Biết ơn những cống hiến của lực lượng CSND

Thứ Tư, 25/05/2022, 11:23

Rất biết ơn những cống hiến của lực lượng Cảnh sát nhân dân trong cuộc đời này để Nhân dân được bình yên, an ninh Tổ quốc được đảm bảo, môi trường đầu tư kinh doanh được hấp dẫn và phát triển.

Phát biểu tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia "Lực lượng Cảnh sát nhân dân trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam", sáng 25/5, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao nhấn mạnh, rất vui mừng, xúc động khi đến dự và đồng chủ trì hội thảo; được gặp lại các đồng chí từng là thủ trưởng, đồng đội gắn bó, sát cánh với mình bởi 33 năm công tác trong lực lượng CAND thì Chánh án TAND Tối cao có hơn 22 năm gắn bó với lực lượng CSND.

Dự hội thảo hôm nay, nhìn lại lịch sử truyền thống của lực lượng Cảnh sát nhân dân (CSND), xem lại những thước phim sinh động, tái hiện một cách chân thực về quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng CSND do Điện ảnh CAND, Cục Truyền thông CAND xây dựng, trình chiếu tại hội thảo, cũng như những gì đã chứng kiến trong thực tiễn, đồng chí Nguyễn Hòa Bình bày tỏ tự hào về truyền thống hết sức vẻ vang, cảm phục về những chiến công, thành tích mà lực lượng CSND đã lập nên trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Cảm phục những chiến công, thành tích của lực lượng CSND -0
Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại hội thảo.

"Rất biết ơn những cống hiến mà lực lượng CSND đã hiến dâng trong cuộc đời này để Nhân dân được bình yên, an ninh Tổ quốc được đảm bảo, môi trường đầu tư kinh doanh được hấp dẫn và phát triển. Chúng ta xúc động vì những hy sinh của lực lượng Cảnh sát, rất tin tưởng vào lòng trung thành, sự tận tụy và sức mạnh ngày càng tăng cường của lực lượng CSND", Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh.

Phân tích về mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa Tòa án nhân dân Tối cao với lực lượng CSND những năm qua, đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao khẳng định: Đây là yêu cầu của Đảng, Nhà nước để hướng tới mục tiêu bảo đảm trật tự an toàn xã hội, hướng tới sự công bằng, bảo vệ công lý. 

Và đây cũng là mục tiêu của Tòa án nhân dân Tối cao cũng như của Bộ Công an.  Trong 2 nhiệm kỳ vừa qua, điểm sáng trong công tác xây dựng Đảng là chúng ta đã đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hiệu quả. Trong thành công chung đó có sự phối hợp hiệp đồng của Tòa án nhân dân Tối cao và lực lượng CSND trong tất cả các vụ án...

Cảm phục những chiến công, thành tích của lực lượng CSND -0
GS Hoàng Chí Bảo trình bày tham luận tại hội thảo.

Với tham luận "Lực lượng CSND thực hiện và phát huy các giá trị nhân văn trong sự nghiệp bảo đảm trật tự, an toàn xã hội", GS Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương đề cập tới 12 chữ vàng mà Chủ tịch nước Võ Chí Công đã trao tặng lực lượng CSND nhân dịp Kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống: "Mưu trí dũng cảm, Vì nước vì dân, Quên thân phục vụ".

Mười hai chữ vàng đó thực sự tiêu biểu cho trí tuệ, tài năng, cống hiến, hy sinh, cho giá trị và ý nghĩa nhân văn của các CBCS, các cá nhân và tập thể Anh hùng Lực lượng vũ trang ngành CSND Việt Nam.

Theo GS Hoàng Chí Bảo, nhìn lại chặng đường vẻ vang của lực lượng CSND, có thể nói lực lượng CSND đã đạt được biết bao kỳ tích lịch sử và cũng trải qua biết bao hy sinh, gian khổ, thậm chí hy sinh cả máu xương của nhiều thế hệ.

Đó là những trang sử rất đáng tự hào. Những bài học được tổng kết qua các thời kỳ của lực lượng CSND đều rọi sáng từ các giá trị nhân văn, đều khẳng định giá trị, sức sống, ý nghĩa lan tỏa sâu rộng của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực tiễn hoạt động, trong công trạng và sự trưởng thành lớn mạnh của CSND Việt Nam.

