Chủ tịch UBND TP Hà Nội: "Hứa nhưng không cân nhắc kỹ, thành ra thất hứa với dân"

Thứ Sáu, 09/12/2022, 18:18

Nói về các công trình chậm tiến độ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội lấy dẫn chứng, trong khi "hăng say chiến thắng", UBND TP đăng ký mốc thời gian thể hiện "niềm tin tất thắng" trước đồng bào Thủ đô rồi hứa nhưng không cân nhắc kỹ, thành ra thất hứa với dân.

Phòng quản lý dự án sau đầu tư có 5 người, làm sao quản được hơn 1.000 dự án?

Chiều 9/12, tại Kỳ họp thứ 10 HĐND TP khóa XVI, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã tiếp thu, giải trình một số vấn đề đại biểu HĐND TP và cử tri quan tâm.

Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh cho biết, để chuẩn bị phục vụ kỳ họp, UBND TP đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương tập trung xử lý, giải quyết kịp thời, thỏa đáng 357 ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND TP và cử tri Thủ đô trước và sau Kỳ họp thứ 7 HĐND TP.

Đại biểu Phạm Đình Đoàn (tổ Mê Linh) chất vấn: Tại các phiên giải trình của Thường trực HĐND, phiên chất vấn các kỳ trước, lãnh đạo UBND TP đã đưa ra nhiều mốc tiến độ với các dự án chậm. Theo báo cáo, TP đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhưng vẫn chậm. Đề nghị Chủ tịch có giải pháp để kiểm soát thực hiện các nội dung mà thành phố đã cam kết với cử tri, nhân dân?

Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, vừa rồi UBND TP có báo cáo liên quan hoạt động chất vấn, tái chất vấn các vấn đề còn chậm. “Phải nói là có chuyển biến tích cực, có sự giám sát của các cơ quan hội đồng, của nhân dân. Có chuyển biến rất tích cực về thái độ, tinh thần. Có nhiều việc đã hoàn thành theo kế hoạch, nhưng cũng có những việc chưa đạt, không đạt do nhiều nguyên nhân", ông Thanh nói.

Chủ  tịch UBND TP Hà Nội: Kỷ cương hành chính có chuyển biến nhưng chậm và chưa đạt yêu cầu -0
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh trả lời chất vấn của các đại biểu. Ảnh: Nguyễn Hợp.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội lấy dẫn chứng trong khi "hăng say chiến thắng", UBND TP đăng ký mốc thời gian thể hiện "niềm tin tất thắng" trước đồng bào Thủ đô rồi hứa nhưng không cân nhắc kỹ. Trong đó, nhiều việc nằm ngoài tầm kiểm soát, thành ra thất hứa với dân. “UBND TP làm gì để giám sát việc này? Như tôi trình bày, năm 2023 sẽ triển khai đồng loạt phần mềm mới, thậm chí nếu phần mềm chưa chạy được thì phải làm bằng tay để nhắc việc. Đừng để có công văn mà quên không làm. Đây là giải pháp trọng tâm nâng cao kỷ cương kỷ luật thực hiện lời hứa”, Chủ tịch Trần Sỹ Thanh khẳng định và mong muốn nhân dân cử tri Thủ đô cùng các đại biểu, phải chia sẻ với TP vì thời gian, nguồn nhân lực rất hạn chế so với khối lượng công việc.

“Hà Nội có 10 triệu dân phải quản lý từ khi khai sinh cho đến khai tử mà số lượng cán bộ công chức của Hà Nội không nhiều hơn các địa phương khác. Ví dụ Phòng quản lý dự án sau đầu tư có 5 người, làm sao quản được hơn 1.000 dự án? Không chậm mới lạ, không sai mới lạ, nên phải tổ chức phân cấp phân quyền”, người đứng đầu chính quyền TP Hà Nội bày tỏ.

