Bông hoa rừng Tây Bắc và những lần bắt đối tượng truy nã

Thứ Năm, 07/03/2024, 07:32

Tìm hiểu về những tấm gương phụ nữ Công an, tôi được Ban Phụ nữ CAND giới thiệu về Thượng úy Lò Thị Thiên, cán bộ Công an xã Quài Nưa, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên - nữ Công an cơ sở có nhiều thành tích. Trùng hợp là, tôi gặp Thiên tháng 11/2023, tại Lễ tuyên dương 63 điển hình Công an xã, thị trấn xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện Nghị quyết số 12 của Đảng ủy Công an Trung ương và Chỉ thị số 11 của Bộ trưởng Bộ Công an về đẩy mạnh xây dựng Công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Tình nguyện xuống xã

Còn nhớ, tại buổi lễ, trong 63 điển hình chỉ có 3 cán bộ nữ và Lò Thị Thiên là nữ cán bộ trẻ nhất. Bông hoa của núi rừng Tây Bắc sinh năm 1995, là người dân tộc Thái tại xã Quài Cang, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, từng tốt nghiệp Cao đẳng An ninh nhân I, về công tác tại Đội Tổng hợp Công an huyện Tuần Giáo. Sau đó, Thiên học Học viện An ninh nhân dân, đến năm 2021 ra trường, trở về Điện Biên thì tình nguyện viết đơn xuống xã. "Khi mình học xong, Công an tỉnh đang có chủ trương khuyến khích học viên ra trường hoàn thiện Công an chính quy tại xã nên đã xung phong nhận nhiệm vụ để đi địa bàn học hỏi kinh nghiệm thực tế, cũng như có thể gần dân, hiểu dân được nhiều hơn", chị vui vẻ tâm sự.

Nguyện vọng của Thiên được cấp trên xét duyệt, phân công về Công an xã Quài Nưa, là xã đặc biệt khó khăn, gồm 8 dân tộc sinh sống (Thái, Kinh, Mông, Tày, Nùng, Phù Lá, Kháng, Khơ Mú), trong đó 80% dân tộc Thái. Nơi đây có 1.545 hộ, 6.933 nhân khẩu, sống rải rác tại 12 bản; địa hình chia cắt bởi đồi núi, đường liên bản cách nhau khá xa, người dân chủ yếu làm nông nghiệp, đời sống còn khó khăn, đa số là hộ nghèo. Hiện, Công an xã có 6 CBCS, trong đó 1 Trưởng Công an xã và 5 CBCS, nên lượng công việc hằng ngày nhiều, bận rộn như "con mọn". Là nữ cán bộ duy nhất, Thượng uý Lò Thị Thiên được phân công làm công tác quản lý cư trú, tiếp dân, giải quyết thủ tục hành chính, Đề án 06; phụ trách hai bản Chăn và Ten (hầu hết là dân tộc Thái), trực 1-2 buổi mỗi tuần.

Bông hoa rừng Tây Bắc và những lần bắt đối tượng truy nã -0
Thượng úy Lò Thị Thiên hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

Xác định Đề án 06 là nhiệm vụ lớn, mang tầm quốc gia, việc triển khai thực hiện tại địa bàn cơ sở đóng vai trò hết sức quan trọng, chị đã phát huy sức trẻ, sự am hiểu khoa học công nghệ để tham mưu nhiều sáng kiến thực hiện các nhiệm vụ của đề án. Là người con của đồng bào Thái hơn ai hết chị Thiên càng hiểu phong tục, tập quán của đồng bào nên quá trình vận động, thuyết phục người dân thuận lợi hơn, vì dù đồng bào nói được tiếng phổ thông nhưng dùng ngôn ngữ của người Thái thì bà con sẽ hiểu sâu hơn. Ban đầu khi được tuyên truyền về đề án, có những người tuổi cao cho rằng, "già như chúng tôi cần gì phải làm", hay "khi Nhà nước cần đến thì sẽ tìm đến tận nhà mình mà làm"... Song, khi được chính những cán bộ Công an người Thái như Thượng uý Lò Thị Thiên giải thích về lợi ích của đề án và những quyền lợi người dân được hưởng, họ đã hiểu ra và tích cực tham gia.

Đến cuối năm 2023, công tác vận động cấp căn cước cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn xã Quài Nưa đạt tỷ lệ 100%; tỷ lệ thu nhận định danh điện tử đạt 96%. Tỷ lệ kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2 đạt 93%. Công tác tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký cư trú qua cổng dịch vụ công luôn đạt tỷ lệ 100%; không để xảy ra việc quá hạn xử lý thường trú, tạm trú...

Trước đặc thù địa bàn gồm nhiều dân tộc sinh sống, Thượng uý Lò Thị Thiên đã tham mưu UBND xã Quài Nưa tổ chức tuyên truyền làm căn cước, tích hợp và kích hoạt tài khoản định danh điện qua loa phát thanh xã, bản; tuyên truyền lưu động tại các tuyến đường liên bản, lồng ghép qua các hội nghị... Tham mưu lãnh đạo Công an xã tổ chức thu thập, nhập liệu, cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung thông tin dân cư, đảm bảo thông tin 100% công dân thường trú trên địa bàn "đúng, đủ, sạch, sống", phục vụ việc cấp thẻ căn cước gắn chíp điện tử.