Cảm phục những chiến công, thành tích của lực lượng CSND -1
Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình cùng các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an và đại biểu thăm quan triển lãm bên lề hội thảo.

"Trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 hiện nay, cùng với lực lượng Quân đội nhân dân, CAND, lực lượng CSND đã lại một lần nữa tỏ rõ phẩm chất nhân văn cao quý trong phục vụ cuộc sống của người dân, sẵn sàng hy sinh cả tính mạng để giành lại sự sống cho bao nhiêu người bệnh trước những tình huống nguy kịch. Lo thuốc cho dân, lo cơm ăn, áo mặc cho dân, canh giấc ngủ bình yên cho dân. Đã có biết bao chiến sỹ, trong đó có các nữ Cảnh sát tận tụy hy sinh quên mình để làm trọn nhiệm vụ cao cả", GS Hoàng Chí Bảo xúc động nói. 

Thượng tướng, TS Lê Quý Vương, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an đã trình bày tham luận tại hội thảo với chủ đề: "Phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, sức mạnh của toàn dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế".

Cảm phục những chiến công, thành tích của lực lượng CSND -0
Nguyên Thứ trưởng Lê Quý Vương trình bày tham luận tại hội thảo.

Thượng tướng Lê Quý Vương khẳng định: Xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại vào năm 2030 là chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước. Đồng thời là mục tiêu chiến lược mà Đảng ủy Công an Trung ương đã đề ra từ năm 2021 đến năm 2030. Do vậy, lực lượng CSND cần quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo đó. Tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch hành động và tổ chức thực hiện nghiêm túc.

"Xây dựng lực lượng CSND trong sạch, vững mạnh cần có các tiêu chuẩn, tiêu chí phù hợp với từng lực lượng, từng vị trí công tác, trong đó lãnh đạo nêu gương, đảng viên đi trước, chiến sỹ theo sau, phấn đấu mỗi CBCS Công an phải là một người cán bộ trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, là tấm gương tốt trong xã hội. Qua đó củng cố niềm tin của Nhân dân vào lực lượng Công an" - Thượng tướng Lê Quý Vương nhấn mạnh.

Cùng với đó cần quan tâm hơn đến việc xây dựng đội ngũ Cảnh sát khu vực, Công an xã chính quy để họ thực sự là những tấm gương, hình ảnh đẹp về tinh thần tận tụy với công việc, hết lòng phục vụ Nhân dân, thực sự là chỗ dựa của Nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Đổi mới phương pháp làm việc của lực lượng CSND theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về ANTT...

Cảm phục những chiến công, thành tích của lực lượng CSND -0
Thiếu tướng, Anh hùng LLVTND Vũ Hùng Vương trình bày tham luận tại hội thảo.

Trình bày tham luận về thành tích, chiến công của lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy, Thiếu tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Vũ Hùng Vương, nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, nguyên Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy nhấn mạnh trong 25 năm qua, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy toàn quốc đã điều tra, phát hiện, bắt giữ hơn 290.000 vụ, với hơn 460.000 đối tượng phạm tội. 

Thu 81,6 tấn heroin; 15,7 tấn và 9,1 triệu viên ma túy tổng hợp; 81,3 tấn cần sa; 5,8 tấn thuốc phiện... cùng nhiều vũ khí quân dụng, thu nhiều tiền, tài sản từ phạm tội ma túy lên đến hàng nghìn tỷ đồng...

Để lập nên những chiến công trên, biết bao CBCS lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy đã vượt qua khó khăn, vất vả, không sợ gian nguy, thậm chí đánh đổi cả xương máu, mồ hôi và nước mắt vì cuộc sống bình yên của Nhân dân. Trong đó 27 CBCS đã anh dũng hy sinh (2 liệt sỹ được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân); hàng trăm CBCS bị thương; hàng nghìn CBCS bị phơi nhiễm HIV/AIDS.

Thiếu tướng Vũ Hùng Vương khẳng định, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy tuy ra đời sau nhiều lực lượng khác nhưng lại là lực lượng trưởng thành nhanh nhất, đã làm tốt cả ba mặt: tham mưu, tổ chức thực hiện và trực tiếp chiến đấu. Cuộc chiến đấu chống tội phạm về ma túy vô cùng ác liệt và nhiều khó khăn, gian khổ nhất, nhưng lại là một lực lượng lập rất nhiều chiến công lớn và đã phải chịu nhiều hy sinh xương máu.

Quỳnh Vinh - Xuân Trường
.
.