Ông Thanh cũng chia sẻ, mỗi dự án là một "thân phận", trông thì "trắng trẻo" như nhau nhưng lại khác nhau. Nhìn dự án ở diện phải thu hồi nhưng thực tế lại chưa chắc. “Tôi mong muốn cử tri chia sẻ với hệ thống chính trị nói chung, trong đó có UBND TP và UBND các cấp. Nhưng với trách nhiệm với nhân dân, ta phải làm tốt hơn, không thể thoái thác. Chúng ta phải tổ chức lại công việc tốt hơn, áp dụng công nghệ trong thủ tục hành chính”, Chủ tịch UBND TP Hà Nội khẳng định.

Nói về quan điểm xã hội hóa trong câu hỏi của đại biểu Trần Khánh Hưng, Chủ tịch Hà Nội cho hay, quan điểm là cái gì tư nhân, xã hội làm được thì tạo điều kiện cho doanh nghiệp, các thành phần kinh tế khác làm. Còn không làm được thì đầu tư công nhưng nguồn lực có hạn.

Về dự án nước thải, dự án xử lý rác thải, Chủ tịch UBND TP thông tin: "Được biết đã trình HĐND rồi nhưng đúng ngày Luật Môi trường mới nhất thông qua, có thay đổi nên bị tắc. Hiện ngân sách phải bù khá lớn. Cần tính ổn định để nhà đầu tư yên tâm. Không ai đủ tin tưởng bỏ ra hàng trăm tỷ đồng đầu tư nhưng 3 năm sau lại thay đổi luật. Người ta cũng phải đi vay tiền. Phải có chính sách để tạo niềm tin cho nhà đầu tư”

Bản chất của cải cách hành chính là thái độ của cán bộ, công chức chính quyền

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh, năm 2023 được dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường cả về chính trị, an ninh, kinh tế, xã hội, khó khăn có thể còn nhiều hơn năm 2022.

Để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện nguồn lực của TP có hạn, nhưng phải giải quyết nhiều vấn đề nội tại về cơ cấu kinh tế lạc hậu, quá tải về hạ tầng, ô nhiễm môi trường, Chủ tịch UBND TP cho biết, UBND TP đã xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm chỉ đạo, điều hành năm 2023.

Đó là, quyết liệt đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành trên nguyên tắc chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, quy chế làm việc của Chính phủ, UBND TP; tập trung đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị từ TP đến cơ sở theo hướng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Đẩy mạnh chuyển đổi số các hoạt động quản lý nhà nước từ phương thức truyền thống sang ứng dụng công nghệ thông tin, hoàn thiện và phát triển hạ tầng số để cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến nhanh chóng, chính xác, không giấy tờ, giảm chi phí; hình thành trục mô hình “chính quyền số - công dân số” nhằm cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư.

Chỉ đạo đưa vào ứng dụng, vận hành đồng bộ các phần mềm phục vụ đổi mới công tác quản lý, điều hành của UBND TP để chính thức áp dụng trên toàn địa bàn TP từ đầu năm 2023.

“Quan điểm cải cách hành chính của TP là dù hiện đại hóa, số hóa đến đâu thì cuối cùng vẫn là con người. Bản chất của cải cách hành chính là thái độ của cán bộ, công chức chính quyền với người dân và doanh nghiệp, trên cơ sở thiết kế quy trình giải quyết công việc phù hợp”, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh.

z3946669714276-6c4e93dc820e83ebaebb4f2c2768518e.jpeg -0
HĐND TP Hà Nội đã dành trọn một ngày để chất vấn các vấn đề "nóng" của Thủ đô.

Đồng thời với việc đổi mới công tác chỉ đạo điều hành, TP sẽ tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ hoàn thiện thể chế, chính sách và định hướng dài hạn phát triển Thủ đô.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh, TP sẽ tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng và công tác đối ngoại với 10 nhiệm vụ trọng tâm là: Giữ vững ổn định và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng; tiếp tục cơ cấu lại kinh tế Thủ đô; phát triển các mô hình kinh tế mới; chú trọng phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, giáo dục; kiểm soát hiệu quả dịch bệnh; đẩy mạnh phát triển hạ tầng số, các hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp; quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu...

Trúc Linh
.
.