Tháng 3, nhiệt độ trung bình cả nước cao hơn nhiều năm

Thứ Sáu, 01/03/2024, 15:49

Sự xuất hiện của đợt rét đậm 7 ngày qua ở Bắc Bộ không phải bất thường vì tháng 2 vẫn ở trong giai đoạn chính đông ở Bắc Bộ.

Ngày 1/3, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã thông tin với báo chí về diễn biến đợt rét đậm, rét hại đang diễn ra ở miền Bắc. Theo ông Hưởng, đợt rét đậm rét hại này bắt đầu từ ngày 24/2 kéo dài cho tới hôm nay và có khả năng kéo dài tới ngày 2/3.

Từ ngày 3/3, không khí lạnh suy yếu, thời tiết sẽ ấm dần lên. Từ ngày 4 đến 5/3, miền Bắc trời hửng nắng, phía Tây Bắc Bộ, vùng núi phía Tây Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có nắng nóng cục bộ.

"Sự xuất hiện của đợt rét này không phải bất thường vì tháng 2 vẫn ở trong giai đoạn chính đông ở Bắc Bộ. Tuy nhiên khoảng thời gian rét kéo dài 7 - 8 ngày cũng là điều hơi đặc biệt bởi theo thống kê trong 10 - 15 năm gần đây, ít có đợt rét đậm, rét hại nào kéo dài từ tháng 2 sang tháng 3 như vậy. Nền nhiệt đợt rét này xuống tương đối thấp, ở đồng bằng nhiều nơi nhiệt độ xuống dưới 15 độ C, vùng núi xuống dưới 13 độ C", ông Hưởng nói.

khong-khi-lanh1-1699868899947667559815.jpeg -0
Trong 10 - 15 năm gần đây, ít có đợt rét đậm, rét hại nào kéo dài từ tháng 2 sang tháng 3.

Về thời tiết tháng 3, ông Hưởng dự báo nền nhiệt trung bình cả nước cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 - 1,5 độ C, tuy nhiên vẫn có những đợt không khí lạnh ảnh hưởng nhưng không mạnh và rét sâu như hiện tại.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày và đêm 1/3, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến Bắc Bộ và vào sâu Trung Trung Bộ.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, trời tiếp tục rét đậm, vùng núi rét hại và có khả năng kéo dài đến ngày 2-3. Khu vực phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét.

Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở phía Đông Bắc Bộ phổ biến 10-13 độ C, khu vực vùng núi phía Bắc 7-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C, ở Bắc Trung Bộ phổ biến 13-16 độ C.

CL
.
.