Tàu chiến Mỹ lần thứ hai đi qua eo biển Đài Loan trong một tháng

Thứ Tư, 21/09/2022, 09:58

Quân đội Mỹ cho biết một tàu khu trục của Hải quân nước này và một tàu hộ vệ nhỏ của Canada đã tiến hành quá cảnh tại eo biển Đài Loan trong ngày 20/9, một động thái diễn ra trong bối cảnh căng thẳng quân sự tại khu vực này.

Tàu khu trục Mỹ và Canada đi qua eo biển Đài Loan  -0
Tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke USS Higgins. Ảnh Getty Images. 

Hải quân Mỹ trong một tuyên bố cho biết tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke USS Higgins và tàu hộ vệ lớp Halifax Vancouver của Hải quân Hoàng gia Canada đã tiến hành quá cảnh ở eo biển Đài Loan mà theo Hải quân Mỹ là “nằm ngoài lãnh hải của bất kỳ quốc gia ven biển nào”.

“Hoạt động hợp tác dạng này thể hiện trọng tâm trong cách tiếp cận của chúng tôi đối với một khu vực an ninh và thịnh vượng”, Hải quân Mỹ cho biết trong tuyên bố.

Bộ trưởng Quốc phòng Canada Anita Anand cho biết với tư cách là một quốc gia Thái Bình Dương, Canada cam kết duy trì sự ổn định và thịnh vượng toàn cầu ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Trong những năm gần đây, các tàu chiến của Mỹ cũng như các quốc gia đồng minh như Anh và Canada, không ít lần đi qua eo biển Đài Loan, một động thái khiến Bắc Kinh tức giận. Hiện Trung Quốc chưa đưa ra bình luận gì về động thái mới này. Trước đó, Bắc Kinh phản đối việc các tàu chiến của Mỹ đi qua eo biển Đài Loan là hành động khiêu khích và phô trương, phá hoại hòa bình và ổn định, gây ra rủ ro an ninh trong khu vực.

Đây là chuyến ghé thăm eo biển Đài Loan thứ hai của một tàu Hải quân Mỹ trong vòng một tháng qua.

Chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi vào đầu tháng 8 khiến Bắc Kinh kịch liệt phản đối.

Trung Quốc sau đó đã tiến hành các cuộc tập trận quân sự gần hòn đảo này, các cuộc tập trận này vẫn tiếp tục diễn ra nhưng với quy mô giảm đi nhiều.

Duy Tiến (Theo Reuters)
.
.