Bóng chuyền Hà Nội: Đau đáu tìm thêm nguồn lực

Thứ Năm, 27/07/2023, 06:29

Cuối tuần trước, niềm vui lại đến với bóng chuyền Hà Nội (chính xác là bộ môn bóng chuyền của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội) khi đội nữ giành quyền lên thi đấu ở Giải vô địch quốc gia năm 2024. Nhưng cũng như trường hợp đội nam, chưa hết vui với việc đội nhà thăng hạng, nhà quản lý đội nữ lại đau đáu tìm thêm nguồn lực để trụ hạng mùa tới.

Vui vì lên hạng

Trước ngày diễn ra trận chung kết giải bóng chuyền hạng A toàn quốc năm 2023 vào cuối tuần trước, khi nhắc về hành trình của các đội bóng chuyền nữ Hà Nội, Trưởng bộ môn bóng chuyền-bóng rổ (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội) Bùi Đình Lợi lại nhắc về lứa VĐV do bộ môn đào tạo, từng thăng hạng cách đây 7 năm rồi được chuyển giao cho Hóa chất Đức Giang. Đến giờ, nhiều VĐV trong số đó vẫn đang thi đấu, là trụ cột của Hóa chất Đức Giang.

Ông Lợi nhớ tên từng học trò cũ và cả đặc điểm chuyên môn nổi bật của họ. Chính họ đã nối tiếp mạch ngầm của bóng chuyền nữ Thủ đô dù đường đi lắm gập ghềnh, đặc biệt từ khi Bưu điện Hà Nội không thể đầu tư cho đội bóng chuyền nam và nữ vào đầu những năm 2010 rồi chuyển giao trở lại cho ngành Thể thao Hà Nội.

bóng chuyền nữ hà nội.jpg -0
Đội bóng chuyền nữ Hà Nội giành quyền thi đấu ở Giải vô địch quốc gia năm 2024.

Tại Giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm 2011, đội nữ Hà Nội xuống hạng. Trầy trật vài năm tìm lại mình, phải tới Giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2016, bóng chuyền nữ Hà Nội đã giành suất thăng hạng lên thi đấu ở Giải vô địch quốc gia năm 2017. Sau đó, dàn cầu thủ này được chuyển giao toàn bộ cho Hóa chất Đức Giang. Để rồi sau đó, bộ môn bóng chuyền của ngành Thể thao Hà Nội lại phải bắt tay đào tạo lứa VĐV mới để có thể thi đấu ở sân chơi cao nhất của bóng chuyền Việt Nam.

 Nhắc lại chuyện cũ, ông Lợi cũng muốn kể về hiệu quả đào tạo của bóng chuyền Hà Nội nói chung cũng như bóng chuyền nữ nói riêng, điều mà không khó khăn nào về vật chất có thể bào mòn.

Cũng vì vậy mới có chuyện đội bóng chuyền nam “nhà nghèo” Hà Nội giành tấm HCĐ tại Giải vô địch quốc gia năm 2022. Tấm HCĐ ấy có thể lọt thỏm trong cả nghìn tấm huy chương, trong đó có hàng trăm tấm HCV của thể thao Hà Nội tại hệ thống thi đấu Giải vô địch quốc gia nhưng về giá trị lại mang ý nghĩa to lớn với những người làm nghề, hiểu nghề. Chính tấm HCĐ ấy đã làm ngỡ ngàng cả làng bóng chuyền Việt Nam khi kinh phí duy trì đội bóng đều từ ngân sách cấp cho ngành Thể thao Hà Nội. Trong khi đó, nhiều đội khác được các doanh nghiệp tiếp sức, có nguồn lực lớn gấp bội so với đội bóng chuyền Hà Nội.

 Và phải kể thêm, chưa bao giờ dễ dàng để giành tấm huy chương, dù là HCĐ một môn thể thao tập thể như bóng chuyền, vốn có sức cạnh tranh cao với sự tham dự của cả chục đội bóng. Nên đến lúc này, tấm HCĐ ở nội dung nam Giải vô địch quốc gia năm 2022 vẫn được xem là kỳ tích của bóng chuyền Hà Nội kể từ dấu mốc năm 2010, khi bóng chuyền Hà Nội phải tự vận động bằng nguồn kinh phí từ ngân sách.

Và đến giờ là tấm vé thăng hạng của đội bóng chuyền nữ Hà Nội. Ở giải bóng chuyền hạng A toàn quốc năm 2023, chỉ có 1 tấm vé thăng hạng lên thi đấu ở Giải vô địch quốc gia năm 2024. Vé thì ít trong khi ứng cử viên lại nhiều và đầy tham vọng như Hải Dương, Thái Nguyên… Đội nữ Hà Nội cũng được đánh giá là ứng cử viên thăng hạng khi năm 2022 từng vào trận chung kết và thua TP Hồ Chí Minh. Đến năm nay, tiềm lực con người vẫn vậy, vẫn là lứa VĐV tài năng “cây nhà lá vườn”, trong đó có tới 2 VĐV sinh năm 2009, 1 VĐV sinh năm 2005,  tuyển thủ quốc gia Vi Thị Nhi Yến… Đội chỉ có nét mới là được HLV Nguyễn Hữu Bình, người từng dẫn dắt đội nam Hà Nội giành HCĐ quốc gia năm 2022, cầm trịch về chuyên môn. Nguồn lực vẫn hạn chế so với nhiều đội khác nên thầy trò của đội cũng chỉ đặt mục tiêu vào chung kết, còn thăng hạng hay không là do thời thế. Và rồi, đội bóng chuyền nữ Hà Nội giành vé lên hạng sau 7 năm chờ đợi sau chiến thắng 3-1 trước Hải Dương ở chung kết.

