Lãnh án 10 năm tù vì đâm chết đồng nghiệp chung công ty

Thứ Sáu, 09/09/2022, 14:50

Sau khi hay tin vợ bị người khác dọa đánh, Nguyễn Văn Đầy (SN 1980, ngụ tỉnh Vĩnh Long) cầm kéo tìm đối phương rồi gây án giết người.

Ngày 9/9, TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên bị cáo Nguyễn Văn Đầy (SN 1980, ngụ xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ) 10 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, Đầy và vợ là Nguyễn Thị Thu Ba (SN 1982) và Hồ Huỳnh Công Nhựt (SN 1978, ngụ huyện Tam Bình) cùng là công nhân Công ty TNHH Tỷ Xuân (Khu công nghiệp Hòa Phú, huyện Long Hồ). Đầy làm việc ở khu B6, Ba và Nhựt làm chung khu B.

z3708260016048_e4cdef89656bdf3641b7e24475538344 (1).jpg -0
Bị cáo tại phiên tòa.

Trưa 30/3, Nhựt và Ba xảy ra cự cãi. Nhựt dọa đánh người phụ nữ này và có hành động khiếm nhã. Ba đã gọi điện thoại kể lại sự việc cho chồng. Đầy sau đó đã cầm theo cây kéo đến khu B7 gặp vợ.

Sau khi nói chuyện qua lại, Đầy dùng tay đánh Nhựt. Hai người xảy ra xô xát, Đầy đã cầm kéo đâm Nhựt. Gây án xong, Đầy cầm kéo đến cơ quan Công an đầu thú. Nhựt được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Văn Vĩnh
.
.