Thụy Sĩ không cho phép tịch thu tài sản của tư nhân Nga

Thứ Năm, 16/02/2023, 07:49

Chính phủ Thụy Sĩ hôm 15/2 ra tuyên bố cho biết, dù nước này đã đóng băng hàng tỷ USD tài sản của Nga để tuân thủ lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) đối với quốc gia này, nhưng luật pháp Thụy Sĩ không cho phép tịch thu tài sản tư nhân Nga tại đây để giúp tái thiết Ukraine.

Luật pháp Thụy Sĩ không cho phép tịch thu tài sản của tư nhân Nga  -0
Việc sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga để hỗ trợ Ukraine sẽ vấp phải nhiều thách thức pháp lý cơ bản, như quyền sở hữu tài sản hay quyền được bảo vệ khỏi bị trừng phạt tùy tiện. Ảnh: MyLondon.

Tuyên bố của Thụy Sĩ có đoạn: "Việc tịch thu tài sản tư nhân bị đóng băng là không phù hợp với hiến pháp cũng như quy định pháp lý hiện hành, đồng thời vi phạm các cam kết quốc tế của Thụy Sĩ". Được biết, các chuyên gia pháp lý của Thụy Sĩ phân biệt rõ ràng giữa hai loại tài sản gồm tài sản tư nhân bị phương Tây đóng băng, như du thuyền của các nhà tài phiệt Nga và tài sản nhà nước, như dự trữ ngoại tệ của Ngân hàng Trung ương Nga.

Theo Euronews, với tài sản tư nhân, các nước phương Tây chỉ được phép tịch thu vĩnh viễn trong trường hợp hạn chế, thường là khi chứng minh được là tài sản do phạm pháp mà có. Trước đó, Thụy Sĩ đã đề nghị Bộ Tư pháp đánh giá tính hợp pháp của các đề xuất từ quốc tế về việc tịch thu tài sản Nga và dùng chúng giúp tái thiết Ukraine.

Được biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin từng ra cảnh báo rằng việc sử dụng tài sản của Nga ủng hộ Ukraine là hành vi vi phạm các chuẩn mức quốc tế và chỉ dẫn đến rắc rối cho những ai làm điều đó.

Trong một diễn biến có liên quan, hôm15/2, EU đã thông qua việc thành lập nhóm làm việc đặc biệt với nhiệm vụ phát triển các kế hoạch sử dụng các tài sản bị đóng băng và bất động sản của Nga để hỗ trợ tái thiết Ukraine. Chính phủ Thụy Điển - nước đang là Chủ tịch Hội đồng Liên minh châu Âu cho biết, nhóm đặc biệt này sẽ do Anders Ahnlid, Người đứng đầu Ủy ban Thương mại quốc gia Thụy Điển chỉ đạo.

Mục đích của nhóm này là nhằm giải quyết việc sử dụng các tài sản bị phong tỏa và bất động của Nga phù hợp với luật pháp EU và quốc tế. Theo Ủy ban Thương mại Quốc gia Thụy Điển, trong số các tài sản quan trọng của Nga bị phong tỏa có quỹ Ngân hàng Trung ương Nga, dự kiến lên tới hàng chục tỷ USD.

Hồi cuối tháng 1, các nước thành viên EU đã được thông báo rằng, khối này có thẩm quyền pháp lý tạm thời sử dụng ít nhất hơn 33 tỷ Euro tài sản của ngân hàng Trung ương Nga để giúp chi trả cho việc tái thiết Ukraine.

Kim Khánh
.
.