Đẩy mạnh hợp tác ASEAN+3, đặc biệt trong phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia

Thứ Ba, 22/08/2023, 09:48

Phát biểu tại Hội nghị tham vấn cấp Bộ trưởng ASEAN +3 lần thứ 13, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc khẳng định: Việt Nam mong muốn cùng các nước ASEAN đẩy mạnh hơn nữa hợp tác ASEAN+3 trong thời gian tới, đặc biệt tăng cường trao đổi thông tin, tình hình liên quan đến tội phạm xuyên quốc gia nhằm phòng từ xa, chống và xử lý tận gốc các loại tội phạm.

Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ 17 (AMMTC 17) diễn ra tại Lubuan Bajo, Indonesia, sáng 22/8, Hội nghị tham vấn cấp Bộ trưởng ASEAN với các nước Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc (ASEAN +3) lần thứ 13 về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia đã diễn ra với chủ đề “Một ASEAN tầm vóc: Tâm điểm của tăng trưởng”.

Việt Nam đề nghị ASEAN +3 tăng cường phòng, chống, xử lý tận gốc các loại tội phạm xuyên quốc gia -0
Đại tướng Listyo Sigit Prabowo phát biểu tại hội nghị.

Đại tướng Listyo Sigit Prabowo, Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia, Trưởng AMMTC Indonesia; Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Từ Đại Đồng; Bộ trưởng Nhà nước kiêm Chủ tịch Ủy ban An toàn Công cộng Quốc gia Nhật Bản Koichi Tani và Công tố viên trưởng, Văn phòng Công tố cấp cao Suwon, Viện Công tố Tối cao Hàn Quốc Lee Ju Hyong, đồng chủ trì hội nghị.

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng các thành viên trong Đoàn Việt Nam tham dự hội nghị.

Sau phát biểu khai mạc của Đại tướng Listyo Sigit Prabowo, hội nghị đã thông qua chương trình nghị sự. Các Bộ trưởng và Trưởng đoàn Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đã phát biểu tại hội nghị, nhấn mạnh về vai trò quan trọng trong hợp tác giữa các nước ASEAN với Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc trong phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.

Việt Nam đề nghị ASEAN +3 tăng cường phòng, chống, xử lý tận gốc các loại tội phạm xuyên quốc gia -0
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc khẳng định: Với phương châm cùng phục hồi, cùng lớn mạnh, hướng tới phát triển bao trùm, đồng đều và bền vững tại Đông Á, cơ chế hợp tác ASEAN+3 đã trở thành một trong những khuôn khổ hợp tác toàn diện, năng động và hiệu quả nhất của ASEAN sau hơn 25 năm hình thành và phát triển. Việt Nam mong muốn cùng các nước ASEAN đẩy mạnh hơn nữa hợp tác ASEAN+3 trong thời gian tới, đặc biệt trong lĩnh vực an ninh và phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.

“Nhân dịp này, Việt Nam gửi lời cảm ơn chân thành vì sự hỗ trợ tích cực từ các nước Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc trong suốt thời gian qua với lực lượng thực thi pháp luật các nước ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng, thông qua những dự án viện trợ, đào tạo và nâng cao năng lực”- Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu.

Việt Nam đề nghị ASEAN +3 tăng cường phòng, chống, xử lý tận gốc các loại tội phạm xuyên quốc gia -0
Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Từ Đại Đồng phát biểu tại hội nghị.

Để hợp tác đi vào chiều sâu và hiệu quả, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đề nghị hai bên sớm hoàn thiện và thông qua dự thảo Kế hoạch làm việc SOMTC+3 về hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia (2024-2027). Ngoài ra, nhằm tăng cường hơn nữa hợp tác giữa hai bên, trong thời gian tới, cần thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực như: tăng cường trao đổi thông tin, tình hình liên quan đến tội phạm xuyên quốc gia nhằm phòng từ xa, chống và xử lý tận gốc các loại tội phạm.

Việt Nam đề nghị ASEAN +3 tăng cường phòng, chống, xử lý tận gốc các loại tội phạm xuyên quốc gia -0
Ngài Koichi Tani phát biểu tại hội nghị.

Nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp điều tra, bắt giữ tội phạm truy nã; đẩy mạnh hợp tác trong thực hiện hiệu quả các yêu cầu tương trợ tư pháp hình sự, trong đó ưu tiên đàm phán để sớm tiến tới ký kết Thỏa thuận về dẫn độ, chuyển giao người bị kết án phạt tù, tương trợ tư pháp về hình sự.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cũng đề nghị ASEAN +3 tăng cường chia sẻ kinh nghiệm trong việc áp dụng các phương tiện khoa học kỹ thuật và công nghệ phục vụ công tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia; tăng cường hỗ trợ lẫn nhau trong tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn chuyên sâu, qua đó, tăng cường kết nối giữa lực lượng chức năng các nước, nâng cao năng lực cho cán bộ thực thi pháp luật.

