CLB Hà Nội sa thải HLV Bandovic: Cái giá của ảo mộng

Chủ Nhật, 08/10/2023, 07:31

Trong lần đầu tiên góp mặt ở AFC Champions League (Cúp C1 châu Á), CLB Hà Nội đặt tham vọng quá lớn và nhanh chóng vỡ mộng. Giống như thường lệ, “quân thua thì trảm tướng”, cái tên đầu tiên ở CLB Hà Nội phải trả giá chính là Bozidar Bandovic.

Không tự lượng sức mình

Ít ai ngờ AFC Champions League 2023/2024 mới là mùa giải đầu tiên mà CLB Hà Nội được góp mặt tại giải đấu danh giá nhất châu Á. Sau khi thống trị bóng đá Việt Nam trong khoảng 1 thập kỷ vừa qua, ban lãnh đạo CLB Hà Nội quyết tâm bay cao khi bước ra sân chơi châu lục. Họ không chỉ thể hiện điều đó qua lời nói mà bằng cả hành động khi giữ chân 3 ngoại binh cũ và chiêu mộ thêm 3 ngoại binh mới, bao gồm Damien Le Tallec (Pháp), tiền vệ Marcao Silva (Brazil), Brandon Wilson (Australia) và tiền đạo Caion (Brazil), Milan Jevtovic (Serbia), Joel Tagueu (Cameroon).

Trong số này, Le Tallec từng khoác áo Dortmund và vô địch Bundesliga khi còn trẻ. Joel Tagueu từng chơi cho nhiều CLB lớn ở Brazil như Cruzeiro, Santos, Botafogo và từng khoác áo tuyển Cameroon 6 lần. Milan Jevtovic đã có trải nghiệm ở Champions League châu Âu, trong khi Marcao Silva và Caion đã chứng minh đẳng cấp ở mùa giải trước.

Về lý thuyết, CLB Hà Nội sở hữu đội hình trong mơ với mặt bằng chung của V.League. Tuy nhiên ở bình diện châu lục, như thế là quá ít. Ở V.League, mỗi đội bóng chỉ được sử dụng tối đa 3 ngoại binh. Nếu thất bại sớm tại AFC Champions League, CLB Hà Nội sẽ lập tức “thừa” ra 3 ngoại binh khi V.League 2023/2024 bước vào giai đoạn khởi đầu. Đó là sự lãng phí mà không phải CLB nào cũng chịu được. Chưa kể bản thân HLV của đội cũng sẽ đối mặt với cơn đau đầu khó chịu là dùng ai, loại ai.

Đáng chú ý, CLB Hà Nội quyết tâm vượt qua vòng bảng ngay cả khi biết rõ các đối thủ của họ mạnh đến đâu. Trước khi đăng ký 6 ngoại binh kể trên, CLB Hà Nội đã rơi vào bảng J - bảng đấu “tử thần” với Wuhan Three Towns (Trung Quốc), Pohang Steelers (Hàn Quốc) và Urawa Red Diamonds (Nhật Bản).

Wuhan Three Towns là nhà vô địch Trung Quốc 2022. Pohang Steelers từng 3 lần vô địch AFC Champions League mùa 1996/1997, 1997/1998, 2009 và một lần giành ngôi á quân 2021. Urawa Red Diamonds không chỉ là đội đương kim vô địch mà còn 2 lần đăng quang ở AFC Champions League 2007 và 2017.

Theo nhận định chung của các chuyên gia và người hâm mộ, đây đều là đối thủ quá tầm với CLB Hà Nội. Thực tế đã chứng minh điều này. Đội bóng do HLV Bozidar Bandovic dẫn dắt nhanh chóng vỡ mộng. Trên sân nhà Mỹ Đình, CLB Hà Nội thua Pohang Steelers 2-4 trong thế bị dẫn trước 0-4 chỉ sau 49 phút thi đấu. Nếu CLB đến từ Hàn Quốc thi đấu tập trung và nghiêm túc hơn, CLB Hà Nội sẽ thảm bại.

Điều đó thể hiện rõ ở trận đấu thứ 2, khi CLB Hà Nội hành quân đến Nhật Bản làm khách của Urawa Red Diamonds. Tại đây, Urawa Red Diamonds không có chút nào nể nang và ghi 6 bàn vào lưới thủ môn Tấn Trường, mỗi hiệp 3 bàn.

