Câu lạc bộ sỹ quan Công an hưu trí Bộ Công an:

Giữ gìn, phát huy phẩm chất người Công an cách mạng

Thứ Năm, 16/02/2023, 08:17

Hoàn thành nhiệm vụ, trở về với đời thường, tuyệt đại đa số CBCS giữ vững phẩm chất người Công an cách mạng, luôn ghi nhớ và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy CAND; phát huy truyền thống người chiến sĩ Công an vì dân phục vụ trong đời sống hàng ngày tại nơi cư trú...

Ngày 19/2/1993, Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) ra Quyết định số 28/QĐ/BNV (X13) thành lập Câu lạc bộ (CLB) sỹ quan Công an hưu trí của Bộ Nội vụ (tại Hà Nội). Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, CLB hiện có hơn 2.500 hội viên, luôn giữ gìn, phát huy bản chất tốt đẹp của CAND Việt Nam; trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và gắn bó mật thiết với nhân dân; tích cực tham gia đóng góp giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm TTATXH của đất nước, nhiệt huyết tham gia các phòng trào đền ơn đáp nghĩa, xã hội, từ thiện…

Giữ gìn, phát huy phẩm chất người Công an cách mạng  -0
Hội viên CLB sĩ quan Công an hưu trí trong một đợt sinh hoạt chính trị về nguồn.

Bám sát yêu cầu của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, CLB thường xuyên coi trọng phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các vấn đề chính trị, an ninh quốc phòng quan trọng; hàng tháng, quý thông báo thời sự trong nước và quốc tế để hội viên nắm bắt kịp thời. Tuyệt đại đa số hội viên giữ vững phẩm chất của người Công an cách mạng; luôn ghi nhớ và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy CAND; giữ vững và phát huy phẩm chất CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ...

Được Ban Chủ nhiệm CLB qua các thời kỳ khích lệ, động viên, phát huy bản lĩnh, năng lực và kinh nghiệm tích luỹ trong những năm tháng công tác; hội viên có sức khoẻ đều nhiệt huyết tham gia công tác chính trị - xã hội, là lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, xây dựng gia đình văn hoá, là chỗ dựa vững chắc cho lực lượng Công an phường, xã nhằm góp phần đảm bảo an ninh chính trị cơ sở. Qua 30 năm hoạt động đã có hơn 12.000 lượt hội viên CLB tham gia cấp uỷ phường, xã, tổ dân phố, thôn, bản; là chi uỷ viên, bí thư chi bộ; tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố, thôn, bản; luật sư; cố vấn, chuyên gia pháp lý; công tác mặt trận; tổ hoà giải; chữ thập đỏ; khuyến học.

Giữ gìn, phát huy phẩm chất người Công an cách mạng  -0
Thiếu tướng Vũ Hùng Vương tặng quà cháu Đỗ Nguyễn Đăng Minh, con liệt sỹ Đỗ Mạnh Linh, cán bộ Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động Công an tỉnh Hòa Bình hy sinh trong khi làm nhiệm vụ đấu tranh với tội phạm ma túy.

Đại đa số hội viên CLB luôn gắn bó mật thiết với nhân dân; gương mẫu trong sinh hoạt và quan hệ với cộng đồng, được nhân dân tin yêu, kính trọng; gắn bó tình đồng chí, đồng đội, tương thân, tương ái giữa cán bộ công an đã nghỉ hưu và cán bộ chiến sỹ công an đương chức. Những nỗ lực công hiến của hội viên tại nơi cư trú đã góp phần củng cố niềm tin trong nhân dân và chính quyền cơ sở. Hình ảnh những cán bộ công an tuy tuổi cao vẫn tiếp tục đóng góp xây dựng đất nước ngày càng được đánh giá cao.