Trong khuôn khổ hội nghị, các nước ASEAN và 3 nước Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc đã trao đổi quan điểm về Hợp tác ASEAN +3 trong phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia và định hướng những nội dung quan trọng hợp tác trong tương lai.

Việt Nam đề nghị ASEAN +3 tăng cường phòng, chống, xử lý tận gốc các loại tội phạm xuyên quốc gia -0
Ngài Lee Ju Hyong phát biểu tại hội nghị.

Cùng với đó, hội nghị cũng thống nhất thời gian và địa điểm tổ chức Cuộc họp tham vấn AMMTC +3 lần thứ 14; xem xét và thông qua Tuyên bố chung của Cuộc họp tham vấn AMMTC+3 lần thứ 13; xem xét Báo cáo của Cuộc họp tham vấn AMMTC +3 lần thứ 13...

Trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị, Hội nghị Tham vấn cấp Bộ trưởng về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia AMMTC+3 lần thứ 13 đã ra Tuyên bố chung. Một trong những nội dung quan trọng của Tuyên bố chung đó là hoan nghênh những kết quả đạt được trong triển khai thành tố tội phạm xuyên quốc gia thuộc Kế hoạch làm việc ASEAN +3 giai đoạn 2023-2027.

Ngay sau Hội nghị tham vấn AMMTC +3, đã diễn ra các Hội nghị tham vấn về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia AMMTC + Trung Quốc lần thứ 10 do Trung Quốc và Myanma chủ trì; Hội nghị tham vấn phòng chống tội phạm xuyên quốc gia AMMTC +Nhật Bản lần thứ 8 do Thái Lan và Nhật Bản chủ trì.

*Phát biểu tại Hội nghị AMMTC + Trung Quốc lần thứ 10, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc khẳng định: Trong bối cảnh các mối đe dọa từ an ninh phi truyền thống diễn biến phức tạp, luôn hiện hữu và khó kiểm soát, đòi hỏi ASEAN và Trung Quốc cần phải tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa để ứng phó với những thách thức này.

Trên cơ sở đó, Việt Nam đề nghị hai bên nghiên cứu thúc đẩy một số nội dung hợp tác trọng tâm, cụ thể như: Tiến hành tổng kết kết quả triển khai thực hiện Bản ghi nhớ để tiến tới sớm thông qua văn bản hợp tác trong lĩnh vực giải quyết các vấn đề An ninh phi truyền thống giai đoạn tiếp theo;  Tăng cường hoạt động phối hợp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm ma túy, giải cứu nạn nhân, truy bắt đối tượng truy nã và quản lý xuất nhập cảnh trái phép.

Tăng cường hợp tác trao đổi đoàn sang chia sẻ, nghiên cứu, khảo sát, học tập kinh nghiệm đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia; hỗ trợ về trang thiết bị và kinh nghiệm sử dụng các phương tiện kỹ thuật đặc chủng trong phòng chống tội phạm. Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đề nghị phía Trung Quốc tiếp tục ủng hộ các dự án hợp tác do các nước ASEAN đề xuất nhằm nâng cao năng lực cho lực lượng thực thi pháp luật phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.

* Phát biểu tại AMMTC+Nhật Bản lần thứ 8, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đề nghị hai bên nghiên cứu một số nội dung hợp tác trọng tâm trong thời gian tới gồm: Thúc đẩy hợp tác về an ninh, mở rộng các cơ chế hợp tác, trao đổi thông tin trước những thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống; Kịp thời chia sẻ thông tin, phối hợp điều tra, xử lý “điểm” các vụ việc, vụ án phạm tội xuyên quốc gia; quan tâm ngăn chặn các doanh nghiệp sử dụng lao động bất hợp pháp, các ổ, nhóm đánh bạc và giam giữ người trái phép...

Nghiên cứu tăng cường hợp tác điều tra chung và tập huấn chuyên môn cho lực lượng thực thi pháp luật. Đề nghị Nhật Bản tiếp tục quan tâm hỗ trợ các nước ASEAN thực hiện các dự án hợp tác nhằm nâng cao năng lực cho lực lượng thực thi pháp luật thông qua Quỹ Hội nhập ASEAN-Nhật Bản (JAIF 2.0) và tiếp tục triển khai cơ chế Đối thoại ASEAN - Nhật Bản về chống khủng bố (AJCT) và Đối thoại ASEAN - Nhật Bản về phòng chống tội phạm mạng (AJCC) (đã bị hoãn từ năm 2017).

Theo chương trình, chiều cùng ngày sẽ diễn ra Hội nghị tham vấn AMMTC + Hàn Quốc lần thứ 4 do Việt Nam và Hàn Quốc chủ trì. Hội nghị tham vấn AMMTC+3 cũng như AMMTC + Trung Quốc, AMMTC + Nhật Bản, AMMTC + Hàn Quốc sẽ ra các Tuyên bố chung khẳng định quyết tâm chính trị, tăng cường lòng tin, trách nhiệm cộng đồng khu vực, quốc tế của ASEAN+3 trong đấu tranh, phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.

Hoàng Phong (từ Labuan Bajo, Indonesia)
.
.