Thất bại tan nát tại Nhật Bản khiến CLB Hà Nội tỉnh mộng. Cần biết rằng Urawa Red Diamonds từng bị Wuhan Three Towns cầm hòa ở lượt trận trước đó. Bóng đá không có tính chất bắc cầu, nhưng tất cả đều hiểu cơ hội cho nhà vô địch V.League 2022 giành điểm trước đối thủ Trung Quốc và nuôi hy vọng đi tiếp gần như không có.

6-2.jpg -0
CLB Hà Nội ngã đau vì mơ mộng quá tầm.

Thay đổi để làm lại

Quân thua thì trảm tướng, đó là lẽ thường tình trong chuyện nhà binh. Cho dù ban lãnh đạo CLB Hà Nội có phần mơ mộng thái quá, nhưng thất bại tan nát của họ ở 2 trận đấu vừa qua có lỗi không nhỏ của HLV Bozidar Bandovic.

Không rõ động lực nào khiến HLV 54 tuổi người Montenegro tung ra đội hình 3-4-3 siêu tấn công trước 2 đối thủ mạnh hơn về mọi mặt. Trong cả 2 trận đấu, ông đều sử dụng các tiền đạo (Phạm Tuấn Hải và Milan Jevtovic) làm hậu vệ chạy cánh. Điều này khiến đội hình CLB Hà Nội mất cân bằng nghiêm trọng. Trung vệ Damien Le Tallec có lẽ là người khốn khổ nhất trong hệ thống này. Việc liên tục bị đánh vỗ mặt khiến ngôi sao từng đá chính ở Ligue 1 cách đây 1 năm mắc sai lầm và bị chế giễu. Thực tế, tất cả các cầu thủ khác của CLB Hà Nội đều chơi tệ như anh.

Ở trận đấu với Pohang Steleers, CLB Hà Nội chỉ tìm được 2 bàn gỡ ở cuối trận khi HLV Bozidar Bandovic rút bớt ngoại binh ra sân. Những tưởng ông sẽ rút được kinh nghiệm khi làm khách của Urawa Red Diamonds, nhưng điều đó không xảy ra. Và chính Phạm Tuấn Hải là người phản lưới nhà, mở ra cơn ác mộng với đội bóng Thủ đô.

Trong thông báo trên trang chủ, CLB Hà Nội nêu rõ lý do hủy hợp đồng sớm với HLV Bozidar Bandovic. Đó là vì “những kết quả không tốt tại AFC Champions League 2023/2024” và “làm ảnh hưởng đến mục tiêu ban đầu của đội bóng Thủ đô tại đấu trường danh giá nhất châu lục”.

Quan trọng không kém, đội trưởng Nguyễn Văn Quyết và một số ngôi sao khác của CLB Hà Nội đều lên tiếng bóng gió chỉ trích HLV người Montenegro thiên vị các ngoại binh, những người chỉ vừa cập bến CLB và chưa hoàn toàn thích nghi với đồng đội. Chính vì thế, CLB Hà Nội không thay tướng để đổi vận ở đấu trường châu lục. Họ tin rằng đã đến lúc phải thay đổi để ổn định lại đội bóng, qua đó hướng đến V.League 2023/2024, giải đấu sẽ khởi tranh vào ngày 20/10 tới.

CLB Hà Nội sẽ bổ nhiệm HLV Gong Oh-kyun?

Một số nguồn tin cho biết CLB Hà Nội sẽ chọn HLV Gong Oh-kyun thay thế Bozidar Bandovic. Việc bổ nhiệm này đang được xúc tiến và có thể chính thức công bố vào tuần tới.

HLV Gong Oh-kyun là cái tên quen thuộc với người hâm mộ Việt Nam và được đánh giá cao. Chiến lược gia người Hàn Quốc có giai đoạn ngắn dẫn dắt U23 Việt Nam thay HLV Park Hang-seo trong nửa cuối năm 2022. Ở thời điểm đó, HLV Gong Oh-kyun giúp U23 Việt Nam lọt vào tứ kết giải U23 châu Á với lối chơi tấn công mãn nhãn.

Sau khi chia tay U23 Việt Nam, HLV Gong Oh-kyun nhận được nhiều lời mời hấp dẫn từ các CLB V.League. Tuy nhiên, ông đều từ chối để chờ đợi cơ hội từ các đội bóng mạnh, giàu tham vọng như CLB Hà Nội.

Nếu đến CLB Hà Nội, HLV Gong Oh-kyun sẽ tái hợp với nhiều học trò cũ từng tỏa sáng ở giải U23 châu Á như Tiến Long, Văn Chuẩn, Văn Trường…

An Khánh
.
.