Phường đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự

Chủ Nhật, 07/04/2019, 09:19
Phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai là địa bàn giáp ranh với quận 9, TP Hồ Chí Minh và thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, tập trung nhiều công nhân lao động và khu nhà trọ, gần 59 ngàn nhân khẩu, trong đó khoảng 50% là tạm trú nên trước đây từng là điểm “nóng” về ANTT.


Nhưng đầu tháng 3 này, phường Long Bình Tân là khối phường duy nhất của tỉnh Đồng Nai được Công an Đồng Nai đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018.

Trung tá Đào Văn Phú, Trưởng Công an phường Long Bình Tân cho biết, để kéo giảm tội phạm trên địa bàn, Công an phường đã tập trung triển khai nhiều giải pháp, từ phòng ngừa đến ra quân trấn áp các loại tội phạm.

Công an phường Long Bình Tân và Câu lạc bộ phòng chống tội phạm phối hợp tuần tra.

Phường Long Bình Tân cũng đã xây dựng được nhiều mô hình phòng chống tội phạm, câu lạc bộ phòng chống tội phạm với nòng cốt là lực lượng Bảo vệ dân phố đã phối hợp chặt chẽ với Công an phường tuần tra, nắm bắt các vụ việc liên quan đến ANTT, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật. Mô hình camera quan sát phòng chống tội phạm theo hình thức xã hội hóa cũng đã được phường triển khai ở các khu phố, khu vực trọng điểm về ANTT.

Để giúp đỡ, tạo điều kiện cho người chấp hành xong hình phạt tù, người được đặc xá trở về địa phương nhanh chóng ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng, Công an phường đã thành lập Câu lạc bộ thắp sáng niềm tin với hơn 30 thành viên tham gia, tích cực vận động người dân quản lý, giáo dục con em không vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội; quản lý, giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư; hòa giải những mâu thuẫn trong dân...

Theo Chủ tịch UBND phường Long Bình Tân, Hoàng Văn Thiện, những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ vững ANTT trên địa bàn luôn được phường quan tâm. Từ năm 2018 đến nay, phường tổ chức hơn 140 đợt phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các khu vực trọng điểm và ở từng địa bàn dân cư; phát hơn 2 ngàn tờ rơi thông báo tình trạng, thủ đoạn trộm cắp, cạy cửa ban đêm cho các doanh nghiệp, trường học.

Qua đó, người dân đã cung cấp 158 tin có giá trị, giúp cơ quan Công an làm rõ 9 vụ, bắt 9 đối tượng vi phạm hình sự và 103 vụ với 109 đối tượng vi phạm hành chính. Để góp phần vận động người dân tham gia giữ gìn ANTT tại cơ sở, phường Long Bình Tân còn tích cực phát huy vai trò của các chức sắc tôn giáo trong vận động đồng bào có đạo thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia phòng chống tội phạm.

Với những nỗ lực đó, tình hình ANTT trên địa bàn phường Long Bình Tân thời gian qua luôn được củng cố, giữ vững. Trong đó 7/7 khu phố của phường đã được công nhận đạt chuẩn an toàn về ANTT.

Mai Phương
.
.