Đại học top đầu của Mỹ buộc phải ngừng chính sách "cộng điểm" sinh viên vì màu da

Thứ Sáu, 30/06/2023, 05:57

Tòa án Tối cao Mỹ ngày 29/6 (giờ địa phương) đã đưa ra phán quyết rằng các trường đại học hàng đầu phải ngừng coi chủng tộc là một yếu tố trong chính sách tuyển sinh.

Đại học top đầu của Mỹ buộc phải ngừng chính sách
Một người biểu tình kêu gọi chống phân biệt với sinh viên gốc Á tại Tòa án Tối cao Mỹ ở Washington DC ngày 29/6. Ảnh AP. 

Quyết định của Tòa án Tối cao được đưa ra để đáp lại các vụ kiện nhằm phản đối các chính sách của Đại học Harvard và Đại học Bắc Carolina (UNC). Theo AP, những trường đại học hàng đầu này có tuyên bố chương trình tuyển sinh sinh viên phân biệt đối xử với ứng viên là người gốc Á hoặc da trắng, thường ưu ái nhằm tăng số sinh viên da màu và nói tiếng Tây Ban Nha.

Như vậy, những đại học nói trên sẽ buộc phải định hình lại phương thức tuyển sinh.

Các đại học ở Mỹ thường muốn đa dạng hóa sắc tộc. Đây được coi cách làm nhằm chống phân biệt đối xử với nhóm sắc tộc yếu thế. 

Một cuộc khảo sát được Reuters thực hiện hồi tháng 2 cho thấy, 62% người được hỏi phản đối đưa yếu tố sắc tộc vào quyết định tuyển sinh.

Tòa án Tối cao Mỹ nhấn mạnh “ưu tiên được dành cho một nhóm sinh viên nhất định sẽ tạo thuận lợi cho họ nhưng đồng thời sẽ gây bất lợi cho những nhóm không ưu tiên khác”.

Tổng thống Mỹ Joe Biden lên tiếng phản đối phán quyết nói trên, kêu gọi các trường đại học tiếp tục thúc đẩy sự đa dạng. Ông Biden nhấn mạnh rằng Tòa án Tối cao đã bác bỏ các tiền lệ – những phán quyết trước đó thiết lập các quy tắc pháp lý – trong quyết định đưa ra ngày 29/6, và nhấn mạnh không thể để đây là phán quyết cuối cùng.

Chánh án John Roberts của Tòa án Tối cao Mỹ lập luận rằng trong một thời gian dài, các trường đại học đã “kết luận một cách sai lầm rằng tiêu chuẩn đánh giá danh tính của một cá nhân không phải là thử thách, kỹ năng hay bài học kinh nghiệm mà là màu da của họ” và “lịch sử hiến pháp của Mỹ không chấp nhận sự lựa chọn đó.”

Duy Tiến (Theo AP)
.
.