Hãng đồng hồ xa xỉ Thụy Sĩ bị cướp táo tợn giữa Paris

Thứ Tư, 02/08/2023, 07:25

Những tên cướp có vũ trang đã tẩu thoát với số trang sức lên tới 15 triệu euro từ cửa hàng đồng hồ xa xỉ Thụy Sĩ Piaget, đặt ngay giữa trung tâm Paris, Văn phòng Công tố Paris ngày 2/8 thông tin. 

Hãng đồng hồ xa xỉ Thụy Sĩ bị cướp táo tợn giữa trung tâm Paris -0
Vụ cướp có vũ trang tại Piaget xảy ra vào trưa 1/8 (giờ địa phương). Ảnh: Reuters.

The Guardian ngày 2/8 dẫn thông tin từ Văn phòng Công tố Paris (Pháp) cho biết, cửa hàng đồng hồ xa xỉ Thụy Sĩ Piaget nằm trên đường Rue de la Paix, Place Vendome, quận 2, đã bị những tên cướp có vũ trang tấn công vào trưa  1/8 (giờ địa phương). 

"Vụ cướp xảy ra khi những người mua sắm vẫn ở bên trong cửa hàng. Các nghi phạm gồm 2 nam, 1 nữ, bình tĩnh bước vào cửa hàng và 1 trong số đó đe dọa nhân viên bằng khẩu súng giảm thanh", Văn phòng Công tố Paris nêu rõ. 

Những tên cướp đã tẩu thoát với số trang sức trị giá từ 10 - 15 triệu euro. Hiện một cuộc điều tra đang được tiến hành và nguồn tin thân cận với The Guardian tiết lộ, cảnh sát đã xác định được danh tính 3 nghi phạm và đang tổ chức truy bắt. 

Piaget - nhà chế tác đồng hồ và kim hoàn cao cấp của Thụy Sĩ, được thành lập vào năm 1874 bởi Georges Piaget tại làng La Côte-aux-Fées, thuộc vùng núi Jura. Đồng hồ của hãng, cũng như các mặt hàng xa xỉ khác, có mức giá có thể lên tới vài chục nghìn euro. Piaget hiện là công ty con của tập đoàn Richemont, tập đoàn sở hữu các chuỗi hàng xa xỉ khác bao gồm Cartier, Baume and Mercier, Chloe, Van Cleef and Arpels.

Được biết, Place Vendome là khu vực VIP tại Paris, tọa lạc nhiều thương hiệu trang sức và đồng hồ xa xỉ trên toàn thế giới. Tuy vậy, khu vực này đã chứng kiến một loạt các vụ cướp có vũ trang trong những năm gần đây.

Hồi tháng 5, nhãn hiệu xa xỉ Bvlgari ngay cạnh Bộ Tư pháp nước này đã bị cướp số trang sức lên đến cả triệu euro, bởi 3 tên cướp mang theo súng trường tấn công. Tháng 5/2022, một vụ cướp tương tự xảy ra tại cửa hàng Chanel. 

Theo giới chuyên gia, tình trạng cướp bóc tại Paris, nhất là đối với các nhãn hàng xa xỉ ngày càng đáng báo động. Họ kêu gọi Chính phủ Pháp hành động cứng rắn hơn nữa trong vấn đề này, nhằm đảm bảo an ninh, an toàn cho người dân và các nhãn hàng trong bối cảnh xã hội nước này đang tồn tại nhiều mâu thuẫn, đặc biệt là Pháp sẽ đăng cai Olymic hè 2024.

Kim Khánh
.
.