Cảnh sát Mỹ bắt nghi phạm định đánh bom tòa nhà Quốc hội

Thứ Sáu, 20/08/2021, 08:30

Cảnh sát khu vực Capitol, Washington D.C của Mỹ đã bắt giữ một nghi phạm được cho là đe dọa kích nổ một quả bom gần tòa nhà Quốc hội ngày 19/8.

Cảnh sát Mỹ bắt nghi phạm định đánh bom Tòa nhà Quốc hội -0
Cảnh sát tại khu vực bị đe dọa đánh bom ở Đồi Capitol, Washington D.C. Ảnh Reuters.  

Thomas Manger, Cảnh sát trưởng khu vực Capitol cho biết, nghi phạm được xác định là Floyd Roy Roseberry, đến từ Bắc Carolina. Cảnh sát đã bắt giữ người này mà không xảy ra đụng độ.

Manger cho biết, cảnh sát đã phải “nói chuyện” với nghi phạm qua một tấm bảng trắng vì người này từ chối sử dụng điện thoại. Cuối cùng, anh ta đầu hàng. 

Tuy nhiên, Manger không xác nhận liệu Roseberry có thực sự có mang theo chất nổ hay không và cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành.

“Chúng tôi biết rằng Roseberry đã gặp một số mất mát về gia đình… Mẹ của người này mới qua đời và chúng tôi đã nói chuyện với người thân của nghi phạm, biết được những vấn đề mà người này đang phải đối mặt”, Manger cho biết thêm.

Trước đó, cảnh sát đã cố gắng thương lượng với nghi phạm tuyên bố có bom trong xe tải đang đỗ gần thư viện Quốc hội, đồng thời, sơ tán người khỏi khu vực xung quanh chiếc xe.

Roseberry vẫn bám trụ trong xe, cách không xa tòa nhà Quốc hội và Tòa án Tối cao Mỹ trong nhiều giờ. Khi cảnh sát tiếp cận chiếc xe thì phát hiện nghi phạm đang cầm trên tay một thứ gì đó giống như ngòi nổ.

Nhân viên của một số cơ quan thực thi pháp luật, bao gồm FBI và Cục rượu, thuốc lá, súng và chất nổ (ATF), cũng tham gia điều tra.

Quốc hội và Tòa án Tối cao Mỹ hiện không trong kỳ họp, vì vậy rất ít nhà lập pháp ở Washington D.C, nhưng Manger cho biết vẫn còn nhiều người đang làm việc trong khu vực.

Trước đó, hồi tháng 1, khu vực này từng chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn khi người ủng hộ của ông Donald Trump gây rối, tràn vào tòa nhà Quốc hội.

Một quả bom đã được đặt tại trụ sở của đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa một ngày trước khi xảy ra vụ bạo loạn. Nhà chức trách cho biết hiện vẫn chưa tìm ra đối tượng đặt bom. May mắn là thiết bị nổ này không được kích hoạt.

Duy Tiến
.
.