Truy tìm những đối tượng truy nã đặc biệt

Thứ Tư, 08/03/2017, 09:44
Bằng sự mưu trí, dũng cảm và tinh thần trách nhiệm, sau 2 tháng cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán (từ ngày 15-12-2016 đến 15-2-2017), Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Quảng Ninh liên tiếp truy bắt 11 đối tượng, trong đó có 6 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, trốn nhiều năm và mang theo hung khí.


Vượt qua hàng nghìn cây số, tranh thủ cả ngày lễ, ngày nghỉ thu thập, xác minh từng thông tin nhỏ nhất liên quan về các đối tượng, tổ công tác của Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Quảng Ninh xác định nơi ẩn náu của Hoàng Văn Hùng (28 tuổi), trú tại thôn 1, xã Hoàng Tân, thị xã Quảng Yên. Đây là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm trong vụ án hiếp dâm một cháu bé 9 tuổi năm 2004.

Sau khi gây án, Hùng bỏ trốn vào tỉnh Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu làm thuê. Một thời gian sau, đối tượng lấy vợ, sinh con và sống tại xã Tân Thành, TX Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Với thủ đoạn cắt đứt toàn bộ liên lạc với gia đình, người thân, khi lấy vợ, đối tượng đã thuê người đại diện gia đình để tiến hành hôn lễ, Hùng đã trốn tránh sự trừng trị của pháp luật suốt 12 năm.

Các đối tượng lẩn trốn bị bắt giữ.

Thiếu tá Lê Hồng Yên, trinh sát có nhiều kinh nghiệm, trực tiếp tham gia truy bắt Hoàng Văn Hùng chia sẻ: “Các đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm thường sẽ không dám quay về sau khi bỏ trốn. Các đối tượng xác định sẽ trốn lâu, trốn sâu và trốn xa nên tổ công tác xác định không bao giờ bắt giữ được đối tượng tại nơi đăng kí thường trú. Vì vậy, việc xác minh, truy bắt đối tượng sẽ gặp nhiều khó khăn”.

Tuy nhiên, mọi khó khăn không làm sờn lòng các trinh sát yêu nghề. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, xác định đối tượng đang làm việc tại cửa hàng sửa chữa điện tử tại xã Tân Thành, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, tổ công tác xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể, quyết tâm không để đối tượng tẩu thoát. Đến ngày 28-12-2016, tổ công tác đã bắt giữ đối tượng, đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Sau khi bắt được Hoàng Văn Hùng, các trinh sát Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục với một chuyên án mới trong vụ án buôn bán chất ma túy 17 năm về trước. Đối tượng truy nã là Phạm Thị Hương, 47 tuổi, trú tại số 183 Trường Chinh, Bà Triệu, Nam Định. Hương là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Trung Quốc về Việt Nam. 

Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố bị can đối với Hương về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” nhưng Hương bỏ trốn nên Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh ra Lệnh truy nã đặc biệt, truy nã toàn quốc đối với Hương. Tuy nhiên, Hương bỏ trốn đã gây ra nhiều khó khăn cho công tác điều tra. Từ năm 2000 đến nay, các đơn vị trong lực lượng Công an 2 tỉnh Nam Định và Quảng Ninh đã xác minh, truy bắt tại nhiều tỉnh, thành nhưng không đạt kết quả.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 21-1-2017, các trinh sát xác định được thông tin Hương (hiện lấy tên là Hoa), làm nghề buôn măng chua tại chợ Tân Định (phường Tân Định, quận 1, TP Hồ Chí Minh), trú tại số 40, đường Mã Lò, phường Tân Định. Tổ công tác đặc biệt do đồng chí Lê Văn Tuấn làm Trưởng ban chuyên án kết hợp với trinh sát Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an TP Hồ Chí Minh và Công an phường Tân Định đã tiến hành bắt giữ thành công đối tượng Phạm Thị Hương.

Sau 17 năm lẩn trốn bằng thủ đoạn cắt đứt liên lạc với mọi người trong gia đình, sử dụng chứng minh nhân dân của người khác tên là Hoa ở cùng quê Nam Định, liên tục thay đổi chỗ ở, luôn cảnh giác cao độ trước lực lượng chức năng, cuối cùng, Hương không ngờ mình bị sa lưới ngay trước thềm Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Tội phạm truy nã hiện nay hoạt động rất manh động, nguy hiểm với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, khó phát hiện, chúng sẵn sàng đánh đổi tất cả khi bị lực lượng chức năng phát hiện. Thượng tá Nguyễn Bảo Tân, Phó phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, quá trình truy bắt các đối tượng truy nã hết sức gian khổ. Các đối tượng thường trốn xa vào các tỉnh phía Nam, một số sang Trung Quốc, thường xuyên thay đổi chỗ ở, thay đổi danh tính.

Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, không ngại khó, ngại khổ, bằng sự mưu trí, dũng cảm và tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao độ truy bắt bằng được kẻ phạm tội, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, truy bắt thành công, an toàn 11 đối tượng truy nã, trong đó có 6 đối tượng đặc biệt nguy hiểm.

Điển hình là cuộc vây bắt thành công đối tượng truy nã người nước ngoài đặc biệt nguy hiểm tên Tô Phong với tội danh buôn bán trái phép chất ma túy. Đây là đối tượng bị Công an Trung Quốc truy nã lẩn trốn sang Việt Nam và mang theo hung khí. Khi bị lực lượng Công an Trung Quốc truy bắt, đối tượng dùng súng chống trả nhằm thoát thân.

Tuy nhiên, bằng kinh nghiệm truy bắt các đối tượng truy nã lâu năm, các chiến sỹ Phòng PC52, Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an TP Hải Phòng bắt giữ Tô Phong tại Hải Phòng. Những chiến công tiếp những chiến công là thành quả của cả quá trình công tác của các chiến sỹ Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Quảng Ninh.

Đăng Hùng - Hải Yến
.
.