Xây dựng đội ngũ cán bộ trở thành những chuyên gia giỏi trên lĩnh vực bảo vệ An ninh kinh tế

Thứ Năm, 15/09/2022, 18:59

Chiều 15/9, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi làm việc với Đảng uỷ Cục An ninh kinh tế.

Cùng dự buổi làm việc có Trung tướng Hoàng Đức Lừng, Cục trưởng Cục tổ chức cán bộ; lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an cùng các đơn vị chức năng của Bộ Công an.

Về phía Cục An ninh kinh tế (ANKT) có Trung tướng Nguyễn Đình Thuận, Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục ANKT; các đồng chí trong Đảng uỷ, lãnh đạo Cục ANKT.

Xây dựng đội ngũ cán bộ trở thành những chuyên gia giỏi trên lĩnh vực bảo vệ An ninh kinh tế -0
Bộ trưởng Tô Lâm chủ trì và phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu khai mạc buổi làm việc, Bộ trưởng Tô Lâm biểu dương Cục ANKT đã tổ chức thành công Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Công an đảm bảo ANKT và Hội ý nghiệp vụ “Công tác Công an bảo đảm an ninh công nhân” tại TP Đà Nẵng.

Khẳng định vai trò quan trọng của ANKT, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu các đại biểu dự buổi làm việc tập trung làm rõ một số nội dung liên quan đến công tác xây dựng Đảng, công tác xây dựng lực lượng, công tác chính trị tư tưởng cũng như tình hình chung của Đảng bộ Cục ANKT; việc nâng cao vai trò của tổ chức Đảng ở cơ sở, tình hình đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ; việc triển khai Chỉ thị số 12 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm ANKT trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế, quốc tế”; việc thực hiện Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”. Từ đó, đưa ra các kiến nghị, đề xuất; nêu ra các vướng mắc, khó khăn về tổ chức, công tác chỉ huy, chỉ đạo…

Xây dựng đội ngũ cán bộ trở thành những chuyên gia giỏi trên lĩnh vực bảo vệ An ninh kinh tế -0
Trung tướng Nguyễn Đình Thuận, Cục trưởng Cục ANKT phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Trung tướng Nguyễn Đình Thuận, Cục trưởng Cục ANKT trình bày báo cáo, nêu rõ: Bám sát chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Đảng uỷ, lãnh đạo Cục ANKT đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, đã chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn; hoạt động hiệu lực và Kế hoạch của Bộ về đẩy mạnh thực hiện tinh giản biên chế trong CAND. Đến nay, Cục ANKT đã hoàn thành việc đưa cơ cấu lãnh đạo chỉ huy các cấp về đúng số lượng theo quy định của Bộ. Đồng thời, thực hiện tốt công tác tinh giản biên chế tại đơn vị, biên chế đảm bảo không vượt so với định biên Bộ giao.

Xây dựng đội ngũ cán bộ trở thành những chuyên gia giỏi trên lĩnh vực bảo vệ An ninh kinh tế -0
Trung tướng Hoàng Đức Lừng, Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ phát biểu tại buổi làm việc.
Xây dựng đội ngũ cán bộ trở thành những chuyên gia giỏi trên lĩnh vực bảo vệ An ninh kinh tế -0
Thượng tá Nguyễn Tiến Trung, Phó Cục trưởng Cục ANKT phát biểu tại buổi làm việc. 

Đảng uỷ Cục ANKT đã bám sát ý kiến chỉ đạo của Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an để lãnh đạo đơn vị tổ chức nắm tình hình; tham mưu, đề xuất các chủ trương, biện pháp, đối sách phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và các loại tội phạm trên lĩnh vực kinh tế, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Cùng với đó, đã lãnh đạo công tác xây dựng, quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch, nhiệm vụ do lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đảng uỷ Công an Trung ương giao; chủ động, nghiên cứu, kịp thời phát hiện, tham mưu sửa đổi, bổ sung, khắc phục những sơ hở, bất cập, mâu thuẫn, chồng chéo, khó khăn, vướng mắc trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; cơ chế chính sách và công tác quản lý Nhà nước về kinh tế.