Đối với những người làm nghề, nhà quản lý và chính các VĐV bóng chuyền nữ Hà Nội, giành quyền lên hạng đương nhiên mang đến niềm vui vô bờ. Bởi ít nhất, đó cũng là sự khẳng định thương hiệu của bóng chuyền Hà Nội, đặc biệt về công tác đào tạo trẻ.

Lo sau thăng hạng

Sau ngày đội bóng chuyền nữ Hà Nội thăng hạng, chỉ nói dăm câu, ba điều sau niềm vui đội nhà thăng hạng, Trưởng bộ môn bóng chuyền – bóng rổ (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội) Bùi Đình Lợi đã không giấu nổi ưu tư. Vẫn là ưu tư cũ, là nỗi lo muôn thuở là làm thế nào để VĐV có chế độ tốt hơn, từ thu nhập tới dinh dưỡng để yên tâm gắn bó với bóng chuyền Thủ đô.

Từ cách đây ít năm, khi đội bóng chuyền nam Hà Nội vừa lên thi đấu ở sân chơi vô địch quốc gia, những nhà quản lý bóng chuyền Hà Nội đã phải đôn đáo tìm, mời gọi các doanh nghiệp đồng hành cùng đội để có thể hỗ trợ trực tiếp cho VĐV của đội. Trong làn sóng đầu tư mạnh tay của các doanh nghiệp cho nhiều đội bóng chuyền ở Việt Nam để tạo nên những cú chuyển nhượng, mức lót tay tiền tỷ và mức đầu tư hàng chục tỷ đồng cho một đội bóng thì bóng chuyền Hà Nội vẫn ở ngoài cuộc.

Tự thân tìm kiếm, nhờ các kênh anh em, bạn bè, thậm chí cả cấp trên để có nhà tài trợ cho đội nhưng vì lý do nào đó mà đội vẫn chưa có nhà tài trợ để có thể hỗ trợ thêm vài ba triệu đồng mỗi tháng cho mỗi VĐV trong đội. Không kể, cũng có nhiều lời mời gọi từ các đội khác với những VĐV hàng đầu của đội, rồi chuyện tâm tư VĐV xáo trộn khi nhìn sang mức đãi ngộ ở các đội khác. Còn với các HLV, nhà quản lý của bộ môn, mỗi chuyến đi thi đấu là mỗi lần lại phải vắt óc để bảo đảm đúng quy định tài chính, để VĐV có đủ năng lượng thi đấu dài ngày.

Và như người trong cuộc chia sẻ, đúng là chỉ có cái tình thầy trò mới níu giữ nhiều VĐV ở lại với đội như vậy.

Rồi đến lúc này, khi đội nữ lên thi đấu ở Giải vô địch quốc gia năm 2024 thì đương nhiên bài toán như với đội nam cũng sẽ lặp lại nếu không có sự thay đổi về nguồn lực đầu tư cho đội. Việc trụ hạng ở mùa giải 2024 với đội bóng tiềm lực kinh phí, chế độ đãi ngộ cho VĐV còn hạn chế như Hà Nội (tổng thu nhập mỗi cầu thủ khoảng hơn 11 triệu đồng/ tháng) thực sự là thách thức.

Thế nên, ngay từ lúc này, nhà quản lý lại đôn đáo đi tìm kiếm doanh nghiệp, cá nhân đồng hành với đội bóng chuyền nữ Hà Nội và đương nhiên, với cả đội nam bóng chuyền Hà Nội. Trong khi đó, mong mỏi về việc thành lập Liên đoàn Bóng chuyền Hà Nội nhằm có những cơ chế khác để dễ hỗ trợ hơn cho các đội bóng chuyền Hà Nội vẫn chưa có tiến triển đáng kể.

Vui chưa dứt, lại lo cũng vì vậy.

Hy vọng ở Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026

Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 9 năm 2022, đội nữ Hóa chất Đức Giang tia sáng đóng trên địa bàn Hà Nội được chọn là nòng cốt của đội bóng chuyền nữ Hà Nội thi đấu tại Đại hội. Khi ấy, lực lượng đội bóng chuyền nữ Hà Nội (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội) vẫn còn non nên chưa thể gánh vác hết nhiệm vụ. Nhưng với đà tiến về chuyên môn, họ đang hy vọng sẽ đóng góp nhiều hơn cho đội bóng chuyền nữ Hà Nội tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 10 năm 2026. (Minh Khuê)

Minh Hà
.
.