảo chất lượng chuyên môn cao cho giải. Vì vậy đội bóng xếp cuối bảng xếp hạng nam, nữ năm 2023 và 2024 sẽ phải xuống hạng, thi đấu ở giải hạng A quốc gia.

Tổng giá trị giải thưởng của Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023 lên tới gần 2,3 tỉ đồng. Trong đó nhà vô địch giải được nhận 500 triệu đồng tiền thưởng, đội đứng thứ hai nhận được 300 triệu đồng, đội đứng thứ ba nhận được 200 triệu đồng và 100 triệu đồng cho đội đoạt giải khuyến khích. Ban tổ chức cũng trao nhiều giải phụ cho các cá nhân xuất sắc của giải.

HLV nội sẽ dẫn dắt đội tuyển bóng chuyền nam, nữ quốc gia dự SEA Games 32; vòng 1 Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023 sẽ là cơ sở tuyển chọn vận động viên cho đội tuyển bóng chuyền nam, nữ quốc gia dự SEA Games 32 vào tháng 5-2023 tại Campuchia.

Ông Lê Trí Trường cho biết, thời gian đến SEA Games 32 không còn nhiều, liên đoàn muốn thuê chuyên gia nước ngoài cho đội tuyển nhưng không đủ thời gian nên các huấn luyện viên nội sẽ tiếp tục được giao dẫn dắt đội tuyển bóng chuyền nam, nữ quốc gia dự SEA Games 32.

P.Sơn
.
.