Đáng chú ý, rất nhiều hội viên CLB luôn chủ động tiếp tục phát huy kiến thức, kinh nghiệm đã tích luỹ trong nhiều năm đóng góp ý kiến, tham gia xây dựng các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh. Nổi bật là tham gia góp ý kiến trong xây dựng các dự thảo văn kiện, nghị quyết của Đảng, các chỉ thị, nghị quyết; nhiều vấn đề có tính chiến lược của Đảng uỷ Công an Trung ương và Bộ Công an. Ban Chủ nhiệm CLB đã chú trọng kết nối, động viên để phát huy trí tuệ tập thể, nhiệt huyết cách mạng của đội ngũ tướng lĩnh, cán bộ cao cấp, có học hàm, học vị cao, có tâm huyết, kinh nghiệm thực tiễn trong thời gian công tác trước đây tập trung đóng góp về Chiến lược xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045; Quy hoạch tổng thể Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; tham gia góp ý kiến xây dựng một số văn bản dự thảo luật, pháp lệnh, nghị định, các chuyên đề công tác, các chính sách, chế độ, hoạt động nghiệp vụ do Bộ Công an và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ soạn thảo.

Giữ gìn, phát huy phẩm chất người Công an cách mạng  -0
Thiếu tướng Vũ Hùng Vương trao quà tặng các thân nhân liệt sỹ từng chiến đấu bảo vệ cầu Đáp Cầu và thị xã Bắc Ninh trong kháng chiến chống Mỹ.

Nhiều hội viên tiếp tục tham gia nghiên cứu các đề tài khoa học; báo cáo viên thời sự, kinh tế - chính trị, tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp; tích cực tham gia, trợ giúp pháp lý miễn phí, tham gia bào chữa tại phiên tòa giúp người dân, nhất là người nghèo, người thuộc diện thực hiện chính sách để bảo vệ sự đúng đắn của pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân theo pháp luật; giảm thiểu oan, sai, vi phạm pháp luật trong hoạt động tố tụng, tố tụng dân sự và tố tụng hành chính. Một số hội viên tham gia giảng dạy, viết giáo trình, hướng dẫn nghiên cứu sinh; tham gia viết sách, dịch, hiệu đính truyện và những tài liệu pháp lý; được tín nhiệm mời tham gia trong các Hội đồng tư vấn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hiệp hội Khoa học hành chính Việt Nam và Hội Luật gia Việt Nam, Hội đồng khoa học Biển và hải đảo…

Coi trọng gắn kết nghĩa tình đồng đội, CLB chú ý quan tâm thăm hỏi tặng quà, động viên chia sẻ với những hội viên hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, ốm đau, bệnh nặng để vượt lên bệnh tật. Vào dịp Tết nguyên đán hàng năm, CLB tổ chức mừng thọ góp phần động viên khích lệ tinh thần những hội viên cao tuổi, kết hợp tổ chức gặp mặt chúc mừng năm mới tạo không khí vui tươi phấn khởi. Các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần được đẩy mạnh để hội viên “sống vui, sống khoẻ, sống có ích”, cùng nhau chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong cuộc sống; làm gương sáng cho thế hệ trẻ và con cháu như tổ chức nhiều hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, tổ chức cho hội viên đi thăm các Khu di tích lịch sử cách mạng, văn hoá của đất nước và ngành Công an.

Giữ gìn, phát huy phẩm chất người Công an cách mạng  -0
Ngoài việc kinh doanh, tạo công ăn việc làm cho người lao động và đóng thuế cho Nhà nước, ông Nguyễn Văn Hùng, nguyên trưởng Phòng Công tác Chính trị Công an TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng còn quan tâm làm công tác xã hội từ thiện, tri ân thương binh, gia đình liệt sĩ. Trong ảnh, ông Nguyễn Văn Hùng đến thăm và tặng quà một thương binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành.

