Thừa Thiên Huế bế mạc Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Thứ Sáu, 06/10/2023, 17:46

Chiều 6/10, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức bế mạc Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) của lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy, chữa cháy (PCCC) cơ sở và chuyên ngành lần thứ 1 năm 2023.

Hội thao có sự tham gia của gần 300 vận động viên đến từ 18 đội tuyển. Trong đó có 9 đội thuộc lực lượng dân phòng của 9 huyện, thị xã, TP Huế; 9 đội thuộc lực lượng PCCC cơ sở và chuyên ngành.

Thừa Thiên Huế bế mạc Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ -0
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Hoàng Hải Minh, Trưởng Ban tổ chức Hội thao trao giải Nhất, Nhì, Ba và khuyến khích toàn đoàn cho các đội.

Sau một ngày tranh tài sôi nổi, hào hứng, hấp dẫn, đoàn kết học hỏi lẫn nhau, Ban tổ chức hội thao đã trao giải cho các đội tranh tài thi đấu tại 3 nội dung gồm: đội hình 100m chữa cháy phối hợp cứu người, di chuyển tài sản; đội hình tiếp sức 200m vượt chướng ngại vật, dập lửa khay xăng; gia đình tiếp sức 4x50m chữa cháy, di chuyển tài sản.

Thừa Thiên Huế bế mạc Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ -0
Đại tá Hồ Xuân Phương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế trao giải cho các đội.

Kết quả, giải Nhất toàn đoàn được Ban tổ chức trao cho huyện Phú Lộc; giải Nhì toàn đoàn trao cho Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế và huyện Nam Đông; giải Ba toàn đoàn trao cho thị xã Hương Thủy và TP Huế. Ba giải khuyến khích thuộc về huyện Phong  Điền, chợ Tây Lộc và Công ta CP vận tải và dịch vụ Petrolimex Thừa Thiên Huế.

Thừa Thiên Huế bế mạc Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ -0
Hội thao tạo khí thế thi đua sôi nổi trong phong trào toàn dân PCCC, tăng cường ý thức cho người dân trong công tác PCCC.

Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và CNCH của lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở và chuyên ngành lần thứ 1 năm 2023 do tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đã tạo khí thế thi đua sôi nổi trong phong trào toàn dân PCCC.

Từ những kết quả đạt được tại hội thao, các đoàn tham gia sẽ mang những kiến thức về tuyên truyền, hướng dẫn cho các thành viên trong cơ quan, doanh nghiệp, trong từng hộ gia đình để thực hiện tốt công tác PCCC, CNCH khi có tình huống cháy, nổ xảy ra. 

Anh Khoa
.
.