Bác kháng cáo, y án sơ thẩm vụ “quan tài bêtông”

Thứ Sáu, 31/12/2021, 16:44

Phạm Thị Thiên Hà và một số người cùng nhau luyện "tịnh cốc", nghĩ "đồng tu" bị "quỷ nhập" nên đã ra tay sát hại, rồi phi tang thi thể nạn nhân bằng cách đổ bêtông. Hà và đồng phạm đã phải trả giá.

Ngày 31/12, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh mở phiên toà xét xử phúc thẩm vụ án giết người đổ bêtông phi tang xác tại Bình Dương. Vụ án xảy ra hồi tháng 5/2019 từng gây rúng động dư luận về hành vi giết người của các bị cáo. HĐXX bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm đối với các bị cáo trong vụ án giết người, đổ bêtông phi tang xác.

Bác kháng cáo, y án sơ thẩm vụ “quan tài bêtông” -0
Bị cáo Phạm Thị Thiên Hà.

Phiên tòa phúc thẩm được mở vì có kháng cáo kêu oan của Phạm Thị Thiên Hà (SN 1989, ngụ tại TP Hồ Chí Minh), Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (SN 1979, ngụ tại Quảng Ngãi), Trịnh Thị Hồng Hoa (mẹ của Hà, SN 1954, ngụ tại Kiên Giang). Nạn nhân trong vụ án này là anh Trần Chí Thành và Trần Đức Linh.

Phạm Thị Thiên Hà kháng cáo cho rằng mình chỉ giết Trần Chí Thành chứ không giết Trần Đức Linh, còn bị cáo Trịnh Thị Hồng Hoa kháng cáo nói không tham gia giết người và không biết các bị cáo khác giết người; còn bị cáo Nguyễn Ngọc Tâm Huyên kháng cáo cho rằng không biết việc Linh bị giết và không trực tiếp tham gia giết Thành.

Bác kháng cáo, y án sơ thẩm vụ “quan tài bêtông” -0
Bị cáo Trịnh Thị Hồng Hoa.

HĐXX cho rằng các bị cáo phạm tội đều đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, có bàn bạc, cố ý thực hiện hành vi phạm tội tới cùng. HĐXX nhận định cấp sơ thẩm đã tuyên phạt đúng người đúng tội; các bị cáo kháng cáo nhưng không đưa ra lý do phù hợp nên HĐXX đã bác kháng cáo, giữ nguyên án sơ thẩm.

HĐXX đã tuyên phạt Phạm Thị Thiên Hà tử hình về tội “Giết người”; Bị cáo Nguyễn Ngọc Tâm Huyên và Trịnh Thị Hồng Hoa lần lượt nhận mức án 19 năm và 13 năm tù về các tội “Giết người” và “Không tố giác tội phạm”. Vụ án này Báo CAND đã có nhiều bài viết.

Bùi Thanh
.
.