Thủ tướng dự kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh kinh tế

Thứ Bảy, 13/05/2023, 14:46

Sáng 13/5, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh kinh tế (ANKT) (13/5/1953 – 13/5/2023) và trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Cục ANKT Bộ Công an.

Dự buổi lễ về phía Bộ Công an có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng; Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng; Thượng tướng Lê Thế Tiệm, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng; Thượng tướng Bùi Văn Nam, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng; các đồng chí tướng lĩnh, lãnh đạo Cục ANKT qua các thời kỳ; lãnh đạo Phòng ANKT Công an các địa phương cùng toàn thể CBCS Cục ANKT.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh kinh tế -0
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Cùng dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương; đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh kinh tế -0
Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Trình bày diễn văn lễ kỷ niệm, Trung tướng Nguyễn Đình Thuận, Cục trưởng Cục ANKT nêu rõ: Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an qua các thời kỳ, lực lượng ANKT đã đoàn kết, thống nhất, đồng lòng, mưu trí, dũng cảm, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và nhân dân giao phó; luôn nhận được sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và lãnh đạo Bộ Công an trong công cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia (ANQG), bảo đảm ANKT.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh kinh tế -0
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ.

Hiện nay, lực lượng ANKT từ Bộ đến địa phương đều đã có bước phát triển mạnh mẽ, không ngừng lớn mạnh về mọi mặt và lập được nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc; đã quán triệt nghiêm túc, đầy đủ, sâu sắc các nội dung chỉ đạo của Đảng về công tác bảo đảm ANKT, giữ gìn an ninh, trật tự; chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước gắn kết chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và kết hợp an ninh, quốc phòng với kinh tế, đối ngoại...

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh kinh tế -0
Trung tướng Nguyễn Đình Thuận, Cục trưởng Cục ANKT đọc diễn văn khai mạc buổi lễ.

Với những thành tích đã đạt được, nhiều tập thể, cá nhân của lực lượng ANKT đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý như: Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Quân công, Huân chương chiến công các hạng…

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Cục ANKT; trao Huân chương Chiến công hạng Nhất tặng Trung tướng Nguyễn Đình Thuận, Cục trưởng ANKT; Huân chương Chiến công hạng Nhì tặng Thượng tá Nguyễn Tiến Trung, Phó Cục trưởng Cục ANKT.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh kinh tế -0
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Cục ANKT.

Phát biểu tại biểu lễ, thay mặt các thế hệ CBCS lực lượng ANKT qua các thời kỳ, Trung tướng Vũ Hải Triều, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an xúc động chia sẻ: Làm nên lịch sử là rất khó khăn nhưng giữ được truyền thống tốt đẹp và phát huy được truyền thống là cả một quá trình không đơn giản. Với bề dày truyền thống lịch sử 70 năm, các thế hệ cán bộ ANKT đi trước sẽ tiếp tục đồng hành, tô thắm thêm nhiều chiến công vẻ vang hơn nữa cho lực lượng ANKT...

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh kinh tế -0
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao Huân chương Chiến công hạng Nhất tặng Trung tướng Nguyễn Đình Thuận; Huân chương Chiến công hạng Nhì tặng Thượng tá Nguyễn Tiến Trung.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương và đánh giá cao những thành tích, chiến công xuất sắc của lực lượng ANKT; gửi tới toàn thể đội ngũ lãnh đạo, CBCS CAND, lực lượng ANKT qua các thời kỳ lời thăm hỏi ân cần và tri ân sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh của các thế hệ lãnh đạo, CBCS lực lượng CAND, trong đó có lực lượng ANKT với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã xác định nhiệm vụ xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ; nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, trong đó “chú trọng bảo đảm ANKT; không ngừng tăng cường tiềm lực kinh tế của quốc gia”. Điều này đặt ra nhiệm vụ rất nặng nề đối với lực lượng ANKT.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh kinh tế -0
Trung tướng Vũ Hải Triều, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Thủ tướng đề nghị Cục ANKT đã nỗ lực rồi thì nỗ lực hơn nữa, quyết tâm rồi thì quyết tâm cao hơn nữa, hành động có trọng tâm, trọng điểm. Kiên định nguyên tắc Đảng lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối, toàn diện; luôn quán triệt, thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng về an ninh, trật tự; chủ động thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về bảo đảm ANKT và hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, pháp luật.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh kinh tế -0
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh kinh tế -1
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh kinh tế -1
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tại buổi lễ

Cục ANKT cần tiếp tục làm tốt chức năng, nhiệm vụ quản lý về an ninh, trật tự trên lĩnh vực kinh tế; thẩm định yếu tố an ninh, trật tự trong các đề án, dự án trọng điểm quốc gia trong phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao năng lực xây dựng và thực thi pháp luật trong hoạt động quản lý kinh tế; góp phần tích cực xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, độc lập, tự chủ, đồng thời hội nhập quốc tế tích cực và hiệu quả. Luôn đề cao cảnh giác, chủ động tấn công, tích cực phòng ngừa; nhạy bén, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động phá hoại kinh tế, thông qua kinh tế để chuyển hóa chính trị của các thế lực thù địch; các tổ chức phản động, các loại tội phạm trên lĩnh vực kinh tế và các vi phạm pháp luật. Bảo đảm xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; đồng thời tôn trọng, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của Hiến pháp và pháp luật; không hình sự hoá các quan hệ kinh tế...

Thủ tướng mong muốn và tin tưởng rằng, dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an, lực lượng ANKT sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu không ngừng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, bảo đảm ANKT, bảo vệ ANQG, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế nhanh và bền vững.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ: CBCS lực lượng ANKT qua các thời kỳ đã phát huy truyền thống Anh hùng vẻ vang, hoàn thành thành tốt nhiệm vụ trong 70 năm qua. Đã thực hiện đúng các đường lối, chủ trương chính sách pháp luật của Đảng, đường lối của Nhà nước, của Bộ Công an; luôn đồng hành với các ngành kinh tế, các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm chân thành cảm ơn những tình cảm tốt đẹp, sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với lực lượng CAND nói chung, ANKT nói riêng. Bộ Công an sẽ tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vào chương trình công tác; chỉ đạo, hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương của lực lượng ANKT toàn quốc thực hiện có hiệu quả. Đảng uỷ Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng ANKT toàn quốc tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, hăng hái thi đua, lập nhiều chiến công, thành tích hơn nữa trong công tác đảm bảo ANKT; kịp thời tham mưu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, đường lối phát triển kinh tế xã hội, giữ vững ANKT trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào; đáp ứng yêu cầu ANQG, an ninh trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu, rộng.

Xuân Mai
.
.