Việt Nam – Belarus:

Thực hiện có hiệu quả thoả thuận hợp tác trong lĩnh vực giám định tư pháp

Thứ Ba, 28/11/2023, 16:52

Hai bên thống nhất, thời gian tới, sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả “Thoả thuận hợp tác trong lĩnh vực hoạt động giám định tư pháp giữa Bộ Công an nước CHXHCN Việt Nam và Ủy ban Giám định tư pháp quốc gia Cộng hòa Belarus”.

Chiều 28/11, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ đón chính thức Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Giám định tư pháp quốc gia Cộng hòa Belarus do ngài Alexey Volkov, Chủ tịch làm Trưởng đoàn, đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, chủ trì lễ đón.

Thực hiện có hiệu quả thoả thuận hợp tác trong lĩnh vực giám định tư pháp -2
Thực hiện có hiệu quả thoả thuận hợp tác trong lĩnh vực giám định tư pháp -1
Bộ trưởng Tô Lâm và ngài Alexey Volkov duyệt Đội danh dự CAND Việt Nam.

Ngay sau lễ đón, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Bộ trưởng Tô Lâm làm Trưởng đoàn và Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Giám định tư pháp quốc gia Cộng hòa Belarus do ngài Alexey Volkov làm Trưởng đoàn, tiến hành hội đàm.

Cùng dự có Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Belarus tại Việt Nam Borovikov Vladimir Vladimirovich.

Thực hiện có hiệu quả thoả thuận hợp tác trong lĩnh vực giám định tư pháp -0
Bộ trưởng Tô Lâm chúc mừng ngài Alexey Volkov và Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Giám định tư pháp quốc gia Cộng hòa Belarus sang thăm, làm việc tại Việt Nam.
Thực hiện có hiệu quả thoả thuận hợp tác trong lĩnh vực giám định tư pháp -0
Bộ trưởng Tô Lâm giới thiệu với ngài Alexey Volkov đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng Bộ Công an.

Chào mừng ngài Alexey Volkov và Đoàn đại biểu cấp cao Uỷ ban Giám định tư pháp quốc gia Cộng hòa Belarus sang thăm, làm việc tại Việt Nam, Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ tin tưởng: “Đây sẽ là dấu mốc quan trọng cho quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan chúng ta nói riêng và giữa hai nước nói chung trên lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự xã hội, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Belarus tiếp tục phát triển”.

Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, trong những năm qua, quan hệ hợp tác về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng… giữa hai nước không ngừng được tăng cường, củng cố và phát triển, góp phần tích cực vào sự phát triển ổn định, bền vững của mỗi nước.

Thực hiện có hiệu quả thoả thuận hợp tác trong lĩnh vực giám định tư pháp -0
Bộ trưởng Tô Lâm nhất trí với Kế hoạch hợp tác năm 2024 giữa hai cơ quan do Ủy ban Giám định tư pháp quốc gia Cộng hòa Belarus đề xuất.

Song song với đó, những thỏa thuận đạt được giữa lãnh đạo cấp cao của hai bên và “Thoả thuận hợp tác trong lĩnh vực hoạt động giám định tư pháp giữa Bộ Công an nước CHXHCN Việt Nam và Ủy ban Giám định tư pháp quốc gia Cộng hòa Belarus”, ký vào tháng 7/2019 tại Minsk, được triển khai tích cực trên các lĩnh vực trao đổi đoàn các cấp, chia sẻ kinh nghiệm công tác, trao đổi thông tin tài liệu, đào tạo.

Để tăng cường hợp tác chặt chẽ, có hiệu quả hơn nữa giữa Bộ Công an Việt Nam và Ủy ban Giám định tư pháp quốc gia Cộng hòa Belarus trong công tác giám định tư pháp, tại hội đàm, hai bên đã thống nhất, thời gian tới, sẽ tăng cường trao đổi đoàn các cấp và tiếp tục thực hiện có hiệu quả “Thoả thuận hợp tác trong lĩnh vực hoạt động giám định tư pháp giữa Bộ Công an nước CHXHCN Việt Nam và Uỷ ban Giám định tư pháp quốc gia Cộng hòa Belarus”.

