Nga tuyên bố bắn hạ bệ phóng tên lửa Patriot tại Ukraine

Thứ Sáu, 23/02/2024, 15:45

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng đã bắn hạ bệ phóng của hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất ở Ukraine trong một chiến dịch được thực hiện ngày 22/2 (giờ địa phương). 

Nga tuyên bố tập kích bệ phóng tên lửa Patriot của Ukraine -0
Ảnh minh họa Getty Images. 

“Nga đã bắn trúng một bệ phóng và phương tiện vận chuyển của hệ thống tên lửa phòng không Patriot do Mỹ sản xuất”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong tuyên bố. 

Ngoài ra, một tên lửa phòng không dẫn đường S-200, 8 bệ phóng tên lửa đa nòng HIMARS, cũng như bom dẫn đường Đạn tấn công trực tiếp chung (JDAM), được chuyển đổi để tấn công các mục tiêu trên mặt đất, đã bị phá hủy, Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm.

Mặc dù Moscow chưa công bố hình ảnh về vụ tấn công, nhưng một số tài khoản mạng xã hội ủng hộ quân đội Nga đã đăng video đòn tập kích nhằm vào “trung tâm chỉ huy hệ thống Patriot” tại làng Chernobaevka thuộc tỉnh Kherson. 

Theo Reuters, Ukraine đã tiếp nhận tổng cộng 4 hệ thống Patriot, gồm 3 tổ hợp của Đức và một từ Mỹ, sau khi chiến sự nổ ra. Một tổ hợp đã bị hư hại trong đòn tập kích bằng tên lửa của Nga rạng sáng 16/5/2023, nhưng Ukraine tuyên bố nó vẫn đảm bảo khả năng chiến đấu.

Được kỳ vọng là vũ khí có thể thay đổi đáng kể cục diện chiến trường Ukraine nhờ năng lực chiến đấu vượt trội, tuy nhiên, hệ thống Patriot không thể giải quyết được mọi vấn đề phòng không của Ukraine, theo đánh giá của các chuyên gia. 

Trước đó, tối 21/2, Ukraine cũng tiến hành các cuộc tấn công lớn bằng UAV và 95 UAV đã bị bắn hạ ở nhiều khu vực.

Vào ngày 24/1, Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Ukraine bắn hạ chiếc máy bay chở 65 quân nhân Ukraine bị bắt để trao đổi tù nhân bằng tên lửa Patriot.

Phi hành đoàn và tất cả hành khách trên máy bay đã thiệt mạng, phía Nga gọi đây là “một cuộc tấn công khủng bố” nhằm cáo buộc Moscow giết chết các quân nhân Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẽ yêu cầu một cuộc điều tra quốc tế về vụ tai nạn.

Tiến Minh
.
.