(NÓNG TUẦN QUA) Đánh bom kinh hoàng ở Kabul; Delta tiếp tục thách thức nhân loại

Thứ Hai, 30/08/2021, 08:00

Vụ khủng bố kinh hoàng ở sân bay thủ đô Kabul của Afghanistan và tình hình dịch COVID-19 phức tạp do biến chủng Delta là những tin tức được chú ý đặc biệt tuần qua.

 

Mỹ đề cao quan hệ với Việt Nam

Ngày 25/8, Nhà Trắng ra thông cáo nhấn mạnh về việc tăng cường quan hệ Đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Mỹ, đồng thời khẳng định chuyến công du của Phó Tổng thống Kamala Harris tới Việt Nam thể hiện cam kết sâu sắc của Mỹ với mối quan hệ hai nước. Theo đánh giá của Nhà Trắng, trong vài thập niên qua, mối quan hệ song phương đã đạt được những bước tiến đáng kể, hai bên đang hợp tác trong nhiều vấn đề, từ đối phó với đại dịch COVID-19 và chuẩn bị cho các mối đe dọa an ninh y tế trong tương lai, chống biến đổi khí hậu, khắc phục hậu quả chiến tranh. Xem chi tiết tại đây

Đánh bom kinh hoàng ở Kabul

(NÓNG TUẦN QUA) Đánh bom kinh hoàng ở Kabul, Delta tiếp tục thách thức nhân loại -0

 Một binh sĩ đứng bên tường rào sân bay Kabul, nơi còn vương vãi đồ dùng của nạn nhân vụ đánh bom hôm 26/8. Ảnh: AP

Một vụ đánh bom kinh hoàng đã xảy ra bên ngoài sân bay thủ đô Kabul, Afghanistan hôm 26/8 khiến hơn 100 người chết, trong đó có 13 lính Mỹ, 28 thành viên Taliban và hàng chục thường dân. Tổ chức khủng Nhà nước Hồi giáo Khorasan tự xưng (IS-K) nhận trách nhiệm gây ra vụ việc. Tổng thống Mỹ Joe Biden sau đó lệnh tấn công trả đũa và đã tiêu diệt một thành phần cấp cao của IS-K. Tuy nhiên, giới chức Mỹ vẫn lo ngại nguy cơ xuất hiện thêm nhiều vụ tấn công tương tự. Xem chi tiết tại đây

Taliban bất ngờ muốn Mỹ ở lại

Vẫn liên quan tình hình Afghanistan, hãng tin AFP hôm 27/8 dẫn lời quan chức chính quyền Mỹ xác nhận Taliban đã đề nghị các quốc gia, bao gồm Mỹ, tiếp tục duy trì hoạt động của Đại sứ quán ở Kabul sau khi hoàn tất chiến dịch sơ tán vào ngày 31/8 như thống nhất ban đầu giữa Mỹ và Taliban. Mỹ chưa đưa ra câu trả lời chính thức. Mỹ hiện vẫn quyết tâm đưa toàn bộ binh sĩ khỏi Afghanistan trong tháng 8. Nếu các binh sĩ Mỹ rời đi, sẽ không có ai ở lại bảo vệ các nhân viên ngoại giao. Xem chi tiết tại đây

Trung Quốc- Mỹ "hục hặc" vì cuộc điều tra nguồn gốc COVID-19

Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ (DNI) ngày 27/8 công bố báo cáo tóm tắt cuộc điều tra nguồn gốc dịch COVID-19 theo lệnh của Tổng thống Joe Biden, trong đó nêu 2 giả thuyết về nguồn gốc dịch bệnh, gồm giả thuyết thứ nhất cho rằng virus đã xuất hiện từ yếu tố ngoài tự nhiên, còn giả thuyết thứ hai nhận định virus đã rò rỉ do "sự cố trong quá trình làm thí nghiệm, trong quá trình tiếp xúc với động vật, hoặc quá trình lấy mẫu thí nghiệm của Viện Virus học Vũ Hán (Trung Quốc)". Bắc Kinh ngay lập tức đáp trả khi tố cáo bản báo cáo trên "không đáng tin cậy về mặt khoa học" và nhằm mục đích bêu xấu Trung Quốc. Xem chi tiết tại đây

Biến chủng Delta gây diễn biến phức tạp ở Nga và Mỹ

Biến chủng Delta của virus SARS-CoV-2, vốn được mô tả là có khả năng lây nhiễm nhanh hơn các biến chủng ban đầu, đang tiếp tục thách thức thành tựu chống dịch của thế giới. Tuần qua, Mỹ và Nga, hai tâm dịch lớn, tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm mới và tử vong tăng vọt. Điểm chung của hai quốc gia này là tình trạng một bộ phận người dân trì hoãn tiêm vaccine ngừa COVID-19. Xem chi tiết tại đây

Nhật Bản ấn định kế hoạch bầu Thủ tướng mới

Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền hôm 26/8 thông báo sẽ bỏ phiếu bầu lãnh đạo mới vào ngày 29/9 tới, một ngày trước khi nhiệm kỳ Chủ tịch LDP của Thủ tướng Suga Yoshihide kết thúc. Ông Suga Yoshihide nhậm chức vào tháng 9 năm ngoái với tỷ lệ ủng hộ gần 70%, sau khi ông Shinzo Abe bất ngờ xin từ chức vì lý do sức khỏe. Tuy nhiên, theo kết quả thăm dò của hãng Kyodo, tỷ lệ ủng hộ đối với nội các của Thủ tướng Suga hiện tại chỉ dao động ở mức dưới 32%. Xem chi tiết tại đây

Malaysia có tân lãnh đạo

Sau cuộc chính biến kéo dài nhiều tuần khiến Thủ tướng Muhyiddin Yassin phải từ chức, Quốc vương Malaysia Al-Sultan Abdullah đã bổ nhiệm ông Ismail Sabri Yaakob làm tân Thủ tướng. Ông Ismail đã chính thức trở thành thủ tướng thứ ba của Malaysia trong 3 năm và tuyên thệ nhậm chức hôm 23/8 sau khi nhận được sự ủng hộ của 114/220 thành viên Quốc hội. Xem chi tiết tại đây

Thiện Nhân
.
.