Tổng kết 15 năm phát triển khoa học công nghệ và ra mắt Tạp chí CAND điện tử

Thứ Ba, 20/06/2023, 18:36

Ngày 20/6, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 15/2007/CT-BCA về đẩy mạnh phát triển công tác thông tin về khoa học và công nghệ trong lực lượng CAND và khai trương Tạp chí CAND điện tử.

Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Cùng dự hội nghị về phía Bộ Công an có Trung tướng, TS Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương.

Về phía khách mời có Trung tướng, TS Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; TS Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Trần Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam.

Đẩy mạnh phát triển công tác thông tin về khoa học và công nghệ trong lực lượng CAND -0
Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu bấm nút khai trương Tạp chí CAND điện tử.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nêu rõ, nhằm thúc đẩy phát triển công tác thông tin về khoa học và công nghệ phục vụ thực hiện chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Công an trong tình hình mới và quán triệt Nghị định số 159/2004/NĐ-CP ngày 31/8/2004 của Chính phủ về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ, ngày 7/9/2007, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Chỉ thị số 15/2007/CT-BCA về đẩy mạnh phát triển công tác thông tin về khoa học và công nghệ trong lực lượng CAND. Đây là cơ sở quan trọng để công tác thông tin khoa học và công nghệ Công an tiếp tục được đẩy mạnh và từng bước đi vào nền nếp, đáp ứng kịp thời những đòi hỏi ngày càng cao của công tác bảo đảm ANTT của lực lượng CAND.

Đẩy mạnh phát triển công tác thông tin về khoa học và công nghệ trong lực lượng CAND -0
Nhân dịp kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6/1925 – 21/6/2023) và 59 năm Ngày Truyền thống Tạp chí CAND (30/6/1964 - 30/6/2023), Bộ trưởng Tô Lâm tặng hoa chúc mừng lãnh đạo, CBCS Tạp chí CAND.

Hội nghị được tổ chức nhằm góp phần nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của công tác thông tin khoa học và công nghệ Công an; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin khoa học và công nghệ trong CAND, hướng về cơ sở; kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác thông tin khoa học và công nghệ trong lực lượng CAND. Đồng thời, hoàn thiện cơ chế, chính sách, hạ tầng kỹ thuật đảm bảo để thúc đẩy công tác thông tin khoa học và công nghệ trong CAND phát triển, cung cấp thông tin chính xác, kịp thời cho hoạt động lãnh đạo, chỉ huy và phục vụ cho công tác, chiến đấu, nghiên cứu, giảng dạy, học tập trong lực lượng CAND.

Đẩy mạnh phát triển công tác thông tin về khoa học và công nghệ trong lực lượng CAND -0
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đồng thời, xác định rõ phương án triển khai tổng thể, các nhiệm vụ trọng tâm, nội dung công việc và tiến độ cụ thể đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; bảo đảm công tác thông tin khoa học và công nghệ CAND đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đẩy mạnh phát triển công tác thông tin về khoa học và công nghệ trong lực lượng CAND -0
Bộ trưởng Tô Lâm trao Bằng khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc.

Theo báo cáo Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 15/2007/CT-BCA, thời gian qua, công tác thông tin khoa học và công nghệ trong CAND được lãnh đạo Bộ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đầu tư để phát triển cả về cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực. Chú trọng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác thông tin khoa học và công nghệ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thông tin khoa học và công nghệ; tăng cường công tác bảo mật, thu thập, xử lý, lưu giữ và cung cấp thông tin chính xác, kịp thời.

Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động lãnh đạo, chỉ huy và phục vụ thiết thực cho công tác, chiến đấu, nghiên cứu, giảng dạy, học tập trong lực lượng CAND. Vai trò, vị trí của công tác thông tin khoa học và công nghệ ngày càng được khẳng định trên mọi lĩnh vực công tác của lực lượng CAND.

