(NÓNG TUẦN QUA) Nga bầu cử Hạ viện; liên minh phương Tây rạn nứt

Thứ Hai, 20/09/2021, 07:41

Nga tiến hành bầu cử Duma Quốc gia (tức Hạ viện); quan hệ giữa Pháp và Mỹ, Australia leo thang căng thẳng vì thỏa thuận tàu ngầm… là những tin tức đáng chú ý tuần qua.

Nga bầu cử Hạ viện

Hàng triệu người dân Nga ngày 19/9 đã đi bỏ phiếu lựa chọn 450 thành viên Duma Quốc gia, tức Hạ viện Quốc hội Nga. Theo dữ liệu cập nhật của Uỷ ban Bầu cử Trung ương Nga, gần 400 chuyên gia từ 80 quốc gia đã tới Nga để giám sát cuộc bầu cử. Do ảnh hưởng của COVID-19, ngoài bỏ phiếu trực tiếp, Nga đã ứng dụng hệ thống bỏ phiếu qua internet, với một trong những người lựa chọn hình thức này là Tổng thống Vladimir Putin do ông đang tự cách ly sau khi tiếp xúc người nhiễm COVID-19. Xem chi tiết tại đây

(NÓNG TUẦN QUA) Nga bầu cử Hạ viện, liên minh phương Tây rạn nứt -0
Người Nga đi bỏ phiếu lựa chọn thành viên Duma Quốc gia. Ảnh: AP

 

Trong diễn biến liên quan, TASS ngày 15/9 dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, các "bằng chứng cụ thể" xung quanh cáo buộc của Nga về việc một số công ty công nghệ hàng đầu của Mỹ can thiệp bầu cử tại Nga đã được chuyển tận tay Đại sứ Mỹ ở Moscow, ông John Sullivan. "Ông ấy hứa sẽ xác minh. Chúng tôi sẽ chờ câu trả lời từ các đồng nghiệp Mỹ", Ngoại trưởng Lavrov nói. Xem chi tiết tại đây

Bùng phát căng thẳng giữa Pháp và Mỹ, Australia

Trong vụ việc được đánh giá là bê bối ngoại giao đáng chú ý nhất ở phương Tây trong nhiều tháng, hôm 16/9, Australia xác nhận họ sẽ hủy bỏ thỏa thuận sản xuất tàu ngầm trị giá 40 tỷ USD với Pháp và thay vào đó sẽ đóng ít nhất 8 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân với công nghệ của Mỹ và Anh sau khi 3 nước đạt được thỏa thuận về quan hệ đối tác an ninh. Pháp sau đó nổi giận, gọi đây là “một cú đâm sau lưng”, đồng thời triệu hồi đại sứ tại Mỹ và Australia để tham vấn. Xem chi tiết tại đây

Thúc đẩy chủ nghĩa đa phương

Đại hội đồng LHQ, cơ quan duy nhất có sự góp mặt của tất cả 193 quốc gia thành viên LHQ, đã tiến hành phiên họp bế mạc Khóa 75 và khai mạc Khóa 76 vào ngày 14/9 (giờ New York, Mỹ). Đây là sự kiện mở màn chuỗi hoạt động quan trọng trong khuôn khổ kì họp Khóa 76, bao gồm tuần lễ cấp cao Đại hội đồng LHQ, dự kiến diễn ra đến hết ngày 30/9 tới tại trụ sở LHQ ở thành phố New York. Xem chi tiết tại đây

Triều Tiên - Hàn Quốc đồng loạt phóng tên lửa đạn đạo

CNN dẫn thông báo của lực lượng tuần duyên Nhật Bản tuyên bố, Triều Tiên vào lúc 12h38 và 12h43 trưa 15/9 đã khai hỏa 2 tên lửa đạn đạo từ đất liền ra khu vực ngoài khơi bờ biển phía Đông của Bán đảo Triều Tiên. Sau đó 3 giờ, Hàn Quốc đã khai hỏa một tên lửa đạo đạo phóng (SLBM) từ tàu ngầm ROKS Dosan Ahn Changho.  Hàn Quốc khẳng định tên lửa đã đánh trúng mục tiêu dự kiến. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trực tiếp theo dõi vụ phóng SLBM. Xem chi tiết tại đây

Sau 10 năm chiến tranh, thường dân Syria vẫn khốn khổ trong cảnh bị vây hãm

Người đứng đầu Ủy ban Điều tra của LHQ về Syria, ông Paulo Pinheiro, ngày 14/9, cảnh báo tương lai người dân quốc gia Trung Đông này "ngày càng ảm đạm" do nền kinh tế sa sút cùng tình hình xung đột leo thang ở khắp các vùng Tây Bắc, Đông Bắc và miền Nam. Cơ quan này cũng xác nhận, lực lượng trung thành với Tổng thống Syria Bashar al-Assad hiện kiểm soát tới 70% lãnh thổ và khoảng 40% dân số, nhưng các biện pháp hòa giải không được đẩy mạnh và chưa mang lại kết quả khả quan nào. Xem chi tiết tại đây

Thủ đô Afghanistan bị tấn công

Các phương tiện truyền thông Afghanistan đưa tin, một vài quả rocket đã rơi xuống khu phố Khair Khana ở thủ đô Kabul vào khoảng 21h ngày 16/9. Nguồn tin cho rằng sự cố xảy ra gần một nhà máy điện ở Kabul. Trong khi đó, người dân địa phương cho hay rocket có thể đã bắn trúng trạm biến áp điện Chamtalah. Cuộc tấn công rocket hôm 16/9 diễn ra vài ngày sau khi Taliban công bố nội các lâm thời, trong khi tình hình Afghanistan vẫn còn tồn tại nhiều bất ổn. Xem chi tiết tại đây

Iran sắp tích đủ nguyên liệu cho bom hạt nhân

Sau khi nghiên cứu các báo cáo mới nhất về tình hình hạt nhân Iran của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), các chuyên gia Viện Khoa học và An ninh Quốc tế ngày 14/9 cảnh báo, Iran có thể sẽ tích lũy đủ uranium được làm giàu ở cấp độ vũ khí để chế tạo một đầu đạn nguyên tử trong vòng một tháng. Tuy vậy, tờ New York Times cho hay, thời gian để Iran sở hữu một vũ khí hoàn chỉnh sẽ dài hơn một tháng khá nhiều. Xem chi tiết tại đây

Thiện Nhân
.
.