Trùm giang hồ Thảo “lụi” và đồng phạm hầu tòa

Thứ Ba, 24/10/2023, 11:07

Hô hào đàn em đập phá tài sản, ông trùm giang hồ Thảo "lụi" và những người tham gia cùng nhau hầu tòa.

Sáng 24/10/2023, TAND TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Văn Thảo cùng các đồng phạm liên quan vụ án “Hủy hoại tài sản” xảy ra vào năm 2019 tại phường Phú Hài, TP Phan Thiết.

Trùm giang hồ Thảo “lụi” và đồng phạm hầu tòa -0
Bị cáo Nguyễn Văn Thảo (đứng) tại tòa.

Các bị cáo bị VKSND tỉnh Bình Thuận truy tố và tòa đưa ra xét xử về tội danh trên gồm: Nguyễn Văn Thảo (tức Thảo “lụi”, SN 1965, trú tại TP Phan Thiết); Nguyễn Thị Thu Phương (SN 1970); Phạm Quốc Cường (SN 1987); Phan Anh Kim (SN 1973); Lê Thuận Danh (SN 1979) và Lê Minh Khôi (SN 1982).

Theo cáo trạng, vào tháng 10/2019, ông Mã Tấn Phương (ngụ TP Hồ Chí Minh) thuê người xây dựng tường rào quanh thửa đất 4.000m2 của mình mua tại phường Phú Hài, TP Phan Thiết. Tuy nhiên, khi đang xây dựng tường rào bao quanh đất, nhóm người do Thảo cầm đầu kéo đến quậy phá. Thảo ra lệnh cho đàn em đập phá vách tường rào vừa xây dài 38m làm sụp đổ hoàn toàn, thiệt hại 11,4 triệu đồng.

Trùm giang hồ Thảo “lụi” và đồng phạm hầu tòa -0
Nguyễn Văn Thảo và các đồng phạm tại tòa.

Ngày 2/6/2023, Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết đã khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Văn Thảo và Phạm Quốc Cường về tội “Hủy hoại tài sản”.

Bị cáo Nguyễn Văn Thảo được di lý từ trại giam của Bộ Công an ở Hà Nội vào Bình Thuận để phục vụ xét xử. Ngoài ra Thảo và đồng bọn còn gây ra một số vụ cố ý gây thương tích và cưỡng đoạt, hủy hoại tài sản khác hiện đang trong quá trình điều tra.

Về phần dân sự, trong vụ án này, ông Mã Tấn Phương yêu cầu bồi thường số tiền 11,4 triệu đồng trị giá bức tường bị thiệt hại theo kết luận định giá tài sản. Quá trình điều tra, gia đình bị can Nguyễn Thị Thu Phương đã nộp số tiền 8,4 triệu đồng; gia đình bị can Lê Minh Khôi đã nộp số tiền 3 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 2 ngày.

Trần Tuấn
.
.