Phối hợp các đơn vị, địa phương liên quan triển khai các kế hoạch, phương án, biện pháp bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu trọng điểm, công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia (ANQG); các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, đối ngoại quan trọng của đất nước; hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách, hội nghị quốc tế tại Việt Nam, các dịp lễ, Tết…

Lãnh đạo, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về ANQG; huy động sức mạnh tổng hợp các nguồn lực phục vụ bảo đảm ANKT, ANQG trên các lĩnh vực phụ trách. Cục ANKT đã trực tiếp tham gia thẩm định hàng trăm lượt đối với các quy hoạch, chương trình phát triển kinh tế- xã hội gắn với nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh và các đề án, dự án lớn. Tăng cường công tác chỉ đạo, tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu hệ lực lượng ANKT, Đảng uỷ Cục ANKT đã quan tâm theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc và phối hợp với Phòng ANKT Công an các địa phương thực hiện các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản…

Xây dựng đội ngũ cán bộ trở thành những chuyên gia giỏi trên lĩnh vực bảo vệ An ninh kinh tế -0
Bộ trưởng Tô Lâm và các đại biểu dự buổi làm việc.

Với những kết quả, thành tích đã đạt được, đơn vị đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an, các bộ, ban, ngành tặng thưởng những phần thưởng cao quý gồm: 1 Huân chương Quân công hạng Nhất; 13 Huân chương Chiến công các hạng; 8 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 4 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng CAND…

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, biểu dương những chuyển biến tích cực, nỗ lực đạt được những thành tích rõ nét của Đảng bộ Cục ANKT trong thời gian qua; khẳng định Đảng ủy Cục ANKT đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an giao phó.

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, những thách thức từ diễn biến tình hình thế giới và trong nước tiềm ẩn nhiều nguy cơ tác động đến ANKT, những vấn đề đặt ra đòi hỏi nhiệm vụ cho lực lượng ANKT là rất nặng nề.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Đảng ủy Cục ANKT nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, kiện toàn bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Quyết liệt tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, đề án của Đảng, Nhà nước và Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về bảo đảm ANQG, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong điều kiện mới.

“Chủ động nắm chắc, phân tích, dự báo sát tình hình, từ đó làm tốt công tác tham mưu, đề xuất các chủ trương, biện pháp, đối sách phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và các loại tội phạm trên lĩnh vực kinh tế. Chú trọng bám sát yêu cầu, nhiệm vụ công tác bảo đảm ANKT theo Chỉ thị số 12 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm ANKT trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế"…”- Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

Đồng chí Bộ trưởng cũng yêu cầu Đảng uỷ Cục ANKT phân cấp, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc lực lượng ANKT địa phương làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, đảm bảo nhịp nhàng, đồng bộ, thống nhất trong phối hợp bảo đảm ANKT; tập trung chú trọng hơn nữa công tác giáo dục, đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ trở thành những chuyên gia giỏi trên lĩnh vực bảo vệ ANKT, bảo vệ ANQG, đáp ứng đòi hỏi nhiệm vụ trong tình hình mới; đồng thời, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quan tâm thực hiện bảo đảm chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ được tăng cường cơ sở, để CBCS, đảng viên yên tâm công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu đáp từ, Trung tướng Nguyễn Đình Thuận khẳng định Cục ANKT sẽ quán triệt nghiêm túc, đầy đủ những nội dung chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an vào chương trình, kế hoạch công tác của Đảng uỷ và đơn vị. Đồng thời, khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình công tác; không ngừng tăng cường sức mạnh đoàn kết; đồng tâm, hiệp lực, ra sức thi đua, sáng tạo, đổi mới để đạt được những thành tích cao hơn, đóng góp xứng đáng hơn vào sự nghiệp bảo đảm ANKT nói riêng và bảo vệ ANQG nói chung.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã phát biểu, thảo luận các nội dung có liên quan đến việc phát huy tinh thần tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ; quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch, nhiệm vụ do lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đảng uỷ Công an Trung ương giao...

Xuân Mai
.
.