(NÓNG TUẦN QUA) Taliban giao tranh đẫm máu với lực lượng kháng chiến

Thứ Hai, 06/09/2021, 07:40

Các cuộc giao tranh đẫm máu giữa Taliban và lực lượng kháng chiến ở Panjshir, Triều Tiên từ chối lô vaccine ngừa COVID-19 do Trung Quốc sản xuất và sự xuất hiện của biến chủng COVID-19 mới… là những tin tức được quan tâm tuần qua.

Taliban giao tranh lực lượng kháng chiến ở Panjshir

Sau khi Mỹ rút lui, Taliban đã áp sát tỉnh Panjshir, nơi lực lượng kháng chiến đặt cứ điểm. Mặt trận Kháng chiến Quốc gia (NRF) của Afghanistan, tập hợp các lực lượng trung thành với lãnh đạo địa phương Ahmad Massoud chống Taliban, ngày 5/9 cho biết họ đã bao vây hàng ngàn tay súng Taliban và tiêu diệt hàng trăm tay súng khác. Trong khi đó, Taliban cũng tuyên bố họ giành được thắng lợi đáng kể và đang đà kiểm soát khu vực này. Xem chi tiết tại đây

(NÓNG TUẦN QUA) Taliban giao tranh đẫm máu với lực lượng kháng chiến -0
Các xe vũ trang bên ngoài phủ tổng thống tại Kabul ngày 4/9. Ảnh Reuters.

APEC nỗ lực giải bài toán phục hồi bền vững sau đại dịch

Nhóm họp trong ngày 3/9, giới chức cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) thảo luận về biện pháp thúc đẩy các chính sách thương mại táo bạo và thiết thực, cũng như tìm giải pháp đảm bảo sự phục hồi cho các nền kinh tế thành viên trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tiếp tục hoành hành và tiềm ẩn nhiều nguy cơ buộc các nước cần nỗ lực chuẩn bị cho những cú sốc có thể xảy đến trong tương lai. Xem chi tiết tại đây

WHO theo dõi biến chủng mới có khả năng kháng vaccine

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 31/8 cho biết đang theo dõi một biến chủng virus SARS-COV-2 mới có tên gọi "Mu", xuất hiện lần đầu tiên ở Colombia hồi tháng 1/2021. Theo WHO, biến chủng này có nguy cơ kháng vaccine phòng COVID-19, đồng thời nhấn mạnh cần phải có thêm các nghiên cứu để tìm hiểu rõ hơn về biến chủng này. Xem chi tiết tại đây

“Nóng” cuộc đua vào ghế Thủ tướng Đức

Cuộc đua vào ghế Thủ tướng Đức đang bước vào chặng nước rút với ưu thế nghiêng về Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Olaf Scholz, đại diện cho đảng Dân chủ Xã hội (SPD), người được đánh giá là đã thể hiện tốt hơn trong cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình tối 29/8 so với hai ứng viên còn lại là Chủ tịch đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU), ông Armin Laschet, đại diện cho Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU); và Chủ tịch đảng Xanh là bà Annalena Baerbock. Xem chi tiết tại đây

Thủ tướng Israel tới Mỹ tìm kiếm sự khởi động mới

Thủ tướng Israel Naftali Bennett tuần qua có chuyến công du tới Mỹ trong bối cảnh căng thẳng giữa Israel với Iran gia tăng, sau vụ tấn công nhằm vào một tàu thương mại của Israel tại vùng Vịnh hồi đầu tháng 8/2021 khiến 2 thủy thủ đoàn thiệt mạng, trong đó Israel và Mỹ cáo buộc Iran đứng sau vụ việc. Bên cạnh đó, Israel cũng đang phải đối phó với sự leo thang các hành động bạo lực ở khu vực biên giới phía Nam với Dải Gaza. Xem chi tiết tại đây

Thủ tướng Nhật Bản sắp từ chức

Hãng thông tấn Kyodo của Nhật Bản sáng 3/9 cho biết Thủ tướng đương nhiệm Suga Yoshihide sắp từ chức và dự kiến sẽ không tham gia tranh cử vào vị trí Chủ tịch đảng LDP cầm quyền, trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ dành cho ông tuột dốc khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Với quyết định mới nhất của ông Suga, cuộc bỏ phiếu chọn Chủ tịch của LDP vào ngày 29/9 tới sẽ trở thành cuộc bầu cử chọn ra người thời kế nhiệm ghế Thủ tướng của ông Suga trước khi cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào tháng sau. Xem chi tiết tại đây

Triều Tiên từ chối nhận gần 3 triệu liều vaccine Trung Quốc

Triều Tiên đã từ chối khoảng 3 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 của Công ty Công nghệ sinh học Sinovac (Trung Quốc), cho rằng lô vaccine này nên được gửi đến các quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) cho biết hôm 1/9. Hồi tháng 7, Triều Tiên cũng đã từ chối các lô vaccine của AstraZeneca do lo ngại về tác dụng phụ, một tổ chức tư vấn của Hàn Quốc có liên kết với cơ quan tình báo của nước này cho hay, theo Reuters. Xem chi tiết tại đây

WHO ra mắt Trung tâm tình báo đại dịch ở Đức

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 1/9 đã khai trương Trung tâm tình báo đại dịch ở Berlin (Đức), nơi có thể chia sẻ thông tin để giúp thế giới chuẩn bị cho những cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu tiếp theo. Lễ khai trương Trung tâm tình báo đại dịch có sự góp mặt của Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Trung tâm tình báo đại dịch sẽ giúp chính phủ các nước xác định các đại dịch và dịch bệnh trong tương lai ở giai đoạn sớm hơn và cải thiện việc giám sát các biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19. Xem chi tiết tại đây

Thiện Nhân
.
.