Belarus công khai sức mạnh vũ khí hạt nhân nhận từ Nga

Thứ Tư, 14/06/2023, 18:40

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ngày 14/6 tuyên bố bắt đầu nhận vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga, trong lần đầu tiên Moscow bố trí vũ khí này bên ngoài biên giới từ giữa những năm 1990.

Belarus công khai sức mạnh vũ khí hạt nhân chiến thuật từ Nga -0
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Ảnh: Reuters

"Chúng tôi đã nhận được tên lửa và bom từ Nga", Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình nhà nước Nga Rossiya-1 hôm 14/6.

“Những quả bom này mạnh gấp ba lần so với những quả bom dội xuống Hiroshima và Nagasaki", ông Lukashenko nói.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 9/6 cho biết Nga sẽ sớm triển khai song vẫn giữ quyền kiểm soát vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus sau khi các cơ sở lưu trữ sẵn sàng.

Nhà lãnh đạo Nga hồi tháng 3 tuyên bố ông đã đồng ý triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus, lập luận rằng Mỹ cũng đã triển khai vũ khí như vậy ở một loạt nước châu Âu trong nhiều thập kỷ qua.

Hôm 13/6, RT đưa tin, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết, ông đã yêu cầu Nga cất giữ một số vũ khí hạt nhân chiến thuật của nước này tại Belarus như một biện pháp răn đe. Nhà lãnh đạo này tuyên bố rằng sẽ không ngần ngại sử dụng chúng nếu đất nước của ông bị tấn công.

“Đó là yêu cầu của tôi. Nga không áp đặt điều đó. Không ai gây chiến với một quốc gia hạt nhân và tôi không muốn bất kỳ ai gây chiến với chúng tôi. Có mối đe dọa như vậy ư? Đúng. Tôi phải chống lại mối đe dọa đó”, ông Lukashenko nhấn mạnh. 

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 26/5 nói rằng ông có phản ứng "cực kỳ tiêu cực" trước các thông tin rằng Nga đã xúc tiến kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã chỉ trích kế hoạch triển khai hạt nhân của Nga.

Theo Reuters, Mỹ và các đồng minh đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ quá trình Belarus tiếp nhận vũ khí hạt nhân từ Nga.

An Nhiên
.
.