Số ca COVID-19 tăng trở lại, Mỹ tái áp dụng bắt buộc đeo khẩu trang

Thứ Năm, 04/01/2024, 11:05

Các bệnh viện ở ít nhất bốn tiểu bang của Mỹ đã khôi phục quy định về đeo khẩu trang trong bối cảnh số ca mắc COVID-19, cúm theo mùa và các bệnh về đường hô hấp khác gia tăng.

Nhiều bang ở Mỹ ra lệnh tái đeo khẩu trang sau sự trở lại của COVID -0
Nhiều cơ sở y tế tại Mỹ yêu cầu đeo khẩu trang trở lại. Ảnh minh họa Getty Images. 

Các cơ sở chăm sóc sức khỏe ở New York, California, Illinois và Massachusetts đã bắt buộc bệnh nhân và nhà cung cấp dịch vụ phải đeo khẩu trang.

Ủy viên Y tế Thành phố New York, Ashwin Vasan ngày 3/1 nhấn mạnh rằng quy định đeo khẩu trang đã được nối lại tại tất cả 11 bệnh viện công, 30 trung tâm y tế và 5 cơ sở chăm sóc dài hạn của thành phố.

“Điều chúng tôi không muốn là tình trạng thiếu nhân sự. Khi chứng kiến làn sóng lây nhiễm biến thể Omicron vào năm 2022, vấn đề lớn nhất không chỉ là mọi người bị bệnh mà còn là việc thiếu rất nhiều nhân viên y tế tuyến đầu, họ từng phải đối mặt với COVID”, ông Vasan nói.

Dữ liệu gần đây từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ cho thấy có hơn 29.000 ca nhập viện do COVID-19 trên khắp nước Mỹ từ ngày 17 đến ngày 23/12/2023, tăng hơn 16% so với tuần trước đó. CDC cũng báo cáo hơn 14.700 ca nhập viện vì cúm trong cùng thời gian đó.

Yêu cầu đeo khẩu trang là “vấn đề nhạy cảm” về chính trị và văn hóa trong đại dịch COVID-19 ở Mỹ, nhiều người phản đối cảnh báo y tế và cảm thấy khẩu trang chẳng có tác dụng gì trong việc ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Tòa án Tối cao Mỹ đã bãi bỏ lệnh “tiêm vaccine hoặc bắt buộc xét nghiệm” cấp liên bang của Tổng thống Joe Biden, và một thẩm phán tối cao cũng đã bãi bỏ lệnh đeo khẩu trang trên phương tiện giao thông công cộng.

Những người ủng hộ đeo khẩu trang cũng tỏ ra phẫn nộ sâu sắc và cảm thấy sức khỏe của họ bị đe dọa bởi những người không đeo khẩu trang.

Số liệu của CDC cho thấy hơn 1,1 triệu người Mỹ đã chết vì COVID-19, một tỷ lệ cao hơn hầu hết các quốc gia giàu có khác.

Hệ thống y tế của Đại học Rush ở Chicago hôm 2/1 cho biết họ yêu cầu “bệnh nhân, người đến thăm và nhân viên đeo khẩu trang được bệnh viện phê duyệt ở một số khu vực trong khuôn viên trường”.

Cơ quan Y tế Quận Cook, bang Illinois, vào tháng trước đã bắt đầu yêu cầu đeo khẩu trang trở lại.

Tại Massachusetts, hệ thống Berkshire Health Systems đã bắt đầu bắt buộc đeo khẩu trang vào ngày 3/1.

Tại California, Quận Los Angeles cuối tuần trước đã khôi phục việc đeo khẩu trang tại tất cả các cơ sở chăm sóc sức khỏe được cấp phép.

Tiến Anh (Theo Reuters)
.
.