Đẩy mạnh phát triển công tác thông tin về khoa học và công nghệ trong lực lượng CAND -0
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao Bằng khen tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tại hội nghị, dưới sự điều hành của Trung tướng, PGS. TS Trần Vi Dân, Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an, các đại biểu đã đánh giá các mặt của công tác thông tin khoa học và công nghệ Công an trong thời gian qua, chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân và đưa ra một số giải pháp khắc phục.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm đã trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể; Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong đẩy mạnh phát triển công tác khoa học và công nghệ trong CAND.

Nhân dịp này, Bộ Công an tổ chức khai trương Tạp chí CAND điện tử. Việc triển khai Tạp chí CAND điện tử trên mạng Internet là một chủ trương lớn của Bộ Công an, có ý nghĩa rất quan trọng, đánh dấu sự ra đời của kênh thông tin chính thống về nghiên cứu, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quan điểm, chủ trương của Bộ Công an về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; trao đổi, chia sẻ kết quả, kinh nghiệm thực tiễn trong công tác, chiến đấu của lực lượng CAND.

Đồng thời, tuyên truyền, đấu tranh chống diễn biến hòa bình, phản bác các luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch trên mạng Internet, góp phần từng bước đưa Tạp chí CAND chuyển từ hoạt động theo phương thức truyền thống sang phương thức hiện đại, phù hợp với xu thế và trở lên cần thiết, cấp bách, giúp việc kết nối, cung cấp, trao đổi thông tin, tài liệu đến đông đảo bạn đọc nhanh chóng, kịp thời, đầy đủ, chính xác.

Đẩy mạnh phát triển công tác thông tin về khoa học và công nghệ trong lực lượng CAND -0
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, trước thực tiễn đặt ra hiện nay, lực lượng CAND cần đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác thông tin khoa học và công nghệ CAND. Công an các đơn vị, địa phương, các học viện, trường CAND tập trung đổi mới tư duy, tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương đối với công tác thông tin khoa học và công nghệ trong CAND, xác định đây là bộ phận cấu thành, không thể tách rời của nhiệm vụ công tác Công an.

Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an chủ trì nghiên cứu, tham mưu xây dựng, ban hành thông tư về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ trong CAND, nhằm tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động thông tin khoa học, xây dựng mạng lưới thông tin khoa học và công nghệ trong toàn lực lượng CAND.

Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho công tác thông tin khoa học và công nghệ trong CAND; quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, hệ thống thông tin khoa học và công nghệ hiện đại, đồng bộ. Đồng thời, đẩy mạnh công tác chuyển đổi số hoạt động thông tin khoa học và công nghệ để phát triển dữ liệu số trong lực lượng CAND.

Đẩy mạnh phát triển công tác thông tin về khoa học và công nghệ trong lực lượng CAND -0
Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Bên cạnh đó, để Tạp chí CAND điện tử hoạt động có hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu, Tạp chí CAND tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu và tổ chức vận hành thông suốt, chuyên nghiệp, đảm bảo an ninh, an toàn Tạp chí CAND điện tử.

Chú trọng kiện toàn cơ chế, quy định, quy trình vận hành, sử dụng các hệ thống cơ sở dữ liệu và liên kết khai thác thông tin. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Công an các đơn vị, địa phương, các nhà nghiên cứu, chuyên gia trên từng lĩnh vực công tác để xây dựng, tổ chức các bài viết có chất lượng cao cho Tạp chí CAND điện tử.

Đẩy mạnh phát triển công tác thông tin về khoa học và công nghệ trong lực lượng CAND -0
Trung tướng, PGS. TS Trần Vi Dân điều hành phần tham luận.

Đồng thời, không ngừng đổi mới, cải tiến các chuyên mục, chuyên đề chuyên sâu để đáp ứng tốt hơn yêu cầu nghiên cứu, trao đổi thông tin của CBCS và các nhà nghiên cứu khoa học trong và ngoài lực lượng. Tăng cường công tác đào tạo tại chỗ, lựa chọn, tuyển chọn cán bộ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, đạo đức nghề nghiệp để hoạt động của tạp chí được tốt hơn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Vũ Linh
.
.