Thực hiện có hiệu quả thoả thuận hợp tác trong lĩnh vực giám định tư pháp -0
Ngài Alexey Volkov chúc mối quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung, giữa hai cơ quan nói riêng tiếp tục phát triển, đi vào chiều sâu.

Đẩy mạnh hợp tác đào tạo đại học, nghiên cứu sinh và bồi dưỡng nghiệp vụ tại cơ sở đào tạo Uỷ ban Giám định tư pháp quốc gia Cộng hòa Belarus nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ giám định kỹ thuật hình sự Bộ Công an Việt Nam.

Tăng cường tổ chức hội thảo, hội nghị luân phiên tại Việt Nam và Belarus để các cán bộ, chuyên gia giám định tư pháp của hai bên có điều kiện trao đổi về phương pháp, kỹ thuật mới cũng như trao đổi tài liệu phương pháp luận, tài liệu khoa học trong lĩnh vực này.

Thực hiện có hiệu quả thoả thuận hợp tác trong lĩnh vực giám định tư pháp -0
Bộ trưởng Tô Lâm tặng quà lưu niệm ngài Alexey Volkov.

Tích cực xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện các nội dung “Bản Ghi nhớ về trao đổi đoàn nghỉ dưỡng giữa Bộ Công an nước CHXHCN Việt Nam và Ủy ban Giám định tư pháp quốc gia Cộng hòa Belarus” được ký kết vào tháng 4/2023 tại Minsk.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Ủy ban Giám định tư pháp quốc gia Cộng hòa Belarus nghiên cứu hỗ trợ, giới thiệu công nghệ, phương tiện thiết bị hiện đại phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường, giám định kỹ thuật hình sự, giám định pháp y, tiến tới chuyển giao công nghệ, cùng sản xuất tại Việt Nam đáp ứng nhu cầu của hai nước và xa hơn là xuất khẩu sang các nước thứ ba trong ASEAN và châu Á. Hỗ trợ Bộ Công an Việt Nam trong Đề án “Hiện đại hóa công tác kỹ thuật hình sự đến năm 2025 trong CAND”.

Thực hiện có hiệu quả thoả thuận hợp tác trong lĩnh vực giám định tư pháp -0
Quang cảnh hội đàm.

Nhất trí với Kế hoạch hợp tác năm 2024 giữa hai cơ quan do Ủy ban Giám định tư pháp quốc gia Cộng hòa Belarus đề xuất, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh: “Văn bản này sẽ tạo cơ sở pháp lý để hai bên tiến hành các hoạt động hợp tác cụ thể trên các lĩnh vực, nhằm tăng cường và thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương”.

Đồng tình với những chia sẻ của Bộ trưởng Tô Lâm, ngài Alexey Volkov khẳng định, sự hợp tác chặt chẽ giữa Ủy ban Giám định tư pháp quốc gia Cộng hòa Belarus và Bộ Công an Việt Nam trong công tác giám định tư pháp đã góp phần làm sâu sắc, củng cố mối quan hệ hữu nghị, truyền thống giữa hai quốc gia Belarus - Việt Nam ngày càng bền vững, phát triển.

Thực hiện có hiệu quả thoả thuận hợp tác trong lĩnh vực giám định tư pháp -0
Bộ trưởng Tô Lâm và ngài Alexey Volkov cùng các đại biểu.

Ngài Alexey Volkov chúc mối quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung, giữa hai cơ quan nói riêng tiếp tục phát triển, đi vào chiều sâu, đạt được nhiều kết quả thiết thực trên các lĩnh vực hợp tác, góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an ninh quốc gia giữa hai nước.

Khổng Hà
.
.