Mỹ tìm cách tiêm liều vaccine ngừa COVID-19 thứ 3 cho người nguy cơ cao

Thứ Sáu, 06/08/2021, 06:42

Mỹ đang cân nhắc biện pháp nhằm tiêm mũi vaccine COVID-19 tăng cường cho những đối tượng có hệ thống miễn dịch yếu trong thời gian sớm nhất có thể, trong bối cảnh số ca nhiễm mới tiếp tục tăng mạnh trong thời gian qua.

Mỹ tìm cách tiêm liều vaccine ngừa COVID-19 thứ 3 cho người nguy cơ cao  -0
Ảnh minh họa Reuters.  

Thông tin này được Tiến sĩ Anthony Fauci, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm hàng đầu của Mỹ, cho biết ngày 5/8 (giờ địa phương, tức 6/8 theo giờ Việt Nam), Reuters đưa tin. 

Ngoài Mỹ, các nước như Đức, Pháp và Israel, cũng sẽ tiêm mũi tăng cường cho công dân của mình, bất chấp lời kêu gọi của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) rằng cần ưu tiên tiêm chủng cho nhiều người trên thế giới hơn.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus trong ngày 5/8 đề nghị các quốc gia tạm ngừng tiêm vaccine tăng cường, tức liều vaccine từ thứ 3 trở lên (với các mẫu vaccine ngừa COVID-19 2 liều tiêm), từ nay đến hết tháng 9, để đảm bảo nguồn cung cho các quốc gia nghèo khó.

Các nhà quản lý y tế của Mỹ cần cấp phép đầy đủ cho vaccine COVID-19 hoặc thay đổi trong việc cấp phép sử dụng vaccine trong trường hợp khẩn cấp trước khi các quan chức có thể đề nghị tiêm các mũi bổ sung. Tuy vậy, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ vẫn tìm cách để tiêm liều thứ 3 sớm hơn trong một số trường hợp nhất định.  

Về vấn đề này, Tiến sĩ Fauci ngày 5/8 cho biết, những người bị suy giảm miễn dịch có thể không được bảo vệ đầy đủ bằng biện pháp tiêm chủng COVID-19 hiện nay. Chuyên gia này cho biết thêm, sự gia tăng đáng lo ngại của biến thể delta có thể được ngăn chặn thông qua việc tiêm mũi vaccine bổ sung.

Nhà Trắng cho biết 7 bang có tỷ lệ tiêm chủng thấp nhất, bao gồm Florida, Texas, Missouri, Arkansas, Louisiana, Alabama và Mississippi, hiện đang chiếm hơn một nửa tổng số ca nhiễm và nhập viện mới có liên quan đến COVID-19 tại nước này. Đáng chú ý, Florida và Texas chiếm khoảng một phần ba số ca nhiễm mới và tỷ lệ nhập viện thậm chí còn cao hơn.

Các ca nhiễm COVID tại Mỹ tăng khoảng 43% so với tuần trước trong khi số ca tử vong theo ngày tăng hơn 39%, theo Giám đốc CDC Mỹ, Tiến sĩ Rochelle Walensky. Hôm 4/8, Mỹ ghi nhận số ca nhiễm cao kỷ lục trong 6 tháng qua, với hơn 100.000 ca nhiễm.

Nhà Trắng ngày 5/6 cho biết khoảng 864.000 lượt tiêm chủng đã được thực hiện trong 24 giờ qua, mức cao nhất kể từ đầu tháng 7.

Duy Tiến
.
.