Công tác điều tra cơ bản, nắm hộ, nắm người được chị tiến hành thường xuyên; phối hợp Tổ công tác Đề án 06, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên xã Quài Nưa quyên góp mua sim điện thoại hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn được tích hợp định danh điện tử... Xuống bản, tiếp xúc nhân dân với tâm thế "một người con của đồng bào" nên Thượng uý Lò Thị Thiên nhận được sự tin tưởng, yêu mến của bà con trên địa bàn xã nói chung, các bản chị được giao phụ trách nói riêng. Nhiều người có uy tín ở cơ sở tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, cung cấp tin báo tố giác tội phạm, trở thành "tai, mắt" tin cậy giúp nữ cán bộ bám, nắm địa bàn tốt hơn.

Bông hoa rừng Tây Bắc và những lần bắt đối tượng truy nã -0
Thượng uý Lò Thị Thiên tiếp công dân, giải quyết các thủ tục hành chính tại trụ sở Công an xã Quài Nưa.

Tham gia phá án từ quá trình cấp căn cước

Cuối năm 2023, Thượng uý Lò Thị Thiên cùng tổ công tác Công an huyện Tuần Giáo lập thành tích bắt giữ đối tượng truy nã Lê Thị Thường (SN 1960) về hành vi Tham ô tài sản XHCN, bỏ trốn 25 năm tại TP Hồ Chí Minh. Trong thời gian làm việc tại Chi cục Thuế huyện Tuần Giáo, đối tượng được giao nhiệm vụ thủ quỹ và lợi dụng việc này chiếm đoạt 64 triệu đồng (năm 1998) rô bỏ trốn vào Tây Nguyên. Khi làm căn cước, đối tượng đã dùng kế "ve sầu thoát xác", sử dụng thông tin của em gái đã mất để "tái sinh", ung dung sống một cuộc sống mới dưới danh nghĩa khác. Sau đó, Lê Thị Thường vào TP Hồ Chí Minh ở cùng con trai, vừa trông cháu, vừa làm nhân viên vệ sinh của một toà nhà.

"Chúng tôi vào TP Hồ Chí Minh, tổ chức trinh sát, theo dõi gần 1 tuần, xác định đúng đối tượng truy nã, tìm cách tiếp cận người con trai, song anh này rất cảnh giác đã tìm cách trì hoãn là đang đi công tác nước ngoài, từ chối không gặp. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã xác minh người con trai đang ở nhà, đồng thời lựa chọn thời điểm thích hợp bà Thường đang trên đường đi làm về nhà con trai thì tiến hành bắt giữ", chị kể. Việc bắt giữ được tiến hành hợp lý, nhân văn, bảo đảm an toàn và không gây ảnh hưởng đến cuộc sống, công việc của con, cháu đối tượng..

Cũng qua công tác cấp căn cước, nắm người, nắm hộ, Thượng uý Lò Thị Thiên cùng anh em Công an xã bắt đối tượng truy nã Nguyễn Anh Tuấn (SN 1990), trú Long Thành, Đồng Nai về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tuấn bị Cơ quan CSĐT Công an TP Thuận An, Bình Dương truy nã, đã lẩn trốn nhiều nơi và về xã Quài Nưa thời gian ngắn thì bị phát hiện. "Lúc này, đối tượng lên Điện Biên với mục đích tìm hiểu, kết hôn với một phụ nữ trên địa bàn. Khi bị bắt, người phụ nữ vừa sinh con cho đối tượng khoảng 3 tháng, sau đó còn bị ung thư, hoàn cảnh rất đáng thương... Nhưng chúng tôi đã vận động, thuyết phục đối tượng tuân thủ pháp luật, nhanh chóng chấp hành án để sớm trở về với vợ con", chị nhớ lại.

Với sự đóng góp của nữ Công an xã, tình hình ANTT địa bàn xã Quài Nưa cơ bản ổn định, không để hình thành "điểm nóng", mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân được giải quyết dứt điểm, người dân sống trong môi trường an toàn, bình yên. Năm 2023, Thượng uý Lò Thị Thiên là "Chiến sĩ thi đua cơ sở", được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên và lãnh đạo huyện Tuần Giáo, xã Quài Nưa tặng Giấy khen. Thiếu tá Tòng Thanh Đoàn, Trưởng Công an xã Quài Nưa cho rằng, đơn vị rất vui vì có một nữ cán bộ nhiệt tình, năng nổ trong mọi mặt công tác, được bà con tin yêu: "Đặc biệt là Đề án 06, trong 3 năm qua được giao phụ trách, Thượng uý Thiên luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, có cách làm việc khoa học, am hiểu phong tục, tập quán của đồng bào nên việc tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia làm căn cước, định danh điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia đạt hiệu quả...".

Quỳnh Vinh
.
.