Khởi tố 74 bị can, thu hồi gần 200 tỷ đồng từ các vụ án tham nhũng tại Thanh Hóa

Thứ Sáu, 15/12/2023, 07:16

Năm 2023, công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục được tăng cường, đẩy mạnh. Ngành Tư pháp tỉnh đã truy tố, xét xử 36 vụ, 74 bị can tham nhũng, xác định thu hồi gần 200 tỷ đồng.

Tại kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa có báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2023, đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2024. Theo đó, trong năm 2023, ngành Tư pháp tỉnh Thanh Hoá đã điều tra, truy tố, xét xử các vụ tham nhũng trong phạm vi theo dõi, quản lý là 36 vụ với 74 bị can. Trong đó, có 11 vụ với 37 bị can chuyển tiếp từ năm trước, cùng 15 vụ, 27 bị can mới.

Báo cáo tại kỳ họp cho thấy, trong kỳ sau quá trình thụ lý xét xử, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa xác định số tài sản tham nhũng phải xử lý, thu hồi trên 196 tỷ đồng và 16.351m2 đất. Trong đó, số cũ chuyển tiếp sang năm nay trên 165 tỷ đồng và 16.351m2 đất; số mới khoảng 31,3 tỷ đồng. Đến nay, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã thu hồi khoảng 70 tỷ đồng, trong đó thu ở giai đoạn điều tra khoảng 60,6 tỷ đồng; thu giai đoạn thi hành án 7,4 tỷ đồng. Số chưa thu được 126 tỷ đồng và 16.351m2 đất.

Khởi tố 74 bị can, thu hồi gần 200 tỷ đồng từ các vụ án tham nhũng tại Thanh Hóa -0
Các bị can Nguyễn Đình Xứng, Nguyễn Bá Hùng, Đinh Cẩm Vân, Đinh Xuân Hướng bị khởi tố vì liên quan đến dự án Hạc Thành Tower.

Năm 2023, tỉnh Thanh Hoá thực hiện nhiều cuộc thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành. Về thanh tra hành chính có 390 cuộc, trong đó có 51 cuộc thanh tra kỳ trước chuyển sang, triển khai mới 339 cuộc; 310 cuộc thanh tra theo kế hoạch, 80 cuộc thanh tra đột xuất; đã ban hành kết luận 326 cuộc. Kết quả thanh tra đã phát hiện sai phạm 34 tỷ đồng và 20.430m2 đất. Trong đó, kiến nghị thu hồi 25 tỷ đồng (đã thu 8,8 tỷ triệu đồng); kiến nghị xử lý khác 9,3 tỷ đồng (đã xử lý 9,1 tỷ đồng) và 20.430m2 đất.

Trong đó, Thanh tra tỉnh thực hiện 106 cuộc thanh tra kinh tế xã hội trên các lĩnh vực (10 cuộc chuyển tiếp từ năm trước chuyển sang và 96 cuộc triển khai trong kỳ), đã ban hành kết luận 77 cuộc. Qua thanh tra phát hiện vi phạm tổng số tiền 30.591,95 triệu đồng và 20.430m2 đất, gồm: kiến nghị thu hồi 23.843,88 triệu đồng (đã thu 7.588,68 triệu đồng); kiến nghị xử lý khác 6.748,07 triệu đồng và 20.430m2 đất. Đã xử lý hành chính 23 tổ chức và 35 cá nhân.

Về thanh tra chuyên ngành, các sở, ngành triển khai 452 cuộc thanh tra, kiểm tra (14 cuộc chuyển tiếp, 438 cuộc triển khai trong kỳ). Qua thanh tra phát hiện 394 tổ chức, 1.397 cá nhân có vi phạm, số tiền sai phạm hơn 8 tỷ đồng (trong đó, tổ chức khoảng 7 tỷ đồng; cá nhân 1 tỷ đồng). Ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 297 tổ chức và 399 cá nhân, với số tiền xử phạt 13,4 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, ghi nhận của phóng viên, một trong những vụ án tham nhũng lớn nhất ở Thanh Hoá tiếp tục được xã hội quan tâm là sai phạm tại dự án Hạc Thành Tower (đường Phan Chu Trinh, TP Thanh Hóa). Mở rộng vụ án, đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố nhiều bị can, trong đó có cựu Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng; Đinh Cẩm Vân, cựu Giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa; Đinh Xuân Hướng, cựu Bí thư Huyện ủy Như Thanh; Nguyễn Bá Hùng, cựu Bí thư Huyện ủy Như Xuân... Hay như việc đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa trong đó có bị cáo Phạm Thị Hằng, cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa.

Theo đánh giá của UBND tỉnh Thanh Hóa, công tác PCTN thời gian qua, tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện và đạt kết quả tích cực. Việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN tiếp tục được tăng cường, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm về thực hiện pháp luật PCTN trong cán bộ, công chức và nhân dân. Nhiều biện pháp phòng ngừa tham nhũng được quan tâm chỉ đạo, thực hiện kịp thời, đồng bộ, có hiệu quả.

Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo được các cấp, các ngành thực hiện thường xuyên, góp phần thực hiện nhiệm vụ PCTN; đã phát hiện, kết luận và xử lý thu hồi nhiều sai phạm về kinh tế; các tổ chức, cá nhân sai phạm đều xử lý kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Các cơ quan: Công an, Viện kiểm sát, Toà án nhân dân đã kịp thời điều tra, khởi tố, truy tố và xét xử các vụ án tham nhũng; tăng cường phối hợp trong việc xử lý các vụ án tham nhũng. Một số vụ việc có hành vi tham nhũng đã kịp thời được điều tra, truy tố và xét xử nghiêm minh, đúng pháp luật, củng cố lòng tin trong nhân dân.

Nhìn chung, công tác lãnh đạo, chỉ đạo luôn được quan tâm, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh dưới nhiều hình thức phong phú; các biện pháp phòng ngừa được thực hiện đồng bộ hơn; công tác phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng thực hiện nghiêm minh, kịp thời. Với sự quyết tâm và cố gắng của cả hệ thống chính trị, kết quả công tác PCTN bước đầu đạt được những kết quả quan trọng, cơ bản hoàn thành các mục tiêu về PCTN; cấp uỷ, chính quyền các cấp và thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị nhà nước của tỉnh đã chủ động trong chỉ đạo, thực hiện công tác PCTN, tăng cường hoạt động kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa và kịp thời phát hiện xử lý các hành vi tham nhũng; các ngành tư pháp đã tích cực điều tra, truy tố và đưa ra xét xử nghiêm các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, góp phần nâng cao kỷ cương pháp luật, củng cố lòng tin trong nhân dân.

Trần Thắng
.
.