Nhiều hoạt động nghĩa tình đồng đội; tri ân các anh hùng liệt sỹ, người có công và công tác xã hội từ thiện cũng được chú trọng, huy động sự đóng góp tự nguyện của hội viên và vận động những nhà hảo tâm. Điển hình, CLB quyên góp được 100 triệu đồng phối hợp xây nhà tình nghĩa cho gia đình liệt sỹ Ngô Văn Khoa, Trưởng Công an xã Diệp Nông (Hưng Hà, Thái Bình) hy sinh khi làm nhiệm vụ và tặng sổ tiết kiệm 5 triệu đồng cho con gái liệt sỹ Ngô Văn Khoa; quyên góp trong hội viên phối hợp Công an và đồn biên phòng Sốp Cộp, Mộc Châu, Sơn La xây nhà tình nghĩa cho người dân vùng sâu giáp biên tại cửa khẩu biên giới Việt – Lào trị giá 400 triệu... Hàng năm, CLB đều phát động hội viên đóng góp tiền, quần áo, chăn màn, sách bút, đồ ăn, thức uống… ủng hộ đồng bào, học sinh, trẻ em các vùng bị lũ lụt miền trung, vùng núi cao gặp thiên tai, hoạn nạn.

Nhiều hội viên còn là tấm gương điển hình, góp phần phát triển kinh tế -xã hội và tổ chức hoạt động thiện nguyện.

Với bản lĩnh người cán bộ Công an được tôi luyện thử thách trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hội viên Thiếu tướng, Anh hùng LLVTND Phan Văn Lai, Trưởng Ban liên lạc cán bộ công an chi viện chiến trường Miền Nam thời kỳ chống Mỹ cứu nước – Bộ Công an đã quy tụ trên 11 cán bộ và thân nhân cán bộ Công an để thực hiện nhiều hoạt động giáo dục truyền thống; tri ân, chăm sóc đồng đội, tham gia tổng kết Lịch sử công tác An ninh Miền Nam thời kỳ chống Mỹ cứu nước; động viên hội viên Ban liên lạc tích cực xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; đã vận động quyên góp được nhiều kinh phí để làm công tác xã hội từ thiện.

Từng giữ cương vị Trưởng phòng Công tác chính trị Công an thành phố Hồ Chí Minh, sau khi nghỉ công tác, hội viên Nguyễn Văn Hùng hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị đã xây dựng và phát triển Công ty du lịch quốc tế Phượng Hoàng trở thành điểm sáng về sản xuất, kinh doanh với các Dự án kinh tế hiệu quả cao ở Bắc Ninh, Mộc Châu, SaPa…; hàng năm giải quyết công ăn việc làm cho khoảng 1.000 lao động; đóng góp hàng chục tỷ đồng thuế cho Nhà nước; đã trích từ 15 đến 20 tỷ đồng để tri ân thân nhân các anh hùng liệt sỹ, mẹ Việt Nam anh hùng; xoá đói giảm nghèo ở các vùng sâu, vùng xa; khuyến học và hỗ trợ lực lượng CAND trong phòng chống tội phạm và tệ nạn ma tuý; tội phạm hình sự nguy hiểm.

Thiếu tướng Vũ Hùng Vương, Chủ nhiệm CLB chia sẻ, những đóng góp của CLB đã được Đảng, Nhà nước, ngành Công an khen thưởng với nhiều hình thức. CLB được củng cố về tổ chức, số lượng hội viên tham gia tăng nhanh, nhất là số cán bộ hưu trí cấp Tướng và cán bộ cấp cao tham gia sinh hoạt CLB ngày càng nhiều; chất lượng hoạt động cũng không ngừng nâng cao, tập trung vào 4 nhóm hoạt động. Đó là tăng cường nhiều, nhanh thông tin thời sự chính trị, pháp luật, kinh tế, văn hoá, xã hội; gắn kết nghĩa tình đồng đội; động viên nhau sống vui sống khoẻ, sống gương mẫu; phát huy kinh nghiệm sẵn có tiếp tục tham gia đóng góp với vai trò tư vấn, chuyên gia, cố vấn, giảng dạy, sống gắn bó với cộng đồng dân cư; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; các đoàn thể chính trị xã hội ở phường, xã.

Tuấn